Công bố Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”
19/11/2021 - 15:49

TĐKT - Sáng 19/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo công bố giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”. PGS TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi họp báo.

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” chính thức được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ký ban hành theo Quyết định số 963-QĐ/HVCTQG ngày 11/3/2021.

Giải thưởng được tổ chức nhằm tìm kiếm, động viên, khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần tham mưu, tư vấn có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Học viện nói riêng và cả nước nói chung.

PGS TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi họp báo

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” sẽ được trao tặng cho đối tượng là các tác giả, đồng tác giả, là công dân Việt Nam có công trình, cụm công trình nghiên cứu đạt hiệu quả xuất sắc về lý luận chính trị. Đây là sự tôn vinh dành cho các nhà khoa học có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận chính trị của nước nhà.

Về cơ cấu, Giải thưởng bao gồm: Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” với mức tiền thưởng là 200 triệu đồng; Giải cống hiến về “Nghiên cứu lý luận chính trị” kèm tiền thưởng 100 triệu đồng và chỉ xét tặng đối với tác giả đã nghỉ hưu; Giải triển vọng về “Nghiên cứu lý luận chính trị” có mức tiền thưởng 100 triệu đồng và chỉ xét tặng đối với tác giả dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố và được ứng dụng trong thực tế ít nhất 1 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng. Công trình đã được công bố trên tạp chí khoa học trong nước có mã số chuẩn quốc tế ISSN, thuộc danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành hàng năm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc bài đăng tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI), danh mục Scopus (đối với công trình được đăng bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo) hoặc được in tại nhà xuất bản có uy tín. Nếu công trình là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng và nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Giải thưởng được tổ chức xét tặng 5 năm/lần và trao tặng vào dịp kỷ niệm năm tròn, năm lẻ vào ngày truyền thống Học viện hoặc vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Theo PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm, trong lần đầu tiên phát động xét chọn Giải thưởng này, Ban tổ chức sẽ không giới hạn số lượng công trình, cụm công trình đạt giải, nhằm cổ vũ, động viên số lượng người tham gia, để lan tỏa rộng rãi về giá trị giải thưởng. Căn cứ theo hồ sơ đăng ký gửi đến, Ban Tổ chức sẽ gửi các cụm công trình dự thi đến 19 Hội đồng cơ sở (là 19 Viện chuyên ngành đào tạo tại Học viện) để xét chọn.

PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm cho biết: Năm 2021, Giải thưởng được triển khai xét tặng lần đầu tiên tới tất cả các ban, bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước. Ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự giải bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 12/2022. Năm 2023 tiến hành xét chọn và dự kiến sẽ trao giải vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng. Các thế hệ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Học viện đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận của Đảng, Nhà nước và đã giành được nhiều giải thưởng. Trong đó, tiêu biểu nhất là Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2010) cho tác phẩm "Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội"… của cố GS. Đặng Xuân Kỳ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn, PGS.TS Trần Minh Trưởng.

Cùng với các cơ quan nghiên cứu khác trong cả nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và kiến nghị chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016 - 2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu mới với 220 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 578 đề tài cấp Bộ, 1.009 đề tài cấp cơ sở, 465 hội thảo khoa học (29 hội thảo quốc tế, 30 hội thảo cấp quốc gia, 86 hội thảo cấp Bộ và 346 hội thảo cấp cơ sở) đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian…

Mai Thảo