Hà Nội thi đua ái quốc

Rạng Đông: 60 năm hành trình theo chân Bác

BTĐKT - Chiều 22/4, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức Tọa đàm “Khát vọng Rạng Đông - 60 năm hành trình theo chân Bác”; thông tin về chuỗi sự kiện Lễ báo công với Bác Hồ, kỷ niệm 60 năm Người về thăm công ty (28/4/1964 - 28/4/2024) và 20 năm thành lập Công ty Cổ phần (15/7/2004 - 15/7/2024). Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là doanh nghiệp được thành lập năm 1961, khởi đầu là một trong 13 nhà máy được Chính phủ và Bác Hồ đích thân lựa chọn xây dựng sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc. Ngày 28/4/1964, Bác Hồ đã về thăm nhà máy và chỉ dạy, căn dặn nhiều bài học quý giá đối với tập thể Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên nhà máy. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại tọa đàm Kể từ đó đến nay, lời dạy cùng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã được các thế hệ lãnh đạo Rạng Đông qua các thời kỳ hệ thống hóa, “được cắt nghĩa ” cụ thể, thiết thực phù hợp với cán bộ, đảng viên và công nhân viên, trở thành một tài sản văn hóa riêng có, một giá trị tinh thần vô giá, bất biến và trường tồn ở Rạng Đông. Từ năm 1990, phong trào “Thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy” được công ty tiến hành đều đặn 4 đợt/năm, có chỉ tiêu cụ thể, được bình bầu và khen thưởng thích đáng. Từ năm 2015 đến 2019, phong trào này chuyển thành “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hằng ngày của tất cả mọi người”, có các chỉ tiêu KPI của từng đơn vị, cá nhân. Từ năm 2020, bước vào giai đoạn chuyển đổi số, phong trào thi đua làm theo lời Bác chuyển thành phong trào “Thi đua lao động sáng tạo - làm thỏa lòng Bác mong!” - TechDay. Qua 9 TechDay đã góp phần chuyển đổi Rạng Đông từ một doanh nghiệp sản xuất truyền thống tiền Internet trở thành doanh nghiệp chuyển đổi số đạt được nhiều thành công. Đến nay, sau 20 năm cổ phần hóa (2003 - 2023), Rạng Đông đạt doanh thu tăng 24 lần, nộp ngân sách tăng 16,8 lần, lợi nhuận tăng 34,7 lần. Khi không còn cổ phần Nhà nước, từ năm 2015, lợi nhuận hàng năm tăng lên 200 tỷ đến 600 tỷ đồng. Từ đại dịch Covid-19 đến nay, kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm, song nhờ chuyển đổi số thành công, tốc độ tăng doanh thu của công ty vẫn luôn giữ mức cao, trong đó năm 2023 tăng 20,4% so với năm trước. Hiện nay, Rạng Đông được xếp hạng: TOP 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2024 và doanh nghiệp tiên phong  triển khai công nghệ số 2023; TOP 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2023; TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2023, doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2023, công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023, Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2023, doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2023; TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2023, 2024, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023, doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2023… Công ty còn đạt giải nhất sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2023, giải Nhì và giải Ba của giải Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2023 (VIFOTEC); 3 giải thưởng Sao khuê 2024… Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, trong giai đoạn phát triển hôm nay, công ty xác định chuyển đổi số là phương tiện để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Công nghệ số giúp Rạng Đông sản xuất tiết kiệm năng lượng hơn, tạo ra sản phẩm cho tiêu dùng xanh, giảm phát thải ra môi trường. Năm 2024, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm, Rạng Đông phấn đấu bứt phá với doanh thu 11.000 tỷ đồng, tăng 32% so năm 2023. Mai Thảo

Hà Nội: Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

BTĐKT - Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, sáng 19/4, UBND và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Buổi lễ có sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Đây là năm thứ 8 thành phố Hà Nội triển khai hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ (tháng 5) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Với sự quan tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, công tác an toàn, vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được được kiểm soát; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp cơ sở, góp phần kiềm chế các vụ tai nạn lao động. Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình đang được xây dựng, nhiều nhà máy, công xưởng hoạt động hiệu quả đã mang lại lợi ích kinh tế rất cao cho thành phố. Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng còn chủ quan, chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nhất là các vụ tai nạn lao động đối với khu vực không theo hợp đồng lao động gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, chính quyền, công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công nhân, người lao động cần: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”. Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác trong công tác ATVSLĐ năm 2023 Cùng với đó, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động; quan tâm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; rà soát xây dựng, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng, chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, thực hiện các quy định về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, đánh giá rủi ro về an toàn theo quy định. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng các huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; tổ chức đối thoại, chia sẻ các sáng kiến điển hình, mô hình hay về công tác an toàn, vệ sinh lao động…. Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2023 đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, UBND thành phố và Liên đoàn Lao động Hà Nội biểu dương, khen thưởng. Thành phố Hà Nội cũng tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; 100 suất quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mai Thảo

Hơn 4 thập kỷ ươm mầm tri thức, góp phần xây dựng Thủ đô

BTĐKT - Với sứ mệnh chăm lo đào tạo, nuôi dưỡng, ươm mầm tài năng cho quê hương, 41 năm qua, bằng trí tuệ và tâm huyết vun đắp của biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và học sinh, Trường THCS Ngô Sỹ Liên (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã không ngừng phát triển, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình ươm mầm tri thức, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Thủ đô và đất nước. Trường THCS Ngô Sỹ Liên tiền thân là Trường Phổ thông Chuyên toán huyện Chương Mỹ được thành lập năm 1983. Sau đó, đến năm 1997, theo Quyết định số 1455-QĐ/UB ngày 07/11/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, trường được đổi tên thành Trường THCS Ngô Sỹ Liên, định hướng hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao từ đó đến nay. Từ buổi đầu sơ khai với muôn vàn khó khăn: Phải mượn đình làng Lam Điền làm địa điểm để giảng dạy, rồi cải tạo hơn 1000 m2 nhà ở thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa (phía bắc, chân núi Hỏa Tinh) thành 2 đến 3 lớp học với vài chục bộ bàn ghế thô sơ, bảng làm bằng xi măng; đội ngũ giáo viên trên dưới 10 người và chỉ khoảng 70 - 200 học sinh…, đến nay, nhờ sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp, sự quyết tâm đồng lòng vượt khó của các thế hệ thầy, cô giáo qua các thời kỳ, Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã nhanh chóng hội nhập với ngành giáo dục Thủ đô; đồng thời phát triển thành ngôi trường chuẩn quốc gia nức tiếng trong sự nghiệp ươm mầm tri thức. Cô giáo Lê Thị Tượng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm học 2022 - 2023 Hiện nay, trường đóng trên địa bàn rộng hơn 8000 m2 tại khu Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, có cơ sở vật chất khang trang với hệ thống 20 lớp học, phòng học bộ môn, phòng học tiếng Anh, tin học... có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho các hoạt động giáo dục của nhà trường, đặc biệt là thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới. Cùng với đội ngũ 45 cán bộ, giáo viên nhân viên, trong đó có 3 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sĩ, 100% giáo viên có trình độ đại học, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết với nghề, đặc biệt có tới 15 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố..., ngôi trường Ngô Sỹ Liên hội tụ đầy đủ những điều kiện tốt nhất của chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, là môi trường giáo dục tốt để cha mẹ học sinh, học sinh lựa chọn về học tập và rèn luyện. 5 năm qua, năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022- 2023, trường luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, là đơn vị có nhiều mô hình mới, sáng tạo trong quản lý và dạy học. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong môn học Vật lý Hằng năm, bên cạnh vừa đảm bảo công tác phổ cập giáo dục cho 100% số học sinh theo phân tuyến ở thị trấn Chúc Sơn về học THCS, nhà trường còn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyển chọn những học sinh có khả năng học tập tốt, vượt trội trên địa bàn huyện về học tập tại trường, nhằm đáp ứng mục tiêu: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Số lớp, số học sinh của trường ngày càng tăng, đến nay giữ vững, ổn định quy mô 20 lớp học với số lượng trên 800 học sinh/năm. Hằng năm, kết quả thi vào lớp 10 THPT chuyên và Trung học phổ thông luôn dẫn đầu huyện và nằm trong tốp các trường có điểm bình quân 2 môn Văn, Toán cao của thành phố. Đặc biệt, nhờ có nhiều khâu đột phá, có các giải pháp tích cực, quyết liệt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như: Thành lập đội tuyển sớm, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy phù hợp, có các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phù hợp, kích thích sự đam mê học tập của học sinh... nên hàng năm, nhà trường luôn là đơn vị dẫn đầu huyện về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trong đó có nhiều em đạt giải nhất, nhì, ba... Theo thống kê, 5 năm qua, số lượng và chất lượng học sinh giỏi cấp huyện tiếp tục phát triển tăng lên hàng năm; số học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia luôn được duy trì, giữ vững. Tính riêng số học sinh giỏi trong năm học 2022 – 2023 là 457 em cấp huyện; 12 em cấp thành phố; 96 em cấp quốc gia và 8 em cấp quốc tế. Qua các kỳ thi học sinh giỏi, nhà trường đã phát hiện ra nhiều nhân tố, tìm ra được những “hạt giống đỏ” phát triển và cung cấp nguồn cho các trường chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: Chuyên Khoa học tự nhiên, Chuyên Ngữ, Chuyên Sư phạm; Chuyên Hà Nội - Amstecdam, Nguyễn Huệ... Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các môn học Khoa học tự nhiên Trong công cuộc đổi mới căn bản giáo dục, nhà trường chú trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Bên cạnh giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi được thực hiện chuyên sâu, nhà trường quan tâm tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm, lồng ghép trong chương trình giáo dục chính khóa, ngoại khóa nhằm tăng cường nội dung giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thích ứng cho học sinh. Vì vậy, học sinh của trường trưởng thành không chỉ có tri thức mà còn biết thực hành, vận dụng, biết chia sẻ, yêu thương, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội.  Những năm qua, nhà trường tạo điều kiện để học sinh có cơ hội rèn luyện thử thách trong các cuộc thi năng khiếu như thi đấu các môn thể thao dành cho học sinh phổ thông, Hội khỏe Phù Đổng, thi “Liên hoan tiếng hát thầy - trò” ngành Giáo dục, thi “Giai điệu tuổi hồng”, thi Chỉ huy Đội giỏi, năm học 2022 - 2023, nhà trường đạt Huy chương Bạc thành phố thi “Giai điệu tuổi hồng”. Trường luôn được công nhận là "Đơn vị tiên tiến xuất sắc" cấp thành phố về thể dục thể thao. Hành trình 41 năm xây dựng, đổi mới và phát triển; 41 năm ươm mầm trí tuệ, vun trồng bao thế hệ tương lai, Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2018; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm học 2022 - 2023 và nhiều năm liên tục, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc... Hội thi gói bánh chứng – một hoạt động ngoại khóa bổ ích hàng năm của nhà trường tổ chức được các em học sinh hưởng ứng, tham gia Là người có hơn 30 năm gắn bó, được chứng kiến và trực tiếp bắt tay cùng tập thể xây dựng nhà trường và đón nhận những “làn sóng” đổi mới giáo dục, nhà giáo Lê Thị Tượng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên cho biết: Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Trên chặng đường 41 năm, dấu ấn quan trọng không chỉ là những tấm huân, huy chương; không chỉ là bằng khen, giấy khen mà ý nghĩa hơn là ngôi Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã trở thành mái ấm dạy chữ, dạy người; xứng đáng là nơi phụ huynh học sinh tin tưởng, gửi gắm niềm tin, để con em mình được chắp cánh bay cao và bay xa hơn... “Từ mái Trường Ngô Sỹ Liên đã có hàng nghìn học sinh trưởng thành, tung cánh trên mọi nẻo đường đất nước. Nhiều học sinh của trường đã trở thành phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ quan cao cấp, bác sĩ, kĩ sư, những cán bộ quản lý, doanh nhân thành đạt đã và đang đảm nhận những trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Biết bao thế hệ học sinh của nhà trường đang học tập, công tác, đang lặng thầm cống hiến sức lực và trí tuệ tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho Thủ đô và đất nước”, nhà giáo Lê Thị Tượng khẳng định. Mai Thảo       

Nghĩa cử đẹp của chàng thanh niên 9x

BTĐKT - Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chia sẻ một phần máu của mình để có thể cứu sống được mạng người, đó là niềm hạnh phúc và vinh dự của chàng thanh niên sinh năm 1991 Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư chi đoàn thanh niên Khu dân cư Kim Anh, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Đến nay, anh đã có 89 lần hiến máu tình nguyện, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh cần máu trên cả nước. Chúng tôi tìm gặp Quang tại địa chỉ nhà riêng ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn vào một buổi gần trưa. Thời tiết những ngày đầu tháng 4, không khí đã bắt đầu oi bức. Quang đang chăm chỉ phụ mẹ bán hàng tạp hóa. Có mấy học sinh gọi mua nước trà xanh C2 lạnh, có nhóm lại yêu cầu bán cho mấy túi khô gà và bim bim ăn vặt, có người đến mua keo dính… Quang chạy đi chạy lại giúp mẹ lấy đồ cho khách, còn mẹ em phụ trách tính và trả lại tiền thừa, hai mẹ con phối hợp rất nhẹ nhàng và tình cảm. Thấy chúng tôi đến, chàng trai với khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu, mặc chiếc áo phông trắng thể thao thấm đẫm mồ hôi, nở nụ cười rất tươi và cúi chào lễ phép. Em tự giới thiệu mình chính là Quang, Phó Bí thư chi đoàn thành niên Khu dân cư Kim Anh. Nguyễn Văn Quang đang cùng mẹ xem lại những “sổ hồng” chứng nhận hiến máu nhân đạo Quang cho biết, em vốn tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Phú Yên, nhưng vì chưa tìm được công việc phù hợp nên đang phụ mẹ công việc bán hàng tạp hóa tại gia; đồng thời tham gia các công tác đoàn ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Lộc, mẹ Quang cho biết, em vốn là đứa con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em gái, nên luôn được kỳ vọng sau này sẽ là người trụ cột của gia đình. Nhưng không may, từ năm học lớp 6, Quang bị ngã chấn thương, làm ảnh hưởng đến một phần sức khỏe, vì vậy, mọi việc nặng dường như em không thể cáng đáng. Dù không tháo vát, nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa nhưng theo bà Lộc, Quang là một người con hiếu thảo, ngoan ngoãn và có tấm lòng lương thiện. Đặc biệt, em luôn sẵn lòng cho đi những giọt máu của mình khi biết có người bệnh đang cần. Bà Lộc kể, rất nhiều lần, dù đang ăn cơm hoặc kể cả lúc đêm hôm nhưng chỉ cần nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện là có người đang cần máu, Quang sẵn sàng gác lại mọi việc để lên đường đi hiến máu. “Ban đầu, tôi cũng lo lắng cho rằng, việc thường xuyên hiến máu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên cũng có ý kiến không đồng tình. Nhưng khi được chính con trai tuyên truyền, giải thích, tôi đã yên tâm hơn rằng: Hiến máu hoàn toàn không có ảnh hưởng tới sức khỏe nếu thể tích máu hiến phù hợp với thể trạng cũng như tần suất hiến hợp lý. Đặc biệt, tôi nhận thấy tâm trạng của con luôn vui vẻ và hạnh phúc sau mỗi lần hiến máu, nên cũng ủng hộ con”, bà Lộc chia sẻ. Tính đến nay, chàng trai Nguyễn Văn Quang đã có 89 lần hiến máu nhân đạo. Cầm trên tay 89 chiếc “sổ hồng” chứng nhận nghĩa cử hiến máu cao đẹp, Quang chia sẻ: Đây là thành quả đáng tự hào nhất mà em đã góp nhặt được từ năm 18 tuổi đến nay. Quang kể, cơ duyên đến với hoạt động hiến máu nhân đạo là khi em vẫn còn là học sinh. Một lần đi trên đường, bị thu hút bởi một banner bắt mắt về vận động hiến máu, Quang đã mạnh dạn tìm đến tận nơi là Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để tìm hiểu và xin đăng ký hiến máu. Tại đây, Quang được chứng kiến cảnh những bệnh nhân nhỏ tuổi bị bệnh tan máu bẩm sinh phải truyền máu như ăn cơm bữa; rồi cảnh những người làm cha, làm mẹ có con bị bệnh đang chạy vạy, lo âu vì không đủ máu để điều trị cho con… Quang thực sự muốn được hiến máu ngay lập tức. Tuy nhiên, thời điểm đó, em chưa đủ 18 tuổi nên được các anh chị tình nguyện viên hẹn đến sau. Nuôi ước muốn hiến máu giúp người từ đó, nên kể từ năm 2010 đến nay, năm nào Quang cũng tham gia hiến máu. Trước là hiến máu toàn phần, sau này, khi được các bác sĩ tuyên truyền, giải thích, Quang mới biết còn có thể hiến tiểu cầu (hiến máu một phần). Quang chia sẻ, thích hiến tiểu cầu hơn vì chỉ cần 21 ngày có thể hiến nhắc lại; trong khi hiến máu toàn phần phải đợi đến tận 84 ngày mới được hiến nhắc lại. Vì vậy, để cho đi được nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều người bệnh hơn, Quang đã lựa chọn định kỳ đi hiến tiểu cầu nhiều năm nay. Hiện Quang đã trở thành gương mặt hiến tiểu cầu quen thuộc ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ngoài ra, Quang cũng là một trong những thành viên “vip” của “ngân hàng máu sống”, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện trong trường hợp cấp cứu. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, Quang còn kiên trì vận động người thân trong gia đình và nhiều đoàn viên thanh niên ở địa phương cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Mỗi lần xã Thanh Xuân tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, với vai trò là Phó Bí thư chi đoàn thanh niên khu dân cư Kim Anh, Quang đều chủ động nắm bắt thông tin sớm; đồng thời chia sẻ, thông báo đến gia đình, người thân, bạn bè, đoàn viên thanh niên và hàng xóm thông qua mạng xã hội facebook, hoặc đến vận động họ trực tiếp. Để làm gương cho các gia đình khác trong khu dân cư, lần vận động hiến máu nào của xã, cả 3 chị em nhà Quang đều đăng ký tham gia đầu tiên. Do đó, phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương ngày càng thu hút nhiều người dân trên địa bàn tham gia. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, chị gái Quang cho rằng: Việc hiến máu và hiến tiểu cầu thường xuyên không những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe mà còn tạo điều kiện để cơ thể tái tạo nguồn máu mới. Bên cạnh đó, mỗi lần đi hiến máu và hiến tiểu cầu, tình nguyện viên đều được khám, xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe miễn phí, biết được thể trạng sức khỏe của mình. Hơn hết, chúng ta biết rằng, giọt máu của mình có thể góp phần giúp đỡ, cứu chữa cho nhiều người bệnh đang cần máu ngoài kia. Điều đó thật ý nghĩa! Không chỉ năng nổ tham gia hiến máu và tuyên truyền vận động hiến máu, Quang còn là một Phó Bí thư chi đoàn thanh niên có tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của địa phương. Quang thường xuyên tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa như: Dọn dẹp vệ sinh, bóc xóa các biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trục đường, tham gia “Ngày chủ nhật xanh”, chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng… Ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và những đóng góp thiết thực trong phong trào hiến máu cứu người, thanh niên Nguyễn Văn Quang vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2016); UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023. Thục Anh  

Tình yêu lao động và lối sống thiện lành của người công nhân lái máy UDIC

BTĐKT - Dù làm công việc lái xe, lái máy cẩu, máy xúc với không ít khó khăn và nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ anh Nguyễn Văn Thạo, Xí nghiệp Xây dựng số 2, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phàn nàn, kêu ca hay có ý định từ bỏ công việc ấy. Ngược lại, anh luôn trân trọng và tự hào về công việc bình dị của mình. Không chỉ luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao trong lao động, anh còn là một tấm gương sống lương thiện, một bông hoa ngát hương giữa đời thường. Tinh thần say mê lao động Chúng tôi hẹn gặp công nhân Nguyễn Văn Thạo (sinh năm 1978) vào một ngày nắng nóng đầu hè, trên công trường thi công khu biệt thự thấp tầng Lô P, thuộc Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội. Anh đang điều khiển chiếc máy xúc đất, tạo hạ tầng bên ngoài khu biệt thự như hố ga, sân vườn, hồ điều hòa… Dù ngoài trời chỉ mới trên 30 độ nhưng trong không khí lao động nhộn nhịp của công trường, xen lẫn âm thanh ì ì của những chiếc xe chở vật liệu, tiếng cắt sắt thép, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa đập chan chát, tiếng ồn ào của máy xúc rồi cả những mảng bụi đất bay lên…dường như thời tiết trở nên nóng nực hơn. Trong khoang điều khiển của chiếc máy xúc, anh Thạo với khuôn mặt rám nắng, lấm tấm những giọt mồ hôi. Thấy có khách đến tìm, anh tạm dừng công việc rồi dẫn chúng tôi về lán văn phòng của xí nghiệp uống nước. Dù công việc chủ yếu làm ngoài trời, rất vất vả, nhưng công nhân Nguyễn Văn Thạo luôn say mê và nở nụ cười lạc quan. Anh Thạo tâm sự, đã làm công việc này 18 năm nay. Anh vào UDIC từ năm 2006 với vị trí công nhân lái máy của Xí nghiệp số 2. Dù trụ sở của xí nghiệp ở Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhưng nơi làm việc chính của anh là trên những công trường dự án của Tổng công ty UDIC phân công. Ở công trình nào cũng vậy, công việc của anh đều bắt đầu từ lúc 7h30 và kết thúc vào lúc 17h chiều. Tuy nhiên, tùy vào từng giai đoạn của dự án và theo sự phân công của lãnh đạo, có khi anh làm tăng ca đến 8 - 9 giờ tối.  Để chủ động trong công việc, anh cho biết, sáng nào cũng đến sớm hơn từ 15 - 20 phút để kiểm tra dầu mỡ, bảo dưỡng máy móc, sau đó mới bắt đầu công việc. Khi thì được phân công lái xe cẩu, lúc thì anh được giao lái máy xúc hoặc lái xe hỗ trợ đổ bê tông… Công việc luôn chân luôn tay, lại chủ yếu hoạt động ngoài trời, nhất là trong những ngày hè nắng nóng, mồ hôi chảy nhiều, anh liên tục phải bù nước, có tháng gầy rộc người đi trông thấy. Nhưng bất kể lúc nào, anh Thạo cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt, khi đồng nghiệp gặp khó, nhờ hỗ trợ, anh luôn sẵn lòng, giúp hết mình. Anh Thạo cho biết: Dù mệt nhưng luôn thấy vui bởi việc mình làm đã giúp ích được cho người khác, được lãnh đạo và đồng nghiệp trân trọng. Đó là động lực để tôi tái tạo năng lượng làm việc mỗi ngày. Anh Nguyễn Văn Cường, quản lý máy móc, thiết bị của Xí nghiệp số 2, người quản lý trực tiếp của anh Thạo đánh giá: Anh Thạo là một công nhân lành nghề và có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc nên được lãnh đạo tin tưởng và đồng nghiệp rất yêu quý. Anh từng kinh qua nhiều công trình lớn, được phân công trọng trách lái máy chính phục vụ các công trình trọng điểm của Xí nghiệp Xây dựng số 2 như: Trường Mầm non Ciputra, công trình C1 Thành Công, công trình cống thoát nước D1000 Ciputra, công trình đường tuyến 16 Ciputra, công trình quảng trường Huế… Đặc biệt, anh Thạo còn tích cực chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình vận hành máy với các đồng nghiệp trẻ. Điển hình, anh hướng dẫn đồng nghiệp mới vào những mẹo giúp tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo an toàn tối đa như: Khi vận hành máy phải luôn kiểm tra không để máy xúc làm việc quá tải trọng; không tăng, giảm ga, số đột ngột; ở những dòng máy hiện đại có điều hòa, luôn tắt điều hòa máy khi không cần thiết; thường xuyên quan sát cẩn thận tốc độ giới hạn của máy và những lưu ý sử dụng đúng loại dầu, nhớt cho từng động cơ máy theo khuyến cáo. Công nhân Nguyễn Văn Thạo đang chăm chỉ làm việc trên công trường Bên cạnh đó, anh Thạo thường xuyên chủ động tìm tòi, sáng tạo trong công việc. Anh đã tham mưu, tư vấn cho Ban Chỉ huy công trường những sáng kiến kinh nghiệm, đem lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị, tiết kiệm tới 1/3 chi phí nhân công cho mỗi công trình. Hai sáng kiến nổi bật của anh là: Đề xuất các phương pháp đào đất bằng máy để rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, nhất là trong công tác thi công hầm topdown và bán topdown; đề xuất sử dụng các máy xúc mini trong công tác thi công đất móng, hầm để hỗ trợ cho công nhân hạn chế sử dụng sức người làm thủ công, nâng cao năng suất lao động. Với tinh thần say mê và sáng tạo trong lao động, nhiều năm liền anh Thạo được bầu chọn là "Lao động giỏi" cấp Tổng công ty. Lối sống thiện lành Không chỉ hết lòng vì công việc, không ngại khó, ngại khổ, sống giản dị và chân thành với đồng nghiệp, anh Thạo còn được mọi người quý trọng bởi lối sống lương thiện, âm thầm làm nhiều việc tốt, đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Anh Thạo vốn là người quê gốc Bắc Ninh, nhiều năm lập nghiệp ở Hà Nội nhưng do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, đến nay gia đình anh vẫn phải đi thuê nhà để ở. Tuy cuộc sống vất vả nhưng với tấm lòng hướng thiện, anh vẫn thường đóng góp phần nhỏ bé giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Anh Thạo vui vẻ trò chuyện, chia sẻ với các đồng nghiệp trong một vài phút giải lao ngắn trên công trường Anh tham gia đầy đủ các đợt đóng góp, ủng hộ từ thiện với tiêu chí “lá lành đùm lá rách” như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ Quỹ Vì biển đảo, ủng hộ Hội Người mù, người nhiễm chất độc màu da cam… do Công đoàn công ty, Tổng công ty và địa phương nơi cư trú phát động. Với suy nghĩ, chưa có điều kiện về kinh tế thì mình góp công, góp sức, anh Thạo luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có thể. Nhiều lần nhặt được của rơi, anh tìm cách gửi lại người đánh mất. Anh cho biết, có lần trên đường đi làm, nhặt được một chiếc túi xách bên vệ đường, bên trong có khoảng hơn 40 triệu đồng. Anh đã không tham của rơi mà còn kiên trì dành thời gian ngồi chờ đợi người đánh mất quay lại tìm, rồi trả lại cho họ. Anh Thạo đã rất hạnh phúc khi biết rằng, số tiền mình nhặt được chính là khoản viện phí phẫu thuật tim cho một bé trai. Việc anh trả lại số tiền ấy cho gia đình bé càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhiều lần từ quê Bắc Ninh ra Hà Nội, tiện đường anh Thạo đều giúp đỡ những ai cần chuyến xe “0 đồng” để phần nào chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trên xe, anh thường để biển “xe ôm miễn phí” người ốm đau, bệnh tật, ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em. Những lúc rảnh rỗi sau giờ làm, anh lại treo biển “xe ôm miễn phí” lên, mong giúp đỡ được nhiều hơn những người khó khăn, hoạn nạn. Một tháng anh về quê 2 lần, mỗi lần đi, về dọc đường, anh chuyên chở được ít nhất 3 người. Chưa kể những lúc tan ca sắp xếp xong việc gia đình, ăn vội cái bánh, uống tạm chén nước, anh lại chạy xe miễn phí khoảng 3 cuốc ngắn dưới 5 km hoặc 1 cuốc dài 10 - 15 km. Vậy ước tính trung bình mỗi tháng anh chở được hơn 10 cuốc xe ôm miễn phí. Cứ như vậy, anh âm thầm và lặng lẽ giúp đời. Khâm phục lối sống của anh Thạo, nhiều đồng nghiệp thường nói, ở hiền thì gặp lành, gieo thiện nhân, gặt phước quả. Đúng như vậy, anh có một gia đình rất hạnh phúc, được người vợ thương yêu, trân trọng; hai người con của anh luôn chăm ngoan, học giỏi. Nhiều năm liền, hai cháu đều là học sinh giỏi của trường, của quận. Năm 2022, con gái lớn của anh đạt giải Khuyến khích quận Ba Đình môn Vật lý. Chia sẻ với chúng tôi, anh Thạo hạnh phúc: Cuộc sống phải luôn biết phấn đấu và trân trọng những gì đang mình có. Hãy cứ trao đi giá trị để nhận về những hạnh phúc, yêu thương. Thế là đủ! Hưng Vũ      

Hà Nội tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

BTĐKT - Sáng 10/4, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 cho hơn 350 học viên là đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố được triển khai ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những bất cập, vướng mắc. Do đó, buổi tập huấn này sẽ được tiến hành theo hướng thực chất và hiệu quả. Cụ thể là có những nội dung trao đổi một số vấn đề bất cập và thực tiễn triển khai tại Hà Nội ra sao. Từ đó thống nhất phương châm, nguyên tắc và đi đến hành động cho hiệu quả. Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng chia sẻ tại hội nghị “Ngoài nội dung chúng tôi trao đổi tại buổi tập huấn, Ban Tổ chức muốn lắng nghe các ý kiến từ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban để chỉ ra khó khăn, vướng mắc và thống nhất các giải pháp thực hiện”, đồng chí Nguyễn Công Bằng nhấn mạnh. Tại hội nghị, các học viên đã được nghe lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội giới thiệu, truyền đạt về: Một số nội dung mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ; Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. Hơn 350 học viên tham gia hội nghị Các học viên cũng được nghe báo cáo viên thông tin về công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; công tác tổ chức hội nghị phát động, sơ kết, tổng kết và biểu dương kết quả các phong trào, chuyên đề thi đua; tổ chức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định; một số nội dung cần lưu ý trong công tác xét khen thưởng, kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng... Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, giúp cho cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua đúng quy định, hiệu quả; tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mai Thảo

Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô

BTĐKT - Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự và phát biểu tại buổi lễ. Tại buổi lễ, 13 tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 8 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 39 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 Phòng Giáo dục và Đào tạo được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố; 41 cá nhân được tặng Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” của ngành Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nêu rõ: Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phát triển cả về quy mô, chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu”. Toàn thành phố có hơn 2.800 trường mầm non, phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh; gần 123.000 giáo viên; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 72,7%. Hà Nội là một trong 4 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân xuất sắc Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu với 12 học sinh đạt giải quốc tế. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước với 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,56%, Hà Nội xếp vị trí thứ 16, tăng 11 bậc so với năm 2022. Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong học sinh có sự chuyển biến rõ nét. Số lượng học sinh được kết nạp Đảng năm học 2022 - 2023 tại các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 92 học sinh, gấp hơn 3 lần tổng số học sinh được kết nạp trong thời gian 12 năm (từ năm 2010 đến năm 2022). Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc Ghi nhận, biểu dương những kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đạt được trong năm học 2022 - 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, kết quả đó có phần đóng góp công sức rất lớn của các thầy giáo, cô giáo, đã và đang miệt mài, thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Nhấn mạnh trách nhiệm của nhà giáo, nhất là những nhà giáo điển hình tiên tiến được tuyên dương tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, những người tiên tiến cần tăng cường hỗ trợ đồng nghiệp, lan tỏa những sáng kiến mà mình đã đổi mới, lan tỏa những điều tốt đẹp để xã hội hiểu thêm về những việc mà ngành Giáo dục và Đào tạo đang làm. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, nhà giáo Thủ đô không chỉ là những người chuẩn mực mà phải phấn đấu trở thành mẫu mực, là khuôn mẫu cho nhà giáo cả nước. Với trách nhiệm của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã, đang và sẽ không ngừng kiến nghị những chính sách để Đảng, Chính phủ thấu hiểu hơn về ngành và trên thực tế cũng đang dần có những chính sách để cuộc sống của nhà giáo tốt hơn. “Giáo dục Hà Nội có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức bởi quy mô giáo dục lớn, là nơi được kỳ vọng phải đạt chất lượng tốt nhất, mẫu mực nhất, là nơi mà phụ huynh có trình độ với đòi hỏi cao, là nơi cả nước và xã hội nhìn vào.… Vì vậy, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần tận dụng được những thuận lợi, phát huy truyền thống để đạt được những kết quả tốt nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ. Mai Thảo

Quận Long Biên (TP Hà Nội) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

BTĐKT - Sáng 4/11, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự buổi lễ. Cùng dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng quận Long Biên Cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 6/11/2003 đã đi vào lịch sử đối với quận Long Biên khi Chính phủ ban hành Nghị định số 132/NQ-CP về việc thành lập quận Long Biên trên cơ sở được tách ra từ một phần địa giới hành chính của huyện Gia Lâm.  Theo Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà, sự ra đời của quận Long Biên là một sự kiện lớn, một mốc son in đậm dấu ấn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Thủ đô nói chung và đặc biệt là của mỗi người dân Long Biên nói riêng. Trong những ngày đầu mới thành lập, quận Long Biên còn rất nhiều khó khăn. Song, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lâm thời đã khẩn trương bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Tính đến nay, quận đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu quan trọng, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Long Biên đã triển khai hơn 1.400 dự án với tổng kinh phí trên 200.000 tỷ đồng từ nguồn vốn cả trong và ngoài ngân sách. Quận đã gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng với công tác quản lý đô thị bằng nhiều giải pháp đồng bộ, kiên trì tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia tích cực, tự giác của mỗi người dân trong quá trình quản lý và vận hành đô thị, nhất là việc giữ gìn cảnh quan môi trường để diện mạo đô thị Long Biên trở thành nơi đáng sống... Với những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2018 - 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là lần thứ ba trong vòng 20 năm quận Long Biên đón nhận vinh dự này. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng và tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên bức trướng mang dòng chữ: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên phát huy thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển, Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo, xây dựng và phát triển bền vững, văn minh, hiện đại". 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên cũng đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại lễ kỷ niệm.   Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương và chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã đạt được trong 20 năm qua. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên tiếp tục chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với mục tiêu là thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ 4, gắn với thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. * Cùng ngày, Công viên Long Biên, công trình vừa được cải tạo nâng cấp trị giá 94 tỷ đồng, rộng hơn 21 ha đã chính thức khai trương và được gắn biển công trình kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023); 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023). Sau 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác, giải quyết được những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, khai thác công trình trong thời gian qua; tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp - hiện đại, trở thành điểm nhấn đặc trưng về cảnh quan, kiến trúc của khu đô thị gắn với trung tâm hành chính của quận Long Biên. Công trình còn hứa hẹn trở thành địa điểm trung tâm tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, làng nghề…; hình thành không gian đi bộ, điểm vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân trên địa bàn quận. Phương Thanh

Tôn vinh giá trị cao đẹp của nền y, dược học cổ truyền Thủ đô

BTĐKT - Thiết thực kỷ niệm 63 năm thành lập (07/11/1960 - 7/11/2023), từ ngày 27 - 29/10, Hội Đông y TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Đông y năm 2023 - Vì sức khỏe cộng đồng” với hơn 2.000 người tham gia. Tại ngày hội, hàng nghìn người dân được khám, tư vấn bệnh miễn phí Phát biểu tại ngày hội, TTND.BS Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội cho biết, Hội Đông y TP Hà Nội được thành lập ngày 7/11/1960 với khoảng 500 hội viên ban đầu. Trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội đã có bước phát triển quan trọng về mọi mặt hoạt động, với tổng số 4.469 hội viên, phủ kín 100% các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Trong đó có 1.166 hội viên có chứng chỉ hành nghề, 414 hội viên có giấy phép khám chữa bệnh. Ban Chấp hành Hội hiện nay có 68 ủy viên (21 ủy viên thường vụ, 1 Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch). Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Đông y TP Hà Nội đã không ngừng cố gắng nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để kế thừa, bảo tồn, phát huy và phát triển nền y học cổ truyền. Hội luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền để từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Thủ đô. Các đại biểu ấn nút ra mắt giao diện mới trang thông tin điện tử chuyên ngành của Hội Đông y TP Hà Nội Đến nay, Hội đã vận động được hội viên hiến được 10.225 bài thuốc chữa được 21 loại bệnh khác nhau. Mỗi năm, cán bộ, hội viên của Hội đã tham gia tư vấn, khám, chữa bệnh cho trên 2 triệu lượt người, tỷ lệ khỏi và đỡ bệnh đạt trên 70%, không có trường hợp nào xảy ra sai sót chuyên môn. Đồng thời, Hội cũng tư vấn, khám chữa bệnh cho trên 30.000 người thuộc diện chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, người nghèo hàng năm và tặng quà trị giá hàng tỷ đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên thuộc Hội Đông y Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba; 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 6 Cờ thi đua của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, 5 Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, 1 Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam...; 2 hội viên được tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và 5 hội viên được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và 1 hội viên được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Đánh giá cao những đóng góp quan trọng cũng như sáng kiến tổ chức “Ngày hội Đông y năm 2023” của Hội Đông y TP Hà Nội, Lương y Phó Hữu Đức, Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy mong rằng, thời gian tới Hội Đông y TP Hà Nội sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết những người làm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; cùng nhau chia sẻ, giới thiệu và lan tỏa rộng rãi hơn nữa đến nhân dân về các dịch vụ y học cổ truyền, đặc biệt là những phương thuốc, bài thuốc, sản phẩm, thành phẩm có giá trị, được người bệnh tin dùng, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong khuôn khổ ngày hội, giao diện mới của Trang Thông tin điện tử Hội Đông y TP Hà Nội với tên miền là: hoidongyhanoi.vn chính thức ra mắt. Mai Thảo    

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô

BTĐKT - Trong hai ngày 16 - 17/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội Công đoàn đã đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả công tác công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhiệm kỳ 2018 - 2023, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và các bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nổi bật là việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đối thoại với lãnh đạo thành phố, công đoàn doanh nghiệp; thực hiện dân chủ cơ sở; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, lao động, đề xuất các cơ chế, chính sách bảo vệ công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại đại hội Cùng với các hoạt động đại diện, bảo vệ, Hà Nội có nhiều hoạt động sôi nổi chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động. Thông qua các hoạt động "Tết sum vầy", "Tháng Công nhân", "Mái ấm công đoàn", các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn về đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, mang đến nhiều lợi ích cho đoàn viên, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, qua đó thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt được kết quả nổi bật với hơn 2.800 công đoàn cơ sở được thành lập, phát triển mới hơn 206 nghìn đoàn viên, đạt 123,6% chỉ tiêu của nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện vượt mức mục tiêu 2 triệu đoàn viên mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển đảng trong CNVCLĐ được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã giới thiệu trên 39 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và có hơn 23.400 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.  Đại hội đã bầu chọn 58 đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vào Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVII. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVII đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, tái cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVII. Đại hội cũng bầu 32 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại đại hội Phát biểu tại đại hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Những thành tích đã đạt được của các cấp công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, đóng góp rất quan trọng vào thành quả chung của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước. Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô phải nhận thức sâu sắc hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Thành ủy Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại đại hội Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tín Dũng đề nghị, các cấp công đoàn thành phố cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò là cầu nối, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động. Chủ động phối hợp chính quyền cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đoàn viên, công nhân, người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa năng suất lao động của Thủ đô đứng đầu cả nước… Mai Thảo

Trang