Diễu hành hưởng ứng Tháng phòng, chống cháy nổ 2019
03/10/2019 - 16:23

TĐKT - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công thương), Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Đại học Phòng cháy, chữa cháy  tổ chức Chương trình “Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng phòng, chống cháy nổ 2019”. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Tháng phòng, chống cháy nổ 2019”.

Các đại biểu khởi động Chương trình “Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng phòng, chống cháy nổ 2019”

Theo số liệu được công bố, trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã xảy ra 1.927 vụ cháy (trong đó, 1.843 vụ cháy tại các cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông, 84 vụ cháy rừng). Thiệt hại do cháy gây ra: Làm chết 59 người, bị thương 64 người, thiệt hại về tài sản khoảng 654,94 tỷ đồng và 408 ha rừng.

Trong đó có 27 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 8 người, bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản khoảng 275,7 tỷ đồng. Xảy ra 15 vụ, làm chết 5 người, bị thương 15 người.

Gần đây, có những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, như cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, cháy rừng thông ở tỉnh Hà Tĩnh...

Mặc dù đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành để chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN, nhưng vẫn có các đơn vị, cá nhân còn chủ quan, chưa thực sự chú trọng công tác PCCN, dẫn đến xảy ra các vụ cháy, nổ không được kiểm soát kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng cả về người và vật chất, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS. TS Lê Xuân Đình - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhấn mạnh: Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng Phòng chống cháy nổ 2019 là sự kiện thường niên có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và một số kỹ năng trong công tác PCCN, qua đó bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan đơn vị, tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn toàn dân sẽ nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra, góp phần làm giảm đi những đau thương, mất mát do "giặc lửa" gây ra.

Phương Thanh