Góp phần giáo dục truyền thống, tăng thêm lòng tự hào về họ Mai Việt Nam
11/11/2021 - 20:59

TĐKT - Ngày 10/11, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo Họ Mai Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề “Đóng góp của họ Mai Việt Nam trong lịch sử dân tộc; phương hướng hoạt động của Hội đồng dòng họ”.

Dự hội thảo có ông Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông; ông Trương Văn Đoan, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch họ Trương Việt Nam; GS. TS. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Họ Vũ – Võ Việt Nam; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch họ Dương Việt Nam; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Công an; PGS. TS Mai Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền… và hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đại diện chi họ Mai Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội thảo Họ Mai Việt Nam lần thứ nhất, năm 2021

Về Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam, có ông Mai Văn Ninh, Trưởng ban Liên lạc họ Mai Việt Nam; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Trưởng ban Liên lạc họ Mai Việt Nam; Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực họ Mai Việt Nam; GS. TS. Mai Trọng Nhuận, Phó Trưởng ban Liên lạc họ Mai Việt Nam, cùng các thành viên trong Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam.

Với 35 tham luận chất lượng, có nhiều tư liệu lịch sử quý báu được nêu ra tại Hội thảo đã làm rõ những đóng góp quan trọng của họ Mai Việt Nam, của các danh nhân họ Mai trong mỗi thời kỳ, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong tiến trình lịch sử dân tộc. Họ Mai là một trong những dòng họ lâu đời ở Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển của dân tộc, họ Mai Việt Nam thời kỳ nào cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Thời kỳ nào cũng xuất hiện những danh nhân họ Mai tiêu biểu, hết lòng cống hiến phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, được sử sách lưu danh, nhân dân mến mộ, tôn kính. Đó là niềm tự hào của dòng họ Mai Việt Nam. Thông qua hoạt động của các chi dòng họ, đặc biệt là thông qua nhân cách, trí tuệ, cách ứng xử, bản lĩnh, quan hệ xã hội của các danh nhân họ Mai, con người họ Mai, có thể định hình được những giá trị cốt lõi của người họ Mai Việt Nam.

Đặc biệt, tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu ra nhiều vấn đề để thảo luận có ý nghĩa thiết thực, góp phần trong việc phát triển dòng họ Mai thời gian tới. Cụ thể như, các đại biểu cho rằng trên cơ sở phân tích các truyền thuyết, các tài liệu lịch sử dựa trên những biến động về chính trị, xã hội, về địa lý, có thể chỉ ra được cội nguồn của họ Mai Việt Nam không? Hoạt động của các chi họ Mai có nhiều kinh nghiệm phong phú, đa dạng có cả thành công và chưa thành công, thời gian tới nên xây dựng hệ thống tổ chức hoạt động như thế nào cho có hiệu quả?...

Phát biểu tại Hội thảo, ông Mai Văn Ninh, Trưởng ban Liên lạc họ Mai Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các nhà khoa học, đã dành thời gian và công sức sưu tầm, nghiên cứu và viết các bài tham luận chất lượng. “Đây không chỉ là những tư liệu quý, có giá trị mà còn là nguồn cổ vũ, động viên với những tình cảm sâu đậm, trong sáng, xây dựng của các nhà khoa học dành cho họ Mai thân yêu của chúng tôi.” - ông Mai Văn Ninh khẳng định.

Ông Mai Văn Ninh cho rằng: Nghiên cứu về một dòng họ trong cả nước là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải cần nhiều thời gian, do đó không thể giải quyết qua một cuộc hội thảo. Cuộc hội thảo lần này mang nhiều ý nghĩa, với tinh thần tri ân tổ tiên, tìm về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, tăng thêm lòng tự hào về họ Mai Việt Nam. Qua Hội thảo, để tiến tới thống nhất được những nhận định lớn, những xu hướng phát triển, tích cực, phù hợp nhằm xây dựng họ Mai Việt Nam đoàn kết, phát triển. Từ đó, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dòng họ trong mỗi người con họ Mai, góp phần tích cực hơn nữa vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực, nhằm phát đi thông điệp đoàn kết, yêu thương, chia sẻ đến tất cả những người con yêu quý của họ Mai đang sinh sống, làm việc ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài.

Mai Thảo