Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019
15/03/2019 - 15:06

TĐKT - Trong 2 ngày 14 - 15/3, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công ty Cổ phần FPT tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 cấp Trung ương.

Dự chương trình có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh Hà Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần FPT cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức từ năm 2013 và là chương trình thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại các tỉnh, thành phố có các địa bàn giáp biên giới.

Chương trình tập trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa thanh thiếu nhi với Bộ đội Biên phòng, già làng, trưởng bản; đền ơn, đáp nghĩa, huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng thanh, thiếu nhi, nhân dân.

Năm nay, chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, cách trung tâm huyện Vị Xuyên khoảng 20 km và cách TP Hà Giang khoảng 20 km. Đây là nơi chiến sự diễn ra rất ác liệt, người dân đã phải đi sơ tán khi chiến tranh xảy ra và sau nhiều năm mới quay trở về để sinh sống, lập nghiệp và phát triển.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức trao 1.000 góc học tập (trị giá 1 tỷ đồng) cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và trao tặng 6.000 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân 25 tỉnh có đường biên giới, trong đó trao 400 góc học tập Chắp cánh ước mơ và 2.500 cờ Tổ quốc cho huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; tặng 40 suất quà cho các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên; tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Thanh Thủy; đổ bê tông tuyến đường từ Đài hương 468 vào thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (đây là thôn giáp biên giới, nơi gánh chịu hậu quả ác liệt nhất của Chiến tranh biên giới Vị Xuyên); thăm, tặng quà đồn Biên phòng Thanh Thủy và gia đình cựu chiến binh Vị Xuyên; tặng sân chơi cho trường Mầm non Cốc Nghè, xã Thanh Thủy (trị giá 30 triệu đồng). Tổng kinh phí cho các hoạt động của Chương trình gần 1,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đoàn viên, thanh niên có cơ hội được nghe lại câu chuyện hào hùng và đầy cảm hứng của những chứng nhân lịch sử, cũng như hòa trong những giai điệu bi tráng và xúc động của nhạc sĩ Trương Quý Hải, một chiến sĩ ở chiến trường Vị Xuyên năm xưa.

Trước đó, các đại biểu tham dự Chương trình “Tháng Ba biên giới” tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong mặt trận Vị Xuyên.

Thục Anh