Chính trị - Xã hội

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lời hiệu triệu với tương lai báo chí Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Trong thời đại thông tin ngập tràn, giá trị lớn nhất của báo chí không còn chỉ là đưa tin nhanh hơn, mà là giúp xã hội hiểu đúng hơn và tin tưởng hơn. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Đây vừa là sự ghi nhận đối với chặng đường vẻ vang mà nền báo chí cách mạng đã đi qua, vừa là sự định hướng quan trọng cho chặng đường phía trước. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng xã hội và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông toàn cầu, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không đơn thuần bàn về chuyển đổi số của báo chí. Điều sâu sắc hơn là bài viết đặt ra yêu cầu tái định vị vai trò và sứ mệnh của báo chí trong một thời đại mới, với những yêu cầu rất mới, rất khác và cao hơn. Nếu chuyển đổi số là câu chuyện của công nghệ, thì tái định vị sứ mệnh là câu chuyện của lịch sử. Và có lẽ, thông điệp lớn nhất mà bài viết gửi gắm chính là: báo chí cách mạng Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trong một thế giới đang thay đổi từng ngày. Trong thời đại số, lợi thế cạnh tranh không còn chủ yếu nằm ở tài sản vật chất, mà nằm ở năng lực thích ứng và đổi mới Chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi tư duy Điểm đặc sắc đầu tiên trong bài viết là cách tiếp cận về chuyển đổi số. Trong thực tiễn, không ít người vẫn hiểu chuyển đổi số chủ yếu là đầu tư công nghệ, mua sắm thiết bị hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ hay mở rộng sự hiện diện trên các nền tảng số. Những việc đó đều cần thiết, nhưng chưa phải là bản chất của chuyển đổi số. Điều đáng chú ý là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề ở một tầng sâu hơn. Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công cụ, mà trước hết là thay đổi tư duy. Không chỉ là số hóa các quy trình cũ, mà là thiết kế lại mô hình hoạt động phù hợp với môi trường mới. Không chỉ là đưa nội dung lên nền tảng số, mà là tổ chức lại toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối và tương tác với công chúng. Thực chất, báo chí đang đứng trước một cuộc chuyển đổi có tính chất tương tự như nhiều ngành nghề khác trong nền kinh tế số. Những cơ quan báo chí thành công trong tương lai sẽ không phải là những đơn vị sở hữu nhiều thiết bị nhất, mà là những đơn vị biết khai thác dữ liệu tốt nhất, hiểu công chúng sâu sắc nhất và đổi mới mô hình hoạt động nhanh nhất. Đó là lý do vì sao bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi báo chí. Nó phản ánh một tư duy phát triển hiện đại: trong thời đại số, lợi thế cạnh tranh không còn chủ yếu nằm ở tài sản vật chất, mà nằm ở năng lực thích ứng và đổi mới. Từ thích ứng với công nghệ đến kiến tạo tương lai Điểm đáng chú ý thứ hai là tinh thần chủ động trước làn sóng công nghệ mới. Trong nhiều năm qua, sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã làm dấy lên không ít lo ngại về tương lai của báo chí. AI có thể viết tin tức. Thuật toán có thể phân phối nội dung. Các nền tảng số có thể tiếp cận hàng tỷ người dùng chỉ trong vài giây. Trước những thay đổi ấy, có thể xuất hiện tâm lý lo lắng hoặc phòng thủ. Nhưng bài viết của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước không lựa chọn cách tiếp cận đó. Tinh thần xuyên suốt của bài viết là tinh thần chủ động thích ứng, chủ động đổi mới và chủ động kiến tạo tương lai. Đây chính là tinh thần đã làm nên thành công của công cuộc Đổi mới cách đây bốn thập niên. Năm 1986, đất nước đứng trước những thách thức to lớn nhưng đã lựa chọn mở cửa, đổi mới và hội nhập. Hôm nay, báo chí cũng đang đứng trước một bước ngoặt tương tự. Vấn đề không phải là công nghệ sẽ làm gì với báo chí, mà là báo chí sẽ làm gì với công nghệ Vấn đề vì thế không phải là công nghệ sẽ làm gì với báo chí, mà là báo chí sẽ làm gì với công nghệ. Đó là một thay đổi rất quan trọng về tư duy. Từ tâm thế ứng phó sang tâm thế dẫn dắt. Từ tâm thế thích nghi bị động sang tâm thế kiến tạo chủ động. Từ việc nhìn thấy rủi ro đến việc nhận diện cơ hội. Khi thông tin trở thành một phần của chủ quyền quốc gia Trong chiều sâu của bài viết còn có một thông điệp chiến lược khác: báo chí trong thời đại số không chỉ là câu chuyện thông tin mà còn là câu chuyện chủ quyền thông tin. Trong thế giới truyền thống, sức mạnh của báo chí chủ yếu nằm ở khả năng thu thập và truyền tải thông tin. Nhưng trong môi trường số, dữ liệu, thuật toán và nền tảng đang trở thành những yếu tố có ý nghĩa quyết định. Ai nắm dữ liệu sẽ có lợi thế phân tích. Ai kiểm soát nền tảng sẽ có lợi thế phân phối. Ai chi phối dòng chảy thông tin sẽ có ảnh hưởng đến nhận thức xã hội. Bởi vậy, cạnh tranh trong thời đại số không chỉ là cạnh tranh về nội dung. Đó còn là cạnh tranh về công nghệ, dữ liệu, nền tảng và khả năng tiếp cận công chúng. Từ góc nhìn ấy, báo chí không chỉ là một hoạt động nghề nghiệp hay một lĩnh vực văn hóa- xã hội. Báo chí còn là một bộ phận quan trọng của năng lực tự chủ quốc gia trong không gian số. Nếu trong thế kỷ trước, chủ quyền quốc gia chủ yếu được hiểu trên đất liền, trên biển và trên không, thì ngày nay, chủ quyền còn hiện diện trong không gian dữ liệu và thông tin. Bảo vệ chủ quyền thông tin vì thế trở thành một nhiệm vụ mới của báo chí trong thời đại số. Sứ mệnh của báo chí là là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, bảo vệ sự thật, lan tỏa điều tốt đẹp và góp phần củng cố niềm tin xã hội Điều thay đổi là công nghệ, điều không thay đổi là sứ mệnh Tuy nhiên, có lẽ tầng ý nghĩa sâu sắc nhất trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không nằm ở công nghệ, dữ liệu hay nền tảng. Điều sâu sắc nhất nằm ở sự khẳng định lại những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Công nghệ có thể thay đổi. Nền tảng có thể thay đổi. Phương thức truyền tải có thể thay đổi. Nhưng sứ mệnh của báo chí thì không thay đổi. Đó vẫn là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, bảo vệ sự thật, lan tỏa điều tốt đẹp và góp phần củng cố niềm tin xã hội. Chính sự kết hợp giữa đổi mới mạnh mẽ và giữ vững giá trị cốt lõi đã tạo nên chiều sâu tư tưởng của bài viết. Từ truyền tải thông tin đến kiến tạo niềm tin Trong một thế giới mà lượng thông tin tăng lên theo cấp số nhân, nghịch lý là niềm tin lại trở thành nguồn lực ngày càng khan hiếm. Người dân hôm nay không thiếu thông tin. Điều họ thiếu nhiều khi là khả năng xác định đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai; đâu là sự thật, đâu là sự xuyên tạc. Chính trong bối cảnh đó, báo chí càng phải khẳng định vai trò không thể thay thế của mình. Nếu trước đây báo chí chủ yếu làm nhiệm vụ truyền tải thông tin, thì ngày nay báo chí còn phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng hơn: kiến tạo niềm tin. Nếu trước đây báo chí chủ yếu làm nhiệm vụ truyền tải thông tin, thì ngày nay báo chí còn phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng hơn: kiến tạo niềm tin Kiến tạo niềm tin bằng sự chính xác. Kiến tạo niềm tin bằng tính chuyên nghiệp. Kiến tạo niềm tin bằng trách nhiệm xã hội. Kiến tạo niềm tin bằng khả năng giải thích những vấn đề phức tạp một cách khách quan, khoa học và dễ hiểu. Kiến tạo niềm tin bằng cách cung cấp những thông tin có giá trị thiết thực đối với đời sống mỗi người dân. Công nghệ có thể tạo ra nội dung nhanh hơn. AI có thể tổng hợp thông tin nhanh hơn. Nhưng niềm tin không thể được tạo ra bằng thuật toán. Niềm tin chỉ có thể được tạo ra bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm với người dân và doanh nghiệp bằng sự thật. Một định vị mới cho báo chí cách mạng Việt Nam Nhìn từ góc độ đó, bài viết của Tổng Bí thư thực chất đang gợi mở một định vị mới cho báo chí cách mạng Việt Nam. Từ cơ quan truyền tải thông tin trở thành thiết chế kiến tạo niềm tin. Từ người đưa tin trở thành người kiến giải. Từ người phản ánh hiện thực trở thành lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước. Đây không phải là sự thay đổi về bản chất, mà là sự phát triển của sứ mệnh báo chí trong điều kiện lịch sử mới. Một lời hiệu triệu cho chặng đường phát triển mới Hơn một thế kỷ trước, báo chí cách mạng Việt Nam ra đời để truyền bá lý tưởng giải phóng dân tộc, thức tỉnh lòng yêu nước và tập hợp lực lượng cho sự nghiệp cách mạng. Hôm nay, trong thời đại số, sứ mệnh ấy tiếp tục được kế thừa nhưng được thể hiện bằng những hình thức mới, phương thức mới và yêu cầu cao hơn. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế không chỉ là một sự chỉ dẫn đối với báo chí hôm nay. Đó còn là một lời hiệu triệu đối với tương lai. Một lời hiệu triệu đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc. Một lời hiệu triệu hiện đại hóa nhưng không xa rời giá trị cốt lõi. Một lời hiệu triệu để báo chí cách mạng Việt Nam bước vào chương phát triển mới với tâm thế tự tin, chủ động và sáng tạo. Nếu chuyển đổi số là yêu cầu của thời đại, thì tái định vị sứ mệnh chính là yêu cầu của lịch sử. Và có lẽ, đó cũng là thông điệp lớn nhất mà bài viết của Tổng Bí thư gửi tới những người làm báo hôm nay: trong một thế giới thay đổi không ngừng, báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục đổi mới để luôn xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là người bảo vệ sự thật; là người kiến tạo niềm tin; và là lực lượng đồng hành cùng khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc trong thế kỷ XXI dưới sự lãnh đạo của Đảng. TS. Nguyễn Sĩ Dũng (Theo Baochinhphu.vn)

Phát huy vai trò cơ quan truyền thông của ngành Thi đua, khen thưởng

BTĐKT - Sáng 19/6, tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin - Truyền thông nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng Trung tâm Thông tin - Truyền thông Cùng dự, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban; đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Phạm Huy Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin - Truyền thông nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan thông tin, truyền thông của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng. Trung tâm đã phản ánh kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và ngành Thi đua, khen thưởng; đồng thời tích cực phát hiện, tuyên truyền, lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quang cảnh buổi làm việc Lãnh đạo Ban đề nghị Trung tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông; tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng, xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động đoàn kết, trách nhiệm, chuyên nghiệp, đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng ban bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, Trung tâm Thông tin - Truyền thông sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông nòng cốt của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, góp phần lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và những tấm gương điển hình tiên tiến trong cả nước. Thay mặt Trung tâm Thông tin - Truyền thông, đồng chí Nguyễn Hồng Tiến, Giám đốc Trung tâm, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Một số hình ảnh các phòng, đơn vị thăm và chúc mừng Trung tâm: Tin: Phương Thanh Ảnh: Mai Thảo                  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu - Ảnh: TTXVN Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và một số nhà báo lão thành. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng nghìn nhà báo thương binh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận đặc biệt quan trọng này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký lưu niệm vào biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Cơ hội rất lớn, nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương; phát hiện kịp thời vướng mắc trong thực thi chính sách; phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt; lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết. Báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng: Phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm; cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cần dũng cảm nhưng cũng phải tỉnh táo; kiên quyết nhưng phải nhân văn; sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai đồng thời phải bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát - Ảnh: TTXVN Báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân. Quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: Yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung. Trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ chuẩn mực. Không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành “món hàng” tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới. Đó là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới. Nhấn mạnh 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đồng chí tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc. Báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt thông qua công tác quy hoạch, sáp nhập và tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc quy hoạch này giúp các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo, đổi mới trong tổ chức thông tin, trở nên chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, mạnh mẽ hơn. Báo chí phải đổi mới, phải chuyên nghiệp hóa để giữ vững vai trò định hướng dư luận, kiến tạo niềm tin và đồng hành cùng khát vọng vươn lên của đất nước. Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đóng vai trò là nguồn thông tin tin cậy, cập nhật, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Cũng trong năm qua, báo chí đã luôn đồng hành với những thay đổi lớn của đất nước, đóng vai trò hiệu quả trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với toàn thể người dân cũng như độc giả, khán thính giả ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng là tiếng nói phản biện sắc sảo, góp phần thúc đẩy minh bạch xã hội, củng cố sâu sắc niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu thực hiện Nghi thức ký tên lưu niệm trên tấm bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Những chữ ký này chính là lời khẳng định cho tinh thần dấn thân, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, tiếp tục đưa nền báo chí nước nhà phát triển vững mạnh./. Theo TTXVN

Học Bác từ những điều bình dị, lan tỏa giá trị tốt đẹp

BTĐKT - Sáng 10/6, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2026) và 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Chi bộ Trung tâm Thông tin - Truyền thông, thuộc Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Quý II/2026 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Hồng Tiến, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông; Nguyễn Công Hoan, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Thông tin - Truyền thông. Trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đoàn đã nghe giới thiệu về những hiện vật, tư liệu và câu chuyện gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với diện tích 14,7 ha, gồm 20 di tích và hơn 1.700 tài liệu, hiện vật được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nơi đây là minh chứng sinh động phản ánh tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đoàn nghe giới thiệu về Di tích Nhà 67 Đoàn đã tham quan Di tích Nhà 67 - công trình được xây dựng năm 1967 để bảo đảm an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Đây cũng là nơi Bác làm việc, họp với Bộ Chính trị và là nơi Người trút hơi thở cuối cùng. Những hiện vật, tài liệu được lưu giữ tại Nhà 67 giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về tinh thần tận tụy, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân cũng như lối sống giản dị, khiêm nhường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng tham quan phòng trưng bày các dụng cụ y tế được sử dụng để chăm sóc, điều trị cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày cuối đời. Những tư liệu, hiện vật chân thực đã để lại nhiều xúc động, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thêm trân trọng công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiếp đó, đoàn tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được thực hiện nhằm tôn vinh, lan tỏa các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm năm 2026 giới thiệu 136 gương điển hình tiêu biểu, gồm 63 tập thể và 73 cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ gần 400 điển hình trên cả nước. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh được giới thiệu là một minh chứng sinh động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và lòng nhân ái trong lao động, học tập, công tác và cuộc sống. Tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” Triển lãm gồm hai phần: “Khắc ghi lời Bác” và “Những bông hoa dâng Bác”, phản ánh sinh động quá trình triển khai các chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị tốt đẹp, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến vì cộng đồng và đất nước. Đoàn tham quan, tìm hiểu những câu chuyện về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Triển lãm Buổi sinh hoạt chuyên đề là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức công vụ và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động của Trung tâm Thông tin - Truyền thông. Qua những tư liệu, hiện vật và các tấm gương điển hình được giới thiệu, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng và các gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Phương Thanh

Trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025: Tôn vinh những tác phẩm lan tỏa giá trị nhân văn, hướng thiện

BTĐKT - Chiều 9/6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có tác phẩm xuất sắc về đề tài Phật giáo, đồng thời ghi nhận những đóng góp của báo chí trong việc phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động phụng sự cộng đồng của tăng ni, phật tử; qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đời sống xã hội nhân văn, nghĩa tình. Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, báo cáo tổng kết giải Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được phát động từ ngày 6/6/2025 đến ngày 5/1/2026. Ban Tổ chức đã nhận được 948 tác phẩm hợp lệ dự thi, gồm 669 tác phẩm báo in và báo điện tử, 135 tác phẩm phát thanh - truyền hình và 144 tác phẩm ảnh báo chí. Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 35 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Tổng cộng có 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí được vinh danh tại giải thưởng năm nay. Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng chuyên môn tốt, phản ánh sinh động đời sống Phật giáo và sự đồng hành của Phật giáo với dân tộc, đất nước. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có cách tiếp cận mới, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Đặc biệt cùng các giải thưởng cho ba loại hình báo chí. Trong đó, loại hình báo in và báo điện tử có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 11 giải Khuyến khích; loại hình phát thanh - truyền hình có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích; loại hình ảnh báo chí có 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng dự thi, cá nhân có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo, cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi và 3 giải thưởng là chuyến hành hương tới các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Được tổ chức đúng dịp hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 không chỉ khẳng định uy tín, vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành mang tầm quốc gia mà còn góp phần biểu dương, nhân rộng những tác phẩm báo chí giàu giá trị nhân văn. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, cổ vũ các nhân tố tích cực, lan tỏa những giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp và giàu tính nhân văn. Phương Thanh  

Công trình “Mở lối đến trường” - Không để học sinh vùng cao nào bị bỏ lại phía sau

BTĐKT - Ngày 22/5, tại điểm trường Phiêng Phung thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bằng Phúc, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức khánh thành công trình thiện nguyện “Mở lối đến trường”, góp phần giúp học sinh vùng cao có điều kiện đến lớp an toàn, thuận lợi hơn. Công trình có giá trị 130 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên Chi cục Hải quan khu vực V; đồng thời là sự cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những việc làm thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V Phạm Chí Thành bàn giao công trình cho địa phương Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chi cục đã phát động chương trình thông qua Thư ngỏ số 01/ĐTN ngày 16/4/2026, kêu gọi sự chung tay của cán bộ, công chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ điểm trường Phiêng Phung. Điểm trường nằm cách xa trung tâm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đặc biệt tuyến đường dẫn vào trường thường xuyên lầy lội, trơn trượt trong mùa mưa, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của học sinh và giáo viên. Xuất phát từ thực tế đó, công trình “Mở lối đến trường” được triển khai với mong muốn góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo môi trường đến trường an toàn hơn cho các em học sinh vùng cao. Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V trao quà cho các em nhân lễ khánh thành công trình Không chỉ mang ý nghĩa về cơ sở hạ tầng, công trình còn thể hiện tinh thần nhân ái, phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng của cán bộ, công chức ngành Hải quan. Qua đó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy trách nhiệm xã hội và tinh thần hành động vì người nghèo trong mỗi tập thể, cá nhân. Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh, động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. Công trình “Mở lối đến trường” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên Chi cục Hải quan khu vực V cùng sự đồng hành của Công ty CP Công Nghệ Cao môi trường Bình Nguyên. Đây là một trong những hoạt động giàu tính nhân văn, góp phần đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng bằng những hành động cụ thể, thiết thực vì cuộc sống của người dân vùng khó khăn. Thục Anh

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với tiêu đề: “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC” Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 27/4/2025 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trọn cuộc đời, Người đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. "Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta".[1] Lời khẳng định ấy là sự đúc kết chân thực về tầm vóc, tư tưởng, di sản và thời đại Hồ Chí Minh. Lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đề ra những luận điểm cơ bản về Đảng cầm quyền, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng hai thế lực thực dân, đế quốc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám, thống nhất đất nước và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và trực tiếp lãnh đạo công cuộc lập pháp; sáng lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay), tập hợp, quy tụ mọi tầng lớp Nhân dân, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Điều còn mãi với dân tộc hôm nay là sự nghiệp cách mạng vẻ vang, là hệ thống tư tưởng toàn diện, sâu sắc, giàu tính nhân văn và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Điều còn mãi với dân tộc hôm nay là sự nghiệp cách mạng vẻ vang, là hệ thống tư tưởng toàn diện, sâu sắc, giàu tính nhân văn và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".[2] Đó là hệ thống các quan điểm về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng ta "là đạo đức, là văn minh", cán bộ, đảng viên "vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân"; về đạo đức cách mạng, "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", "quét sạch chủ nghĩa cá nhân"; về quyền làm chủ của Nhân dân, "lấy dân làm gốc", xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, "ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"; về an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc, "không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân"; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước và các dân tộc trên thế giới... Tất cả được Người luận giải một cách khoa học, biện chứng, sáng tạo trên cơ sở nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin và phù hợp với thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, tư tưởng của Người thấm đẫm trong từng lời nói, hành động nhất quán, mẫu mực và sự hy sinh cao cả của một nhân cách vĩ đại. Người đã luôn thực hành hệ thống các quan điểm lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam một cách giản dị, gần gũi mà sâu sắc của một trí tuệ uyên bác. Chính sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động ấy đã tạo nên sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong dòng chảy lịch sử. Từ những ngày đầu thành lập Đảng, những văn kiện đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi đậm dấu ấn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt. 96 năm qua, nhất là trong 40 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thấm nhuần bài học kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định và chỉ đạo thực tiễn, tạo nên những thành tựu to lớn, nổi bật, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước. Từ vị trí trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới, quy mô GDP năm 2025 đạt trên 514 tỉ USD, gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 trên thế giới, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi, đạt tương ứng trên 510 tỉ USD và trên 5.000 USD/người. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện một cách căn bản và toàn diện. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm nước phát triển con người cao. Chỉ số hạnh phúc năm 2025 xếp thứ 46/143 quốc gia, tăng 33 bậc so với năm 2021. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân được xây dựng khá toàn diện. Việt Nam đã chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện; tích cực tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, phát huy vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng tiếp tục được nâng cao, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được Đảng ta xác định là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động", và tư tưởng Hồ Chí Minh "là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi".[3] Việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được Đảng ta xác định là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, vừa có vai trò nền tảng, vừa có vị trí then chốt; là cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và lãnh đạo thực hiện để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng nền tảng, sức mạnh tinh thần xã hội trong phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch hằng năm gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa đối với các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, với nhiều hình thức đa dạng. Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Bí thư chỉ đạo, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút sự tham gia tích cực của văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân. Mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" từ sáng kiến của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang được nhân rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và từng bước triển khai ở nước ngoài, góp phần đưa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc và bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới tác phong làm việc, chú trọng gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại với Nhân dân. Việc phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, lề lối, tác phong làm việc và kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ những chuyển biến ấy, niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh quốc gia, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh càng phải đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, thực sự là nguồn lực nội sinh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ chiến lược, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Điều này đòi hỏi cần có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, quán triệt và thực hiện học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần hành động "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng - làm có kết quả", giữ vững "bốn kiên định", phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên định quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn. Đây chính là tinh thần "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" mà Người từng căn dặn. Kiên định là giữ vững cái gốc, cái nền tảng, nhưng không có nghĩa là bảo thủ, rập khuôn, máy móc và giáo điều, mà là giữ vững những giá trị cốt lõi đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn. Không máy móc trích dẫn câu chữ mà phải nắm bắt cái "thần", cái "tinh túy" trong phương pháp luận của Người. Cần có tổng kết thực tiễn, coi trọng việc đúc kết kinh nghiệm từ các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong nhân dân, nâng tầm thành lý luận. Phải vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, tập trung khơi thông các điểm nghẽn để kiến tạo phát triển, đề cao và phát huy tinh thần không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược, nhất quán, kiên định về chiến lược, linh hoạt, mềm dẻo về sách lược, bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị quốc gia; chuyển hóa những giá trị đó thành các nguyên tắc dẫn đường, định hướng cho mọi quyết định và việc làm thực tế. Lấy nguyên tắc "dân làm gốc" để chuyển hóa tư tưởng thành hành động; luôn đặt câu hỏi: "Việc này có lợi cho dân không? Có làm hại đến lợi ích của Nhân dân không?" và "Làm thế nào để có lợi cho dân?". Luôn thực hành "nói đi đôi với làm", "làm cho đến cùng", "làm có kết quả cụ thể", kiên quyết chống tình trạng "tư tưởng một đằng, hành động một nẻo", "làm cho có", "làm nửa chừng". Phải thấm nhuần sâu sắc, hiểu đúng để tạo bước chuyển căn bản trong hành động, để việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, động lực đổi mới sáng tạo, nền tảng của phát triển. Đồng thời chú trọng thực hành "tự soi, tự sửa" một cách thường xuyên, nghiêm túc và cầu thị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước. "Tự mình không đánh thắng được khuyết điểm của mình, mà muốn đánh thắng kẻ địch, tự mình không cải tạo được mình, mà muốn cải tạo xã hội, thì thật là vô lý"[4], cần "tự soi, tự sửa" từ đường lối, chủ trương, nghị quyết đến hành động thực tế. Trong kỷ nguyên mới, hội nhập toàn cầu và khát vọng vươn mình của dân tộc, "tự soi, tự sửa" phải được thực hiện, nhìn nhận, đánh giá khách quan, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, kết quả cụ thể, dữ liệu thời gian thực làm thước đo cao nhất. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sẽ mãi là nền tảng tư tưởng vững chắc, nguồn sức mạnh nội sinh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng và hùng cường Phải hành động quyết liệt và khoa học; kiên quyết sửa đổi tư duy lối mòn, loại bỏ tư duy cũ kỹ, sợ sai để chuyển sang mô hình quản trị hiện đại, gắn với đổi mới sáng tạo, tự đào tạo, nâng cao trình độ, không ngừng học hỏi và tiếp cận các kiến thức mới về quản trị, kinh tế số, xã hội số; hoàn thiện thể chế để người dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Có thể nói, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của tinh thần kiên định nhưng luôn sáng tạo; giữ vững nguyên tắc nhưng không giáo điều, máy móc; luôn xuất phát từ thực tiễn và hướng tới hạnh phúc của Nhân dân. Đó chính là giá trị bền vững, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn tiếp thêm niềm tin và ý chí cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên hành trình phát triển đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sẽ mãi là nền tảng tư tưởng vững chắc, nguồn sức mạnh nội sinh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng và hùng cường./.   [1]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2004, t.30, tr.275. [2]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2016, t.60, tr.130. [3]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2019, t.2, tr.514-tr.515. [4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, H.2011, t.7, tr.82. Theo baochinhphu.vn    

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Sáng ngày 18/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược. Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước, chúng ta phải quyết tâm cao nhất làm bằng được, thực hiện bằng được mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tham dự hội nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, viện, trường, tập đoàn kinh tế; các nhà khoa học trong và ngoài nước. Chương trình được tổ chức với chủ đề: "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới". Điểm nhấn nổi bật của chương trình là Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 21 ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Quan trọng nhất là đóng góp vào tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi tới đội ngũ các nhà trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ, những người đang cống hiến cho sự nghiệp KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại, ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi". Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam cho hoạt động KHCN Việt Nam trên suốt chặng đường xây dựng, phát triển đất nước ta trong hơn 60 năm qua. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng nêu rõ, Ngày KHCN và Đổi mới sáng tạo Việt Nam hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tôn vinh các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân với những thành tích trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo; mà còn là dịp rất quan trọng để khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Theo Thủ tướng, yêu cầu phát triển đất nước đã xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng, là động lực, là đột phá chiến lược hàng đầu để bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ban Chấp hành Trung ương có Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 về Kế hoạch phát triển KTXH, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", trong đó nhấn mạnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Vừa qua, tại Kết luận số 246 ngày 12/5/2026 của Phiên họp lần thứ 3, Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Đề án 06 đã chỉ đạo triển khai các nội dung cụ thể, trong đó tập trung khơi thông các nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ; ưu tiên phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Nhân Ngày KHCN và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân trong lĩnh vực KHCN, đặc biệt là những hy sinh, cống hiến thầm lặng và lao động quên mình của các thế hệ những người làm công tác KHCN, đổi mới sáng tạo trên mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực, đột phá phát triển KTXH; huy động nguồn lực cho KHCN chưa được chú trọng đúng mức, đào tạo, trọng dụng cán bộ KHCN tuy đã có nhiều đổi mới, tiến bộ nhưng vẫn còn không ít bất cập; cơ chế phát triển hoạt động KHCN chậm được hoàn thiện... Theo Thủ tướng, chúng ta vẫn đang tiếp tục triển khai rất nhiều công việc liên quan hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực, cơ chế tài chính, đột phá về cơ chế chính sách để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực sự đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống và quan trọng nhất là đóng góp vào tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết tâm cao nhất thực hiện bằng được mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong thời đại mà KHCN, đổi mới sáng tạo phát triển và thay đổi từng ngày, cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong thời đại mà KHCN, đổi mới sáng tạo phát triển và thay đổi từng ngày, cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ nắm được cơ hội để vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, chúng ta, đặc biệt là những người làm công tác KHCN, cần tập trung vào các định hướng chính. Thứ nhất, Bộ KH&CN đóng vai trò hạt nhân cùng các bộ, cơ quan và địa phương, doanh nghiệp, viện, trường trong thực hiện phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo các Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 và Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 06/5/2026 trong đó cần quan tâm một số nội dung: Một là, phát triển công nghệ chiến lược phải tạo ra được sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, thương mại hóa và tỷ lệ nội địa hóa cao; đóng góp thực sự hiệu quả cho tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trách nhiệm này của Bộ KH&CN và những người làm KHCN là rất lớn. Hai là, doanh nghiệp, viện, trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Các bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phải nhanh chóng xây dựng nhiệm vụ, đặt hàng doanh nghiệp, viện, trường để phát triển công nghệ lõi, sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ cho nhiệm vụ điều hành, quản lý và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ. Chúng ta quyết tâm trong năm nay phải cụ thể hóa một số sản phẩm để phục vụ một số lĩnh vực trọng tâm. Ba là, cơ chế chính sách ưu đãi phải đủ mạnh và khả thi, áp dụng được trong thực tế. Chính sách phải đi kèm hướng dẫn chi tiết để triển khai ngay, phải chỉ rõ điểm nghẽn, vướng mắc cụ thể, thẩm quyền xử lý, đề xuất tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, khẩn trương rà soát, tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn" liên quan đến cơ chế tài chính cho KHCN và đổi mới sáng tạo; ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Cho biết về vấn đề này, Chính phủ đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ KH&CN và các Bộ trưởng trong các lĩnh vực, phải hoàn thiện rất sớm; Thủ tướng nhấn mạnh: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình, cơ chế thông thường thì sẽ không thực hiện được những việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá hiệu quả đầu tư của nhà nước. Theo Thủ tướng, cùng với vốn nhà nước là một phần, phải khuyến khích vốn của doanh nghiệp và xã hội để cùng đầu tư, tập trung vào một số sản phẩm ưu tiên, trong đó cơ chế tài chính của Nhà nước phải rất thông thoáng. Bốn là, Nhà nước phải làm tốt vai trò hướng dẫn, kết nối, đặt hàng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và đóng vai trò "người mua đầu tiên" đối với sản phẩm công nghệ chiến lược khi đủ điều kiện. Tinh thần là: rõ bài toán, rõ sản phẩm, rõ cơ quan chủ trì, rõ doanh nghiệp và viện, trường tham gia, rõ nguồn lực, rõ thời hạn. Bộ, cơ quan nào được giao nhiệm vụ thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan đó phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng. Tập trung làm chủ công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả, trong đó Nhà nước kiến tạo thể chế; viện nghiên cứu, trường đại học tạo tri thức, công nghệ và nhân lực; doanh nghiệp là trung tâm thực hiện ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Nhà nước tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, phát triển, thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược. Phải hình thành các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế, dẫn dắt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế; có cơ chế để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chuyển giao công nghệ; từng bước tham gia và làm chủ các chuỗi công nghệ chiến lược; phát huy mạnh mẽ mạng lưới các trí thức và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ tư, đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trẻ và nhân tài công nghệ. Việc này đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai. Các trường đại học, viện nghiên cứu cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu mạnh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thứ năm, phải chuyển mạnh từ tư duy "làm cho có" sang tư duy tạo ra sản phẩm thực chất, giá trị thực chất và hiệu quả thực chất. Mọi chương trình, nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo phải hướng tới giải quyết các bài toán lớn của đất nước, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và mức độ thương mại hóa làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ chiến lược chính là con đường để đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới. "Chính phủ tin tưởng rằng, với trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam cùng với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, chúng ta nhất định sẽ từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số và phải quyết tâm cao nhất làm bằng được, thực hiện bằng được mục tiêu này", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Thủ tướng kêu gọi đội ngũ nhà trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng kêu gọi đội ngũ nhà trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo; cùng chung tay xây dựng nền KHCN, đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chính phủ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi tới toàn thể đội ngũ làm công tác KHCN và đổi mới sáng tạo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Tổ chức lại 42 chương trình KHCN quốc gia thành 06 chương trình lớn Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý khoa học và công nghệ. Nhà nước không chỉ quản lý mà phải kiến tạo phát triển; không chỉ kiểm soát rủi ro mà phải tạo không gian cho đổi mới sáng tạo; không chỉ hỗ trợ nghiên cứu mà phải thúc đẩy hình thành thị trường công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh. Ông cho biết Bộ KH&CN đang tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng chấp nhận rủi ro có kiểm soát; thúc đẩy cơ chế tự chủ cho các tổ chức khoa học và công nghệ; đổi mới cơ chế tài chính; phát triển thị trường khoa học công nghệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và startup công nghệ Việt Nam phát triển. Cùng với đó, việc đầu tư phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính đang được thực hiện thông qua kế hoạch tái cấu trúc các chương trình KHCN quốc gia; Quy hoạch mạng lưới các trung tâm ĐMST quốc gia và địa phương; Theo định hướng này, 42 chương trình KHCN quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức lại theo hướng tinh gọn và phân tầng chức năng, thành 06 chương trình lớn, bao gồm (1) Các chương trình Nghiên cứu cơ bản; (2) Các Chương trình KHCN quốc gia; (3) Các chương trình triển khai công nghệ chiến lược quốc gia; (4) Các chương trình Đổi mới sáng tạo quốc gia; (5) Các chương trình Chuyển đổi số quốc gia; (6) Các chương trình nâng cao tiềm lực KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia; Trong sáu trụ cột này, phát triển công nghệ chiến lược quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm tập trung nguồn lực giải quyết các bài toán công nghệ lớn có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực tự chủ công nghệ của đất nước. Cách tiếp cận này giúp tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển cân đối của hệ sinh thái KHCN ĐMST. Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Bộ KH&CN tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản trị và điều hành. Mục tiêu là từng bước thiết lập mô hình quản trị thống nhất và thông minh trên nền tảng số, qua đó nâng cao tính minh bạch, hạn chế trùng lặp trong quản lý các nhiệm vụ KHCN. Giải pháp trọng tâm là triển khai và vận hành Nền tảng quản lý KHCN quốc gia, kết nối và đồng bộ dữ liệu trên phạm vi cả nước về nhiệm vụ KHCN, các quỹ hỗ trợ, nguồn vốn, đội ngũ nhà khoa học, kết quả nghiên cứu và hoạt động chuyển giao công nghệ. Tại Hội nghị, nhiều tham luận tập trung vào định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển các nền tảng số và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ. Cụ thể, Bộ Công an tập trung vào các nền tảng điện toán đám mây, an ninh mạng và UAV phục vụ an ninh, quốc phòng và chuyển đổi số quốc gia; Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai các chương trình nghiên cứu trọng điểm về bán dẫn, AI, công nghệ lượng tử và đề xuất cơ chế sandbox cho công nghệ mới. Tập đoàn MK chia sẻ kinh nghiệm làm chủ công nghệ lõi trong lĩnh vực định danh số và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; tập đoàn ThaiBinh Seed tham luận về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, AI và dữ liệu lớn trong phát triển giống cây trồng thế hệ mới và nông nghiệp xanh. Theo baochinhphu.vn

ÁNH SÁNG HỒ CHÍ MINH SOI ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA ĐI

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ngày 19 tháng 5 năm 2026, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ Nhân dân. Hệ thống chính trị đang từng bước vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, thông suốt hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, gắn bó mật thiết hơn với Nhân dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nếu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở Người, độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của Nhân dân, với Chủ nghĩa xã hội. Giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, Nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng. Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường giành độc lập, thống nhất đất nước trong thế kỷ XX, mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, đổi mới, cải cách, phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ XXI. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; cung cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng "dân là gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của Người, Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay: mọi cải cách phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ Nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp, phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, Người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực, tự cường; phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế; phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc; phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược; hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới. Khát vọng "sánh vai với các cường quốc năm châu" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta là Đảng cầm quyền; mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với Nhân dân là nguồn sức mạnh và là điều kiện tồn tại, phát triển của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng, văn minh cho phát triển đất nước bền vững; Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống Nhân dân. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Người khẳng định đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài-đó là phương thức tập hợp lực lượng và cũng là nghệ thuật xây dựng sức mạnh quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đều là những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước, mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với Người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội, mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người; hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng- an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. Từ đó có thể thấy, các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu. Soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp. Soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời Nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Người. Đây còn là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn; nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Nhân dân; biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Mỗi chủ trương đúng phải đi vào cuộc sống. Mỗi chính sách phải đến được với người dân. Mỗi cán bộ phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo công việc của mình. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ; đổi mới nhưng không chệch hướng; phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm phục vụ Nhân dân tốt hơn; phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới: kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia-dân tộc làm tối thượng. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà Người để lại: độc lập, tự do; dân là gốc; đoàn kết; tự lực, tự cường; cần, kiệm, liêm, chính; Đảng trong sạch; Nhà nước phục vụ Nhân dân; phát triển vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./. Theo https://baochinhphu.vn

Đại hội Điển hình tiên tiến "Vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ V sẽ diễn ra ngày 27/5/2026

BTĐKT - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức gặp mặt báo chí về các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và phát động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí Nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến "Vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ V, giai đoạn 2026 - 2031 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn 2021 - 2026, xác định phương hướng, mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam" trong thời gian tới. Đại hội sẽ diễn ra ngày 27/5/2026 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 250 đại biểu trong cả nước. Đại hội sẽ biểu dương, tôn vinh các cán bộ hội, hội viên tiêu biểu, người có công chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; các nạn nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên; các tổ chức, nhà hảo tâm luôn đồng hành, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, Hội sẽ tổ chức triển lãm "Da cam - Lương tri và công lý" năm 2026 tại Đà Nẵng; tổ chức gặp mặt nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và đón nhận phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Hội; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sự kiện Giải chạy online "Sải bước nghĩa tình" và các sự kiện truyền thông khác nhằm gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin chính thức phát động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam bằng cách ủng hộ trực tiếp về tài khoản 1961, Ngân hàng MB hoặc tham gia Giải chạy online "Sải bước nghĩa tình" trên nền tảng topplay.vn. Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà dột nát và giúp nạn nhân có thêm điều kiện về sinh kế, chăm sóc sức khỏe... với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội... về công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội các cấp; các hoạt động trong dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Đặc biệt, phối hợp tuyên truyền về Đại hội Điển hình tiên tiến "Vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ V, kịp thời cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, tôn vinh các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài thường xuyên quan tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và tổ chức Hội... Phương Thanh

Trang