BTĐKT - Ngày 5/4, tại Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Hanns Seidel Stiftung (CHLB Đức) tổ chức Tọa đàm công bố “Báo cáo Quốc gia về Việt Nam 2022: Phụ nữ trong xã hội Việt Nam".
Quang cảnh tọa đàm
Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS. TS Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận định: Phụ nữ có vai trò quan trọng trong xã hội Việt Nam. Trong những năm gần đây, vị thế xã hội đối với phụ nữ ở Việt Nam ngày càng được quan tâm. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác thúc đẩy bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp, các ngành tập trung triển khai và đạt được rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại tồn dư của những tư tưởng phong kiến, những thiết chế ngầm định trong xã hội về việc ưu tiên nam giới cho những cơ hội nghề nghiệp; tình trạng bạo lực gia đình, tình trạng tảo hôn, phân biệt với phụ nữ và bé gái... Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết và rất thời sự về việc nghiên cứu vai trò của người phụ nữ và nhận diện những vấn đề bất cập, rào cản trong việc giúp phụ nữ phát huy được tối đa những vai trò, năng lực của họ đóng góp cho sự phát triển cộng đồng và xã hội.
Xuất phát từ thực tế trên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Justus-Liebig Universität Gießen và Tổ chức Hanns Seidel Stiftung (CHLD Đức) đã tiến hành biên soạn và phát hành Báo cáo quốc gia thường niên về Việt Nam với chủ đề “Phụ nữ trong xã hội Việt Nam”. Cuốn báo cáo phác họa một bức tranh lớn về phụ nữ Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, xu hướng tính dục, nghề nghiệp hay địa vị xã hội; đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng như các chính sách bình đẳng giới, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, phụ nữ với phát triển bền vững và sự tham gia của phụ nữ trong các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị ở Việt Nam. Từ đó, báo cáo sẽ đóng góp vào các cuộc thảo luận chính sách và học thuật về bình đẳng giới ở Việt Nam, đồng thời cung cấp cho độc giả quốc tế những hiểu biết thú vị về vấn đề này ở Việt Nam.
Nội dung báo cáo gồm 4 phần. Ở phần đầu tiên, báo cáo phân tích sự thay đổi trong quan điểm và mô hình vai trò diễn ra ở Việt Nam thông qua ba nghiên cứu trong nửa sau của thế kỷ 20. Thứ hai, báo cáo trình bày mục tiêu của chính sách bình đẳng giới của nhà nước cùng với những thành tựu đã đạt được: Vấn đề trao quyền và thúc đẩy phụ nữ; vấn đề giáo dục, khuyến khích nữ sinh và sự bất cân xứng trong lựa chọn nghề của giới trẻ; vấn đề thúc đẩy nghề nghiệp và nâng cao năng lực cho phụ nữ, đặc biệt là trong kinh doanh; vấn đề hoàn cảnh đặc biệt của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và nỗ lực vận động phụ nữ ở các vùng đó phát triển bền vững.
Trong phần thứ ba, báo cáo bàn luận về những thách thức cụ thể đối với phụ nữ trong xã hội Việt Nam: Nhóm nữ lãnh đạo đang phát triển, những vấn đề cụ thể của thị trường lao động phi chính thức, hay vấn đề bạo lực gia đình và tình trạng thiểu số tính dục trong nước.
Cuối cùng, báo cáo được kết thúc bởi một nghiên cứu tổng quan về các khuôn khổ pháp lý, quy định và các chương trình liên quan đến vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
Phương Thanh