BTĐKT - Từ một cơ sở kinh doanh gia đình, Công ty TNHH Quảng Thái, địa chỉ số 1B Hoàng Văn Thụ, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã từng bước phát triển thành doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến phân phối, bán lẻ và du lịch trải nghiệm. Với tinh thần đổi mới, chú trọng người lao động và trách nhiệm với cộng đồng, Quảng Thái đang trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đổi mới để nâng giá trị đặc sản địa phương
Hình thành từ một cơ sở kinh doanh gia đình năm 1989, phát triển thành doanh nghiệp tư nhân năm 1993 và chuyển đổi thành Công ty TNHH vào năm 2001, Công ty TNHH Quảng Thái, đã không ngừng đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động.
Điểm nổi bật trong quá trình phát triển của doanh nghiệp là định hướng nâng cao giá trị nông sản, đặc sản địa phương thông qua xây dựng chuỗi giá trị. Công ty từng bước tham gia từ nghiên cứu, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết với người sản xuất, thu mua nguyên liệu đến chế biến, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.
Trên nền tảng những sản vật đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng như atisô, hồng và một số loại cây dược liệu, các sản phẩm mang thương hiệu Langfarm - Thái Bảo được đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện chất lượng và đa dạng hóa. Công ty chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản và kiểm soát chất lượng; trong đó có chế biến hồng theo hướng ứng dụng kỹ thuật Nhật Bản và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.
Không dừng ở việc bán sản phẩm, Công ty TNHH Quảng Thái còn mạnh dạn kết hợp đặc sản với du lịch, ẩm thực và trải nghiệm. Langfarm Center tại Đà Lạt được đầu tư trên diện tích hơn 6.000 m², phát triển theo mô hình kết hợp mua sắm đặc sản, ẩm thực, vui chơi, tham quan và trải nghiệm công nghệ.
Mô hình này tạo không gian để du khách không chỉ mua sản phẩm mà còn thưởng thức, trải nghiệm và tìm hiểu về những sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng. Qua đó, đặc sản địa phương được đưa từ không gian bán lẻ vào không gian trải nghiệm, tạo sự gắn kết giữa sản phẩm, thương hiệu, du lịch và người tiêu dùng.
Các công nhân đang đóng gói sản phẩm
Năm 2025, riêng hoạt động dịch vụ của Langfarm Center đạt doanh thu hơn 43 tỷ đồng, với 335.956 lượt khách/vé, chưa bao gồm doanh thu của nhà hàng rau Banchou. Kết quả này cho thấy hướng phát triển sản phẩm đặc sản gắn với dịch vụ và du lịch trải nghiệm đang tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng.
Mô hình thăm quan chế biến sản phẩm
Lấy người lao động làm nền tảng phát triển
Cùng với đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường, Công ty TNHH Quảng Thái chú trọng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi phương thức quản lý, phát triển thương mại điện tử và mở rộng hệ thống phân phối. Sản phẩm của công ty từng bước được đưa vào các hệ thống bán lẻ hiện đại, trung tâm thương mại và các kênh bán hàng trực tuyến, góp phần mở rộng thị trường cho đặc sản địa phương.
Đặc biệt, doanh nghiệp xác định người lao động là một trong những nền tảng quan trọng của sự phát triển. Từ 365 lao động năm 2021, đến năm 2025 công ty có 602 lao động, trong đó có 377 lao động nữ. Thu nhập bình quân tăng từ khoảng 7,2 triệu đồng/người/tháng năm 2021 lên khoảng 11 triệu đồng/người/tháng năm 2025.
Công ty duy trì các hoạt động đào tạo, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn lao động, xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết. Những chính sách này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người lao động mà còn tạo động lực để cán bộ, nhân viên gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
Công ty hỗ trợ, chăm lo đời sống cho nhân viên
Nhờ định hướng phát triển phù hợp và sự nỗ lực của tập thể người lao động, doanh thu của Quảng Thái tăng từ khoảng 913,9 tỷ đồng năm 2021 lên hơn 1.222,6 tỷ đồng năm 2025. Số lao động tăng hơn 65%, thu nhập bình quân tăng trên 50%; số nộp ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt khoảng 13,2 tỷ đồng.
Gắn thi đua sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng
Không chỉ chú trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Quảng Thái còn tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội.
Là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng từ năm 2009, công ty thường xuyên tham gia các hoạt động đào tạo, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và các phong trào thi đua. Bà Đinh Thị Mỹ Phượng, Tổng Giám đốc Công ty, được tín nhiệm tham gia Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra từ năm 2009 đến nay; đồng thời tham gia Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh. Năm 2023, công ty tiếp tục được tín nhiệm đảm nhận vai trò Khối phó Khối thi đua Doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được doanh nghiệp thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng nhà Đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình “Xuân yêu thương”, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng các hoạt động văn hóa - du lịch của tỉnh.
Công ty hỗ trợ công tác từ thiện
Giai đoạn 2021-2025, công ty dành khoảng 2,95 tỷ đồng cho các hoạt động sự kiện, xã hội, từ thiện. Trong thời gian dịch COVID-19, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công ty vẫn hỗ trợ vật tư, nhu yếu phẩm và bộ test xét nghiệm cho lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng, với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng.
Từ một cơ sở kinh doanh gia đình, Quảng Thái đã từng bước hình thành mô hình liên kết sản xuất - chế biến - phân phối - bán lẻ - ẩm thực - du lịch trải nghiệm, qua đó tạo thêm giá trị cho nông sản, đặc sản địa phương, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.
Thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản; đồng thời hoàn thiện mô hình Langfarm Center, gắn sản phẩm với du lịch trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng.
Với những cách làm thiết thực, tinh thần đổi mới, sự quan tâm đến người lao động và trách nhiệm với cộng đồng, Công ty TNHH Quảng Thái là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến trong đổi mới, nâng cao giá trị nông sản, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng./.
Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
Điển hình tiên tiến
Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú 2026
BTĐKT - Chiều 9/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội. Các đại biểu dự hội nghị Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, xã, phường. Về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban, cùng đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Ban. Đại biểu Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự hội nghị Hội nghị là là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2026; đồng thời tôn vinh, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, những bông hoa ngát hương trong vườn hoa thi đua yêu nước của Thủ đô, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, khát vọng cống hiến trong cộng đồng. Trong năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của TP Hà Nội tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu và gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào đã thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh trật tự. Nổi bật, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; giải quyết việc làm cho 139,1 nghìn lao động trong 8 tháng đầu năm. Trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 98,53%. Trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026 cho 10 cá nhân Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng chuyển biến tích cực theo hướng “khen thưởng kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc”, chú trọng phát hiện các tấm gương trong đời sống thường ngày. Đến nay, UBND thành phố đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 183 cá nhân; các địa phương, đơn vị biểu dương khoảng 1.500 cá nhân. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình được đẩy mạnh. Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026 thu hút 180 tác phẩm báo chí và 1.331 bài viết xuất sắc từ cơ sở. Thành phố cũng đã xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” tập XXXII năm 2026, giới thiệu 60 tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, Hà Nội đã trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 cho 9 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng thời, trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2026 cho 15 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn tấm gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố. Trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2026 cho 15 cá nhân Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" và 9 cá nhân được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên toàn thành phố. Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Hà Nội đang đứng trước những thời cơ và yêu cầu phát triển mới. Để hiện thực hóa các quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng vào những việc khó, việc còn tồn tại và các điểm nghẽn cần tháo gỡ. “Thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả ấy” - Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027, với năm nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát động phong trào thi đua năm 2027 Thứ nhất, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, hướng mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Thứ hai, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Thứ ba, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương “Người tốt, việc tốt” ngay từ cơ sở. Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và thực chất. Thứ năm, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào. Mai ThảoNhững giọt máu nghĩa tình của người cán bộ ngành Y tế tỉnh Điện Biên
BTĐKT – Hơn 32 năm công tác và trưởng thành trong ngành Y tế tỉnh Điện Biên, anh Đỗ Xuân Quang, cán bộ Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên, luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Với anh, mỗi lần hiến máu không chỉ là trao đi những giọt máu của mình mà còn là cách thiết thực để sẻ chia với người bệnh, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Bền bỉ trao đi những giọt máu nghĩa tình Trong công việc của một cán bộ ngành Y tế, anh Đỗ Xuân Quang hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của nguồn máu đối với cấp cứu và điều trị. Nhiều trường hợp, những đơn vị máu được tiếp nhận đúng thời điểm có thể mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong những giờ phút nguy cấp. Chính nhận thức ấy đã thôi thúc anh gắn bó bền bỉ với phong trào hiến máu tình nguyện trong nhiều năm. Anh Quang tâm niệm, hiến máu tình nguyện là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân và là nghĩa cử xuất phát từ sự hiểu biết, lòng nhân ái dành cho bệnh nhân và cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần hỗ trợ người bệnh mà còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Anh Đỗ Xuân Quang tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu 2026 Từ suy nghĩ đó, mỗi khi bảo đảm điều kiện sức khỏe, anh chủ động sắp xếp công việc để tham gia các đợt hiến máu tình nguyện. Đến nay, anh đã tham gia hiến máu khoảng 37 lần, với tổng lượng máu đã hiến khoảng 9.000 ml. Đằng sau con số ấy là một quá trình bền bỉ được duy trì qua nhiều năm. Trung bình mỗi năm, anh tham gia hiến máu từ 1 - 2 lần; có những năm tham gia 3 - 4 lần. Mỗi lần hiến máu, anh lại trao đi một phần nhỏ của mình với mong muốn góp thêm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị và giúp người bệnh có thêm cơ hội vượt qua khó khăn. Với anh Quang, hiến máu không phải là việc làm chỉ được thực hiện khi có phong trào vận động mà đã trở thành một hành động tự nguyện được duy trì đều đặn. Sự bền bỉ ấy cũng chính là cách anh góp phần đưa tinh thần nhân ái trở thành một việc làm cụ thể trong cuộc sống. Lan tỏa tinh thần nhân văn Không dừng lại ở việc trực tiếp hiến máu, anh Đỗ Xuân Quang còn tích cực hưởng ứng các chương trình, ngày hội hiến máu do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chương trình Hành trình Đỏ và ngành Y tế tổ chức. Trong đơn vị, anh vận động đồng nghiệp; trong cuộc sống, anh chia sẻ với bạn bè, người thân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, khuyến khích mọi người cùng tham gia khi đủ điều kiện. Với anh, để phong trào hiến máu phát triển bền vững, mỗi người tham gia không chỉ trao đi những giọt máu mà còn có thể trở thành một người lan tỏa, giúp nhiều người khác hiểu và sẵn sàng tham gia. Chính từ những việc làm cụ thể, đều đặn ấy, câu chuyện hiến máu của anh Quang đã được lan tỏa rộng hơn. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ giới thiệu anh để phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên thực hiện phóng sự phát sóng trong chương trình truyền hình nhân đạo của tỉnh. Qua đó, hành trình hiến máu của anh trở thành một câu chuyện góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của phong trào đến cộng đồng. Những đóng góp của anh được các cấp, các ngành ghi nhận. Anh nhiều lần được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Giấy khen của Công đoàn ngành Y tế vì những thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo. Đặc biệt, năm 2026, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Tại Ngày hội hiến máu “Về miền hoa Ban” năm 2026, anh cũng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen. Với anh Quang, những phần thưởng là sự ghi nhận đáng quý cho quá trình tham gia phong trào, đồng thời là động lực để tiếp tục duy trì việc làm mà anh đã lựa chọn trong suốt nhiều năm qua. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Từ những người trực tiếp tham gia hiến máu, thông điệp yêu thương được lan tỏa đến gia đình, đồng nghiệp và xã hội, để ngày càng có thêm người sẵn sàng sẻ chia khi người bệnh cần máu. Hành trình của anh Đỗ Xuân Quang cũng bắt đầu từ một suy nghĩ giản dị như vậy. Hơn 30 năm công tác trong ngành Y tế, anh lựa chọn đóng góp cho cộng đồng bằng một việc làm cụ thể, được duy trì đều đặn và không ngừng lan tỏa. Khoảng 9.000 ml máu đã được anh trao đi qua khoảng 37 lần hiến máu. Mỗi lần hiến là một lần anh dành thời gian, sức lực của mình để góp phần đem lại cơ hội điều trị cho những người bệnh đang cần máu. Giá trị của những giọt máu ấy không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở tinh thần tự nguyện, sự bền bỉ và trách nhiệm được duy trì qua nhiều năm. Trong thời gian tới, anh Quang mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào trong cộng đồng, để ngày càng có nhiều người hiểu, hưởng ứng và sẵn sàng chia sẻ. Từ một hành động tưởng như rất giản dị, người cán bộ ngành Y tế Điện Biên đã bền bỉ góp sức cho một phong trào giàu ý nghĩa nhân văn. Những giọt máu anh trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ người bệnh trong lúc khó khăn mà còn lan tỏa một thông điệp đẹp: Sống trách nhiệm, biết sẻ chia và sẵn sàng trao đi để mang lại cơ hội sống cho người khác. Hưng VũBTĐKT – Sinh ra và lớn lên tại một vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, trong một gia đình đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, đã lựa chọn con đường thể thao bằng ý chí, nghị lực và sự bền bỉ. Từ những điều kiện ban đầu còn nhiều thiếu thốn, chị từng bước trưởng thành, trở thành vận động viên đội tuyển quốc gia và ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế.
Vượt khó để theo đuổi đam mê
Tuổi thơ gắn với vùng sâu, vùng xa giúp Phụng Mùi Nhình sớm hình thành ý thức tự lập, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên. Điều kiện học tập, sinh hoạt cũng như cơ hội tiếp cận với môi trường thể thao chuyên nghiệp khi ấy còn hạn chế. Nhưng thay vì coi đó là trở ngại, nữ vận động viên người Cao Bằng biến những khó khăn thành động lực để nỗ lực rèn luyện, kiên trì theo đuổi mục tiêu.
Trong thể thao thành tích cao, để đi đến những tấm huy chương không có con đường nào bằng phẳng. Đằng sau mỗi lần bước lên bục nhận huy chương là quá trình tập luyện bền bỉ, những giờ tập với cường độ cao, sự kiên trì trước áp lực và quyết tâm vượt qua giới hạn của chính mình. Với Phụng Mùi Nhình, hành trình ấy còn mang ý nghĩa đặc biệt khi mỗi bước tiến trong sự nghiệp thể thao đều gắn với mong muốn khẳng định bản thân và góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cao Bằng.
Quá trình tập luyện và thi đấu giúp chị không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà còn tôi luyện bản lĩnh và ý thức trách nhiệm. Mỗi giải đấu là một lần thử thách khả năng, mỗi kết quả đạt được là động lực để tiếp tục cố gắng. Những tấm huy chương vì thế không đơn thuần là thành tích cá nhân mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ vượt khó, vươn lên bằng ý chí, nghị lực và khát vọng cống hiến.
Phụng Mùi Nhình đoạt huy chương vàng nội dung Fighting dưới 52 kg nữ tại SEA Games 33
Tinh thần ấy được thể hiện qua những thành tích liên tiếp của Phụng Mùi Nhình trong những năm gần đây. Năm 2023, chị giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Jujitsu quốc gia.
Bước sang năm 2024, thành tích tiếp tục được nâng lên với nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Chị giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng tại Giải vô địch và vô địch trẻ Jujitsu châu Á; 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu quốc gia; 1 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Jujitsu trẻ quốc gia; 1 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Jujitsu quốc gia và 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng tại Giải vô địch vận động viên xuất sắc Jujitsu quốc gia.
Năm 2025 tiếp tục là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của nữ vận động viên Cao Bằng. Chị giành 1 Huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 33); 1 Huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới; 1 Huy chương Vàng tại Giải vô địch và vô địch trẻ Jujitsu Đông Nam Á; 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại Giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu quốc gia và 1 Huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia.
Năm 2026, chị tiếp tục giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại Giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu quốc gia.
Những kết quả ấy cho thấy sự tiến bộ bền bỉ của một vận động viên đã kiên trì theo đuổi con đường thể thao thành tích cao. Từ một cô gái trưởng thành trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Phụng Mùi Nhình đã từng bước khẳng định năng lực, trở thành thành viên đội tuyển quốc gia và có cơ hội thi đấu ở những sân chơi lớn của khu vực và thế giới.
Lan tỏa tinh thần rèn luyện, khát vọng cống hiến
Với Phụng Mùi Nhình, thành tích thể thao không chỉ dừng lại ở những con số hay những tấm huy chương. Qua hoạt động thi đấu và giao lưu thể thao, chị tích cực lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, ý chí vươn lên và lối sống lành mạnh trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nữ vận động viên thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động phong trào thể dục, thể thao tại địa phương, góp phần thúc đẩy tinh thần rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Từ chính hành trình của mình, chị trở thành một hình ảnh gần gũi để truyền cảm hứng về sự kiên trì, tinh thần vượt khó và ý thức vươn lên cho thế hệ trẻ.
Điều đáng trân trọng là từ những khó khăn của chính mình, Phụng Mùi Nhình càng thấu hiểu giá trị của sự nỗ lực. Chị không xem thành công là đích đến cuối cùng mà coi mỗi thành tích đạt được là một bước tiến mới, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện và cống hiến nhiều hơn.
Đoàn công tác Trung tâm Đào tạo, Thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh đón võ sĩ Phụng Mùi Nhình (người cầm hoa) trở về từ SEA Games 33 tại sân bay quốc tế Nội Bài
Những đóng góp trong thi đấu đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Năm 2024, Phụng Mùi Nhình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Quyết định số 1583/QĐ-TTg ngày 17/12/2024. Năm 2026, chị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Quyết định số 447/QĐ-CTN ngày 06/4/2026.
Đằng sau những phần thưởng ấy là cả một quá trình phấn đấu không ngừng. Đó cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của một vận động viên đã góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Cao Bằng.
Trong thời gian tới, Phụng Mùi Nhình xác định tiếp tục học tập, rèn luyện và thi đấu, phấn đấu đạt thành tích cao hơn, đóng góp vào sự phát triển của thể thao thành tích cao. Với trách nhiệm của một vận động viên đội tuyển quốc gia, chị mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho thể thao nước nhà, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.
Hành trình từ vùng sâu Cao Bằng đến những đấu trường thể thao khu vực và thế giới của Phụng Mùi Nhình là hành trình được tạo nên từ sự bền bỉ. Ở đó, tinh thần thi đua không nằm ở những lời nói lớn lao mà được thể hiện qua từng ngày tập luyện, từng lần vượt qua giới hạn và từng nỗ lực để mang vinh quang về cho quê hương, đất nước. Chính từ những con người biết vượt lên hoàn cảnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng cống hiến, tinh thần thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Mai Thảo
BTĐKT - Giản dị, gần gũi và luôn hết lòng vì cộng đồng, chị Nguyễn Thị Bích Hoa, hội viên phụ nữ khu phố 3, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa của phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Với chị, làm việc thiện không phải để được ghi nhận, mà đơn giản là “khi mình còn có thể sẻ chia thì hãy sẻ chia”.
Bền bỉ gieo những điều tốt đẹp
Sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn, từ nhỏ chị Bích Hoa đã quen với việc bươn chải, vừa học vừa phụ giúp gia đình. Những buổi ra chợ bán bánh, cốm, hàng bông, bắp nướng giúp chị sớm thấu hiểu giá trị của lao động và những nhọc nhằn trong cuộc sống. Chính những trải nghiệm ấy đã nuôi dưỡng ở chị sự đồng cảm, sẻ chia với những người còn khó khăn.
Ngày lập gia đình, vợ chồng chị gần như bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Chồng làm thợ, chị chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái. Những lúc khó khăn, hai vợ chồng luôn động viên nhau kiên trì, cố gắng. Gần 30 năm vun vén tổ ấm, chị vui vì các con trưởng thành, ngoan ngoãn, biết yêu thương và chia sẻ.
Khoảng 9 năm qua, khi công việc gia đình bớt bận rộn, chị bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thiện nguyện. Từ tham gia nhóm thiện nguyện Hồng Phúc, chị đều đặn cùng mọi người nấu ăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nơi chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, bếp ăn bệnh viện; đồng thời thăm hỏi người bệnh, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.
Với chị, muốn giúp người khác không nhất thiết phải chờ có thật nhiều tiền. Có thể góp tiền, góp sức, góp thời gian; quan trọng là xuất phát từ tấm lòng và sự chân thành.
Trao vốn, trao cơ hội vươn lên
Điểm nổi bật trong hoạt động của chị Bích Hoa là không chỉ hỗ trợ những phần quà trước mắt mà còn quan tâm đến sinh kế lâu dài của phụ nữ khó khăn.
Nhiều năm qua, chị đã hỗ trợ hơn 500 triệu đồng vốn không lãi suất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn nghĩa tình, hơn 20 phụ nữ có điều kiện buôn bán nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
Chị Nguyễn Thị Bích Hoa tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Chị còn hỗ trợ 50 triệu đồng cho mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, mong muốn ngày càng có thêm nhiều chị em được tiếp cận nguồn vốn để làm ăn, giảm bớt khó khăn. Chị không chỉ trao vốn mà còn quan tâm đến quá trình sử dụng nguồn vốn, vui khi thấy những người được hỗ trợ làm ăn hiệu quả, cuộc sống từng bước ổn định.
Từ thực tế cuộc sống, chị hiểu rằng với nhiều phụ nữ buôn bán nhỏ, nếu phải vay tiền với chi phí cao thì khó khăn càng chồng chất. Vì vậy, hỗ trợ nguồn vốn không tính lãi chính là cách giúp chị em có thêm cơ hội tự chủ kinh tế, vươn lên bằng sức lao động của mình.
Không chỉ hỗ trợ sinh kế, chị còn sẵn sàng đồng hành với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi biết một hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, chị vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 28 triệu đồng và tặng thẻ bảo hiểm y tế. Với những trường hợp khác, chị hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng tùy hoàn cảnh.
Từ một tấm lòng đến sức lan tỏa cộng đồng
Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Bích Hoa vẫn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân. Chị đóng góp cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ “Chuyến xe 0 đồng”, trao vật tư y tế và 200 phần quà cho người nghèo. Khi nhiều khu vực bị cách ly, chị cùng con trai đưa quà đến khu nhà trọ công nhân, chuẩn bị các phần ăn gửi tới người dân trong khu cách ly.
Những hoạt động thiện nguyện của chị không dừng ở việc giúp đỡ trực tiếp mà còn tạo sức lan tỏa. Chị vận động con cái, người thân, chị em và người lao động cùng tham gia. Với quan niệm “không góp tiền thì góp sức”, chị khuyến khích mỗi người đóng góp bằng khả năng của mình. Từ đó, ngày càng có thêm những người đồng hành với các hoạt động cộng đồng.
Cùng với các cấp Hội Phụ nữ, chị tích cực hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chăm lo trẻ mồ côi, trao học bổng cho học sinh vượt khó, tặng quà phụ nữ nghèo, nữ công nhân và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chị duy trì trao hàng trăm phần quà, góp phần giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đón Tết.
Là hội viên tích cực, chị luôn gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua và cuộc vận động do Hội phát động. Việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được chị thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, bắt đầu từ việc yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh.
Không chỉ tích cực với cộng đồng, chị Bích Hoa còn là người vun đắp gia đình, xây dựng tổ ấm văn hóa. Gia đình chị nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu, thực hiện tốt các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Sống đẹp để lan tỏa
Những việc làm bền bỉ của chị Nguyễn Thị Bích Hoa đã được các cấp Hội và chính quyền ghi nhận. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025, chị vinh dự được tham dự Đại hội và được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác Hội.
Chị vinh dự là một trong những đại biểu tiêu biểu được tham dự Đại hội và được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
Tuy nhiên, với chị, phần thưởng ý nghĩa nhất không nằm ở những giấy khen hay sự biểu dương, mà là niềm vui khi nhìn thấy người được giúp đỡ từng bước vượt qua khó khăn. Một phụ nữ có thêm vốn làm ăn, một em nhỏ có thêm điều kiện đến trường, một gia đình có thêm phần quà lúc gian khó... đều là động lực để chị tiếp tục hành trình sẻ chia.
Chị tâm niệm: Việc gia đình là trách nhiệm, còn những việc làm cho cộng đồng là niềm vui và hạnh phúc. Bởi vậy, nếu còn có thể giúp được ai, chị vẫn sẽ làm bằng tất cả khả năng của mình.
Từ một người từng trải qua những tháng ngày khó khăn, chị Bích Hoa đã chọn cách sống biết yêu thương và sẻ chia. Những việc làm của chị tuy bình dị nhưng được thực hiện bền bỉ, tạo thành nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng.
Tấm gương Nguyễn Thị Bích Hoa cho thấy phong trào thi đua yêu nước có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi: Giúp một người có vốn làm ăn, trao một suất quà đúng lúc, nấu một bữa ăn nghĩa tình hay đơn giản là dành thời gian lắng nghe, động viên người đang gặp khó khăn.
Từ một tấm lòng, nhiều tấm lòng được kết nối; từ một việc tốt, nhiều việc tốt được nhân lên. Đó chính là giá trị bền vững của những gương điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội – không chỉ tạo ra những kết quả cụ thể mà còn truyền cảm hứng để mỗi người cùng học tập, noi theo và góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng nhân ái, trách nhiệm và tốt đẹp hơn.
Xuân Phúc
Thi đua đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả cấp cứu ngoại viện vì nhân dân
BTĐKT - Lấy sức khỏe, tính mạng nhân dân làm mục tiêu phục vụ, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng cấp cứu ngoại viện. Từ những yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, mô hình cấp cứu ngoại viện hiện đại, đa tầng, đa phương thức từng bước được hình thành, trở thành một cách làm hay, sáng tạo, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước bằng những kết quả thiết thực. Thi đua từ yêu cầu thực tiễn Trong cấp cứu, “thời gian vàng” có ý nghĩa đặc biệt đối với sự sống của người bệnh. Nếu trước đây hoạt động cấp cứu ngoại viện của thành phố chủ yếu tập trung vào một đầu mối, khó đáp ứng yêu cầu tại những khu vực xa trung tâm, thì nay mạng lưới đã được tổ chức theo hướng rộng khắp, liên kết và chia sẻ nguồn lực. Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh, báo cáo về hệ thống cấp cứu ngoại viện tại thành phố Trung tâm Cấp cứu 115 được xác định là đầu mối điều phối, giữ vai trò kết nối giữa người dân, lực lượng cấp cứu, các trạm vệ tinh và bệnh viện. Từ tiếp nhận cuộc gọi, hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại đến điều phối phương tiện, lực lượng và kết nối cơ sở tiếp nhận, từng khâu được tổ chức nhằm rút ngắn thời gian đưa người bệnh đến với dịch vụ cấp cứu phù hợp. Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ qua quá trình phát triển mạng lưới. Từ 3 trạm cấp cứu vệ tinh năm 2015, đến năm 2025 thành phố đã có 66 trạm; sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới hiện có 73 trạm. Năm 2025, hệ thống tiếp nhận hơn 438.000 cuộc gọi; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã tiếp nhận hơn 263.000 cuộc gọi. Đằng sau những con số là sự chuyển biến về tư duy phục vụ: Từ chờ người bệnh đến cơ sở y tế sang chủ động đưa lực lượng cấp cứu đến gần người dân; từ một lực lượng đơn lẻ sang huy động sức mạnh của cả hệ thống. Sáng tạo trong tổ chức, linh hoạt trong phương thức Một trong những điểm nổi bật của mô hình là tổ chức cấp cứu theo nhiều tầng, tạo thành mạng lưới hỗ trợ liên hoàn. Tầng 1 là lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp của Trung tâm Cấp cứu 115; tầng 2 là các bệnh viện tham gia mạng lưới cấp cứu vệ tinh; tầng 3 là các cơ sở y tế tuyến cơ sở đủ điều kiện; tầng 4 là cộng đồng, với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ, cộng tác viên y tế và người dân được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu. Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận cuộc gọi Cách làm này thể hiện rõ tinh thần xã hội hóa và huy động nguồn lực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khi một tình huống cấp cứu xảy ra, người dân không chỉ là đối tượng được phục vụ mà còn từng bước trở thành một mắt xích trong chuỗi cấp cứu. Trung tâm Cấp cứu 115 tại Bệnh viện Trưng Vương Từ đặc thù địa bàn, ngành Y tế thành phố còn chủ động đa dạng hóa phương thức vận chuyển. Bên cạnh cấp cứu đường bộ, cấp cứu đường thủy được triển khai tại khu vực Cần Giờ, đáp ứng yêu cầu của địa bàn sông nước; phương án cấp cứu đường hàng không phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 cũng được nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận người bệnh trong những trường hợp đặc biệt. Không chỉ đổi mới phương tiện, thành phố còn chú trọng đổi mới phương thức điều hành. Trung tâm Cấp cứu 115 định hướng xây dựng hệ thống tiếp nhận và điều phối hiện đại, tăng cường kết nối dữ liệu, tiến tới chia sẻ thông tin giữa các lực lượng 113, 114 và 115. Việc ứng dụng công nghệ số, định vị, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng nâng cao khả năng điều phối, xác định vị trí và kết nối nhanh với cơ sở tiếp nhận. Hiệu quả thiết thực, lợi ích lâu dài Điểm đáng ghi nhận của mô hình là mọi đổi mới đều hướng tới một mục tiêu cụ thể: Cứu người nhanh hơn, phục vụ người dân tốt hơn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực xã hội. Việc mở rộng mạng lưới trạm vệ tinh giúp giảm khoảng cách tiếp cận cấp cứu; việc kết nối giữa Trung tâm Cấp cứu 115 với bệnh viện giúp quá trình tiếp nhận, điều trị được chủ động hơn; hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại giúp người dân có thể xử trí bước đầu trong thời gian chờ lực lượng chuyên môn đến hiện trường. Trạm vệ tinh Trung tâm Cấp cứu 115 đặt tại Bệnh viện Quân y 175 chính thức hoạt động Đối với Nhà nước, mô hình góp phần tổ chức lại nguồn lực theo hướng liên kết, hạn chế sự phân tán, tăng hiệu quả sử dụng nhân lực và phương tiện. Đối với người dân, giá trị trực tiếp là khả năng tiếp cận cấp cứu nhanh hơn, đặc biệt tại những khu vực xa trung tâm hoặc có điều kiện địa lý đặc thù. Năm 2024, thành phố đã phê duyệt đề án phát triển cấp cứu ngoại viện với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng các trung tâm cấp cứu tại khu vực cửa ngõ, hiện đại hóa hệ thống tiếp nhận và điều phối, đào tạo chuyên sâu nhân lực, phát triển cấp cứu đường thủy, đường hàng không và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Những kết quả đó cho thấy phong trào thi đua khi được gắn với nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tế sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Thi đua không chỉ là những con số thành tích, mà được chuyển hóa thành những sáng kiến, giải pháp cụ thể, làm lợi cho Nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Từ điển hình của thành phố đến khả năng nhân rộng Thực tiễn xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện tại TP Hồ Chí Minh cũng đặt ra nhiều kinh nghiệm có giá trị đối với quá trình hoàn thiện hệ thống cấp cứu ngoại viện cả nước. Đó là yêu cầu hoàn thiện cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế; thống nhất quy trình phân loại cấp cứu; xây dựng tiêu chuẩn phương tiện; đào tạo đội ngũ nhân viên cấp cứu và phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng. Ngày 10/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030. Đề án đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện; tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế với công an, quân đội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ y tế và cộng đồng. Đặc biệt, đề án đặt mục tiêu thời gian xuất xe đối với trường hợp nguy kịch không quá 5 phút, 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Những mục tiêu này tạo cơ sở để các địa phương tiếp tục học tập, vận dụng những mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Mô hình cấp cứu ngoại viện hiện đại, đa tầng, đa phương thức của TP Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một thành quả chuyên môn của ngành Y tế mà còn là một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Giá trị của mô hình nằm ở tinh thần chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo và lấy thực tiễn làm động lực sáng tạo. Từ một cách làm xuất phát từ yêu cầu cuộc sống, mô hình đang từng bước được hoàn thiện, lan tỏa những kinh nghiệm tốt và mở ra khả năng nhân rộng. Đây chính là sức sống của phong trào thi đua: Phát hiện cái mới, biểu dương cách làm hay, nhân rộng điển hình tiên tiến, để mỗi sáng kiến thiết thực tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chăm lo tốt hơn sức khỏe nhân dân và xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn, vì dân phục vụ. Xuân PhúcTuổi trẻ Lâm Đồng say mê học tập, sáng tạo và lan tỏa khát vọng vươn lên
BTĐKT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng việc học. Người căn dặn mỗi người phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao tri thức, hoàn thiện bản thân, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Thấm nhuần tinh thần đó, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực vươn lên, biến niềm say mê học tập thành động lực khám phá tri thức, chinh phục những sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế. Trong số đó, các em học sinh Đặng Huy Hậu, Trần Hoàng Khôi và Nguyễn Minh Nhật là những gương mặt tiêu biểu. Mỗi em có một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên, sự sáng tạo và khát vọng khẳng định trí tuệ của học sinh Lâm Đồng. Là học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng, Đặng Huy Hậu là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu của tỉnh với thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và các kỳ thi học thuật. Bằng niềm say mê đối với môn Tin học, sự chủ động trong học tập cùng tinh thần kiên trì, Huy Hậu từng bước khẳng định năng lực tại các sân chơi trí tuệ. Những thành tích đạt được không chỉ là kết quả của năng khiếu mà còn là dấu ấn của quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và sự đồng hành, dìu dắt của gia đình, thầy cô và nhà trường. Những nỗ lực đó đã mang đến cho Đặng Huy Hậu nhiều thành tích đáng ghi nhận. Em đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025 theo Quyết định số 2256/QĐ-CTN ngày 20/11/2025. Trước đó, em được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 theo Quyết định số 1192/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2025. Đặc biệt, tại Kỳ thi Olympic quốc tế môn Tin học năm 2026, em đã xuất sắc giành Huy chương Bạc. Với thành tích này, em đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen theo Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 25/8/2026. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho em Đặng Huy Hậu Không chỉ nổi bật trong học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong của tuổi trẻ. Em được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tín nhiệm lựa chọn là một trong những đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Thủ đô Hà Nội. Với em, mỗi thành tích đạt được không phải là điểm dừng mà là động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến. Hành trình của em là minh chứng sinh động cho tinh thần dám ước mơ, dám nỗ lực và không ngừng vươn lên của tuổi trẻ Lâm Đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho em Đặng Huy Hậu Cùng với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực học thuật, phong trào sáng tạo khoa học - công nghệ trong học sinh Lâm Đồng ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng. Trần Hoàng Khôi, học sinh lớp 8A15 và Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt, là hai học sinh tiêu biểu trong số đó. Đến với Robotics, Khôi và Nhật không chỉ được tiếp cận với lập trình, kỹ thuật và công nghệ mà còn có cơ hội rèn luyện khả năng tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, tính kiên trì và khả năng giải quyết vấn đề. Qua mỗi cuộc thi, những kiến thức được học trên lớp được các em vận dụng vào thực tiễn, từ đó khơi dậy niềm say mê nghiên cứu, sáng tạo. Trong năm học 2025 - 2026, các em được Trường THCS Nguyễn Du tạo điều kiện tham gia vòng Chung kết Quốc gia Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025 và đạt Giải Nhì Quốc gia. Niềm đam mê robocon của 2 em Nguyễn Minh Nhật và Trần Hoàng Khôi học sinh lớp 8A15 và lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Không dừng lại ở sân chơi trong nước, các em tiếp tục có cơ hội giao lưu, tranh tài tại các cuộc thi quốc tế. Tại Cuộc thi Robotics Quốc tế châu Á 2025 thuộc chương trình “AI for the Future” - Youth Science and Technology Elite Gala, tổ chức ngày 20/12/2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, với sự hướng dẫn của giáo viên và sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà trường, địa phương, các em đã đạt Huy chương Bạc. Từ kết quả tại vòng Chung kết Quốc gia Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025, các em tiếp tục được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi Sáng tạo Robotics Thế giới năm 2025 - World Robot Contest Final 2025, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/1/2026 tại Trường Trung học cao cấp Jiangyin, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tại sân chơi quốc tế quy tụ các đội tuyển đến từ nhiều quốc gia, bằng tinh thần nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm, các em đã đạt thành tích cao, được trao huy chương và cúp vinh danh, đồng thời thuộc Top 10 đội có thành tích nổi bật tại cuộc thi. Tiếp nối niềm say mê với công nghệ và Robotics, tại Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 tranh Cúp FOXCONN, tổ chức trong hai ngày 8 và 9/8/2026 tại Bắc Ninh, các em tiếp tục đạt Huy chương Bạc. Khôi và Nhật tham gia giải World Robot Contest Final 2025 Đằng sau những tấm huy chương là quá trình học tập, luyện tập nghiêm túc và sự đồng hành của thầy cô, gia đình, nhà trường và địa phương. Quan trọng hơn, qua mỗi cuộc thi, các em có thêm cơ hội học hỏi, trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học - công nghệ. Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lan tỏa tinh thần hiếu học, sáng tạo trong thế hệ trẻ: Điểm chung ở Đặng Huy Hậu, Trần Hoàng Khôi và Nguyễn Minh Nhật không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay phần thưởng. Điều đáng trân trọng hơn là tinh thần tự học, sự say mê khám phá tri thức, ý chí vượt qua thử thách và khát vọng vươn lên của những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Từ lớp học đến các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế, các em đã góp phần làm nổi bật hình ảnh học sinh Lâm Đồng năng động, tự tin, sáng tạo và có khả năng hội nhập. Thành tích của các em cũng là nguồn động viên, khích lệ các bạn học sinh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, chủ động học tập và mạnh dạn thử sức ở những lĩnh vực mới. Những gương điển hình như em Đặng Huy Hậu, em Trần Hoàng Khôi và em Nguyễn Minh Nhật cần tiếp tục được tuyên truyền, giới thiệu để lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng; qua đó góp phần cổ vũ phong trào thi đua học tập, sáng tạo, rèn luyện trong học sinh, thanh thiếu niên, xây dựng thế hệ trẻ Lâm Đồng có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Sở Nội vụ tỉnh Lâm ĐồngBTĐKT - Từ một hộ gia đình sản xuất nhỏ, sau hơn 4 năm kiên trì gây dựng, chị Trần Thị Yến ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã từng bước phát triển cơ sở chế biến thịt sấy, tạo việc làm cho người lao động, nâng giá trị đặc sản địa phương. Mô hình không chỉ giúp gia đình chị có thêm sinh kế ổn định mà còn lan tỏa tinh thần mạnh dạn làm kinh tế, tự lực vươn lên trong cộng đồng.
Mạnh dạn chuyển hướng để vươn lên
Rời quê hương Hưng Yên, chị Trần Thị Yến cùng gia đình chọn Điện Biên làm nơi lập nghiệp. Những năm đầu trên quê hương mới, cũng như nhiều gia đình khác, chị luôn trăn trở tìm một hướng đi để ổn định cuộc sống, nhưng quan trọng hơn là tạo dựng được sinh kế lâu dài trên mảnh đất mình gắn bó.
Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi chị nhận thấy những sản vật vùng cao, nếu được chế biến bài bản, bảo đảm chất lượng và xây dựng thương hiệu, có thể trở thành những sản phẩm hàng hóa có giá trị. Từ suy nghĩ đó, chị quyết định bắt tay vào làm thịt sấy - một hướng đi bắt đầu từ quy mô gia đình nhưng dần mở ra hướng phát triển kinh tế mới.
Chị Trần Thị Yến – chủ cơ sở sản xuất đặc sản thịt sấy các loại
Qua tìm hiểu thị trường, chị nhận thấy Điện Biên có nguồn nguyên liệu phong phú, trong khi các sản phẩm đặc sản vùng cao ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Không chọn cách làm nhỏ lẻ, chị mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất như hệ thống hút chân không, lò sấy, tủ đông, tủ mát, cân điện tử cùng các thiết bị sơ chế, chế biến. Khu vực sản xuất cũng từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm.
Đến nay, gia đình chị duy trì xưởng sản xuất thịt sấy với diện tích khoảng 300m². Các công đoạn từ tiếp nhận, bảo quản nguyên liệu, sơ chế, thái và tẩm ướp đến sấy, làm nguội, đóng gói, bảo quản thành phẩm được bố trí tương đối khoa học, giúp hoạt động sản xuất ngày càng đi vào nền nếp.
Trong quá trình phát triển, chị Yến không ngừng nghiên cứu, mở rộng các dòng sản phẩm như thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, thịt bò sấy, lạp xưởng và một số đặc sản khác của Điện Biên. Chị chủ động tìm hiểu nhu cầu khách hàng, học hỏi kinh nghiệm chế biến truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao, từ đó điều chỉnh cách tẩm ướp, công thức và quy trình sấy để vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Cơ sở sản xuất đặc sản thịt sấy các loại của chị Trần Thị Yến
Sự kiên trì và mạnh dạn đầu tư đã giúp mô hình của gia đình chị Yến từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ sang cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô. Hiện doanh thu của cơ sở đạt khoảng 6 - 7 tỷ đồng/năm; 2 sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Làm kinh tế gắn với trách nhiệm cộng đồng
Với chị Yến, thành quả trong sản xuất, kinh doanh không chỉ được đo bằng doanh thu. Điều chị quan tâm hơn là từ mô hình của gia đình, thêm người dân địa phương có việc làm, có thu nhập và có cơ hội cải thiện cuộc sống.
Hiện cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động, với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Từ các công việc sơ chế, chế biến đến đóng gói sản phẩm, người lao động có thêm nguồn thu nhập tương đối ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình.
Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, chị Yến còn tích cực trao đổi, hướng dẫn cách làm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình với khoảng 10 - 30 hội viên, người dân có nhu cầu. Với chị, một mô hình chỉ thực sự có ý nghĩa khi không dừng lại ở hiệu quả của một gia đình, mà có thể tạo thêm cơ hội để nhiều người cùng vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
Chị Yến tâm niệm: “Làm kinh tế trước hết để gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu mình tạo được việc làm cho người khác và chia sẻ được kinh nghiệm để bà con cùng phát triển thì ý nghĩa sẽ lớn hơn”.
Chị Trần Thị Yến giới thiệu những sản phẩm đã được chứng nhận OCOP
Từ một lựa chọn khởi đầu với quy mô gia đình, bằng sự kiên trì, mạnh dạn đổi mới và từng bước chuyên nghiệp hóa sản xuất, chị Trần Thị Yến đã xây dựng được mô hình chế biến đặc sản có hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Những sản phẩm thịt sấy mang hương vị vùng cao vì thế không chỉ trở thành hàng hóa, mà còn gắn với một hướng tạo sinh kế và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Từ những nỗ lực trong lao động sản xuất, đóng góp cho cộng đồng và sự lan tỏa của mô hình, chị Trần Thị Yến đã trở thành một trong những hộ điển hình trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Câu chuyện của chị cho thấy, khi biết phát huy lợi thế sản vật địa phương, mạnh dạn đổi mới cách làm và gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng, những sản phẩm quen thuộc của vùng cao hoàn toàn có thể trở thành nguồn sinh kế bền vững cho người dân.
Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Từ những vườn ca cao, khơi dậy tinh thần thi đua làm giàu trên quê hương
BTĐKT - Từ những diện tích canh tác còn manh mún, phụ thuộc vào thương lái và phương thức sản xuất truyền thống, người dân buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước hình thành mô hình liên kết trồng, sản xuất và sơ chế ca cao bền vững. Điều đáng nói, phía sau những con số về năng suất, thu nhập là một cách làm giàu dựa trên tinh thần tự lực, liên kết và thi đua cùng nhau đổi mới. “Cầm tay chỉ việc”, làm trước để dân tin Buôn Ea Mar là một buôn thuần nông vùng biên giới của xã Buôn Đôn, với 510 ha đất sản xuất nông nghiệp. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Toàn buôn có 252 hộ với 992 nhân khẩu; trong đó, 75 hộ nghèo và 35 hộ cận nghèo. Trong điều kiện đó, bài toán đặt ra không chỉ là lựa chọn một cây trồng phù hợp, mà còn phải tìm được cách tổ chức sản xuất để người dân có thể cùng nhau phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng xóa nghèo, Hội Nông dân xã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đưa cây ca cao vào trồng thử. Khi nhận thấy cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho quả và có khả năng tạo giá trị kinh tế, người dân từng bước mở rộng diện tích, tiến tới thành lập “Tổ hợp tác canh tác, sản xuất và sơ chế ca cao bền vững buôn Ea Mar”. Tổ hợp tác tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca cao cho bà con Từ 15 thành viên ban đầu, Tổ hợp tác trở thành nơi các hộ cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, mua chung và bán chung. Cách làm này vừa giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả tiêu thụ, vừa từng bước thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, hướng người dân tới phương thức sản xuất xanh, bền vững. Điểm đáng chú ý của mô hình là phương thức vận động được chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang “cầm tay chỉ việc”. Cán bộ Hội, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được vận động làm trước để bà con thấy được hiệu quả. Tổ hỗ trợ kỹ thuật đến tận nương rẫy, hướng dẫn từng công đoạn, từ làm đất, lựa chọn giống, cách trồng đến cắt tỉa, tạo tán. Cùng với việc thay đổi kỹ thuật canh tác, người dân được hướng dẫn chuyển sang các giống ca cao mới có năng suất cao, khả năng kháng bệnh tốt; áp dụng trồng xen canh hợp lý để tạo độ che bóng, giữ ẩm; sử dụng phân bón sinh học và tưới tiết kiệm nước. Đây là những thay đổi không dễ thực hiện với những hộ đã quen phương thức sản xuất truyền thống, nhưng từng bước được hình thành thông qua việc hướng dẫn trực tiếp ngay trên vườn cây. Tổ hợp tác tập huấn kỹ thuật mới cho đông đảo bà con Một khâu khác được Tổ hợp tác đặc biệt chú trọng là đầu ra sản phẩm. Thay vì để từng hộ tự tìm nơi tiêu thụ, Tổ hợp tác chủ động kết nối với doanh nghiệp, làm cầu nối để xây dựng chuỗi liên kết và ký kết thu mua sản phẩm. Từ đó, bài toán đầu ra từng bước được giải quyết, tạo thêm niềm tin để người dân yên tâm đầu tư, chăm sóc vườn cây. Có thể nói, điểm mới của mô hình nằm ở sự thay đổi đồng thời cả cách sản xuất và cách vận động người dân từ riêng lẻ sang liên kết, từ kinh nghiệm truyền thống sang kết hợp khoa học kỹ thuật, từ sản xuất theo thói quen sang theo dõi, đánh giá bằng kết quả cụ thể. Thi đua bằng hiệu quả, lan tỏa từ một mô hình Hiệu quả của cách làm được thể hiện khá rõ qua 3 năm triển khai. Từ năm 2024 đến năm 2026, năng suất hạt ca cao khô tăng từ 1,2 tấn/ha lên 1,8 tấn/ha. Thu nhập bình quân của các hộ tham gia lần lượt đạt 78 triệu đồng, 105 triệu đồng và 90 triệu đồng/hộ/năm trong các năm 2024, 2025 và 2026. Cùng với năng suất, quy mô mô hình cũng được mở rộng. Năm 2024, diện tích ca cao khoảng 15 ha; đến năm 2026 mở rộng thêm 15 ha, đưa tổng diện tích lên khoảng 30 ha. Số hộ tham gia cũng tăng từ khoảng 15 hộ lên hơn 30 hộ đăng ký tham gia mở rộng trong năm 2026. Những con số ấy cho thấy một điều quan trọng: Khi người dân nhìn thấy hiệu quả từ thực tế, phong trào có thể tự tạo ra sức lan tỏa. Từ chỗ sản xuất còn tự phát, phụ thuộc thương lái, các hộ từng bước chuyển sang sản xuất theo quy trình kỹ thuật và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Báo cáo ghi nhận 100% hộ tham gia nắm vững kỹ thuật canh tác bền vững. Các hộ dân đi tham quan mô hình vườn ca cao Mô hình cũng tạo những tác động tích cực về xã hội. Khoảng 50 người được hưởng lợi trực tiếp, 15 người hưởng lợi gián tiếp và 10 lao động có việc làm thường xuyên hoặc thời vụ. Quan trọng hơn, mô hình góp phần khuyến khích người dân tự lực, mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất; giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm bám đất, bám làng phát triển kinh tế, góp phần ổn định dân cư và giữ vững an ninh trật tự biên giới. Từ hiệu quả ban đầu, các hộ tham gia không chỉ làm cho mình mà còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về ngày công và kỹ thuật. Kết quả của mô hình trở thành cơ sở để tuyên truyền, vận động các hộ khác học tập, áp dụng. Đây cũng là lúc tinh thần thi đua chuyển từ sự hưởng ứng của một nhóm hộ thành sự lan tỏa trong cộng đồng. Điều đáng nói là mô hình không đòi hỏi nguồn vốn quá lớn, chủ yếu tận dụng nguồn lực tại chỗ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có thể điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng. Quy trình cũng tương đối đơn giản, dễ hướng dẫn, dễ kiểm tra và có khả năng phổ biến để các hộ dân, tổ chức, đơn vị khác học tập, áp dụng. Từ câu chuyện ở buôn Ea Mar có thể thấy, thi đua trong phát triển kinh tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình lớn hay nguồn lực đầu tư lớn. Điều quan trọng là xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân; có người tiên phong làm trước; có cán bộ đồng hành, hướng dẫn; đồng thời lấy kết quả thực tế để tạo niềm tin và thuyết phục người dân cùng tham gia. Từ những vườn ca cao xanh tốt hôm nay, một cách làm mới đang được hình thành ở buôn Ea Mar. Đó là cách biến tinh thần thi đua thành những việc làm cụ thể trên đồng ruộng; biến sự mạnh dạn của một vài hộ thành sức mạnh của cộng đồng; biến hiệu quả sản xuất thành động lực để người dân cùng học tập, cùng làm và cùng vươn lên. Giá trị của mô hình vì thế không chỉ nằm ở những tấn hạt ca cao hay mức thu nhập của từng hộ, mà còn ở sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm của người dân: Từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết, từ kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ tâm lý trông chờ sang chủ động tìm hướng phát triển kinh tế. Đó cũng là cách để phong trào thi đua thực sự đi vào cuộc sống, bắt đầu từ những việc gần gũi nhất với người dân và tạo ra những kết quả có thể nhìn thấy, đo đếm và nhân rộng. Thục AnhBTĐKT - Ở tuổi ngoài 50, anh Nguyễn Tuấn Đông, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La vẫn không ngừng học tập, rèn luyện và chủ động thích ứng với cuộc sống. Từ một người gặp khó khăn trong đi lại do tai nạn từ nhỏ, anh đã vượt qua nhiều trở ngại để học tập, học nghề, lao động tự lập, tham gia thể thao dành cho người khuyết tật và từng bước làm chủ các tiện ích công nghệ số phục vụ cuộc sống.
Một tai nạn khi còn nhỏ khiến một bên chân của anh bị teo nhỏ, hạn chế khả năng vận động. Những ngày đến trường, anh phải nhảy lò cò từng bước, có khi được bạn bè cõng đến lớp. Với sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, anh vẫn kiên trì học tập và hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Chính những năm tháng khó khăn ấy đã hun đúc ở anh nghị lực vươn lên và suy nghĩ: Những điều không thể lựa chọn thì phải biết thích nghi, còn những điều có thể thay đổi thì cần cố gắng bằng chính sức lực của mình.
Anh Nguyễn Tuấn Đông tại buổi Lễ trao học bổng do Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tổ chức
Sau khi rời ghế nhà trường, anh lựa chọn học nghề sửa chữa kính mắt và đồng hồ - công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và chính xác. Sau thời gian học nghề, tích lũy kinh nghiệm và dành dụm vốn, anh từng bước gây dựng cửa hàng kinh doanh, sửa chữa kính mắt, đồng hồ. Từ chỗ từng phải nhờ người khác hỗ trợ trong việc đi lại, anh đã tự lao động, tạo thu nhập, lập gia đình và cùng vợ xây dựng cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.
Không chỉ nỗ lực trong lao động, anh Nguyễn Tuấn Đông còn tích cực rèn luyện thể thao và nhiều năm tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật, đặc biệt ở môn điền kinh. Anh đã đạt nhiều thành tích như: Huy chương Bạc cấp quốc gia năm 2014; Huy chương Đồng tại Giải thể thao người khuyết tật cấp tỉnh năm 2016; Huy chương Bạc và Huy chương Vàng cấp tỉnh năm 2018; Huy chương Bạc cấp tỉnh năm 2021, cùng nhiều giấy khen của tổ chức Hội và các đoàn thể. Đối với anh, thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn là quá trình rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và niềm tin vào khả năng vượt qua giới hạn của bản thân.
Trong những năm gần đây, anh tiếp tục học thêm một kỹ năng mới - sử dụng công nghệ số. Từ chiếc điện thoại thông minh, anh làm quen với internet, mạng xã hội; tìm kiếm thông tin, trao đổi với người thân, bạn bè và các tổ chức Hội; tiếp cận các chính sách dành cho người khuyết tật và các tiện ích trên môi trường số. Anh đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, sử dụng ứng dụng ngân hàng, quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, mua hàng trực tuyến và khai thác các tiện ích số phục vụ công việc, sinh hoạt hằng ngày. Đối với anh, công nghệ không phải để tìm kiếm một thành tích, mà xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của cuộc sống. Cần liên lạc, anh học sử dụng zalo; cần tìm thông tin, anh tra cứu trên internet; cần giao dịch thuận tiện, anh sử dụng ngân hàng số và mã QR; khi việc đi lại không thuận lợi, anh lựa chọn mua hàng trực tuyến. Mỗi kỹ năng mới giúp anh giảm bớt sự phụ thuộc vào người khác và chủ động hơn trong cuộc sống.
Câu chuyện của anh là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập suốt đời. Từ học chữ, học nghề, học cách rèn luyện thể thao đến học sử dụng công nghệ số, mỗi chặng đường đều giúp anh có thêm kiến thức, kỹ năng và sự chủ động; mạnh dạn tiếp cận những điều mới, từ một ứng dụng trên điện thoại đến việc tự tìm kiếm thông tin hay thực hiện một giao dịch mà trước đây phải nhờ người khác. Không chỉ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, anh còn chia sẻ, động viên những người có cùng hoàn cảnh tích cực rèn luyện sức khỏe, tự tin và chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng. Tinh thần ấy đã được ghi nhận trong quá trình anh tham gia các phong trào học tập, rèn luyện và hoạt động dành cho người khuyết tật.
Từ những bước chân từng không trọn vẹn, anh luôn kiên trì đến trường, học nghề, tạo dựng gia đình, tham gia thi đấu thể thao và hôm nay tiếp tục chủ động hòa nhập với môi trường số. Điều đáng quý ở anh không chỉ là những tấm huy chương hay giấy khen, mà còn là tinh thần không ngừng học hỏi, thích ứng với hoàn cảnh và nỗ lực tự mình làm những việc có thể. Anh là một tấm gương về nghị lực vượt khó, tinh thần tự lập và ý chí học tập suốt đời, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Đinh Thùy Vui

















