HUBT ra mắt bộ môn tiếng Hàn và trao thưởng cuộc thi Olympic tiếng Nga năm 2020
03/07/2020 - 20:04

TĐKT - Ngày 3/7, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) đã diễn ra Lễ ra mắt bộ môn tiếng Hàn và trao giải thưởng Olympic tiếng Nga năm 2020. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp sinh viên tiếp cận nền văn hóa, truyền thống dân tộc của Nga và Hàn Quốc.

Ra mắt bộ môn tiếng Hàn

Đến dự buổi Lễ trao giải thưởng, có: Ông Trần Đức Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Lê Thanh Vạn, Chủ nhiệm Khoa tiếng Nga Hàn; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban chức năng nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp, lớp trưởng các lớp. Đặc biệt là sự hiện diện của 4 sinh viên thuộc đội tuyển Olympic tiếng Nga cùng phụ huynh của các em có mặt đông đủ.

Khoa tiếng Nga được đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn theo quyết định số 517 ngày 7/11/2019. Sau khi chuẩn bị chu đáo về mọi mặt: Đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, lựa chọn giáo trình và những điều kiện cần thiết khác, từ ngày 18/5/2020, Khoa ngôn ngữ Nga Hàn đã triển khai giảng dạy 5 lớp tiếng Hàn với tổng số 107 sinh viên. Khoa đã xây dựng xong Chương trình giảng dạy tiếng Hàn 3 học phần (12 tín chỉ) dành cho sinh viên khóa 23 và Chương trình 5 học phần (20 tín chỉ) cho sinh viên các khóa từ K24 trở đi. Đã biên soạn xong Đề cương chi tiết 5 học phần thực hành tiếng Hàn theo hướng dẫn của Phòng Quản lý Đào tạo. Hiện tại, Khoa đang triển khai tích cực, biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm và đề thi các học phần tiếng Hàn theo yêu cầu của Trung tâm Khảo thí; Khoa đã tìm hiểu kỹ, lựa chọn mua Giáo trình dùng cho việc giảng dạy 5 học phần tiếng Hàn.

Thời điểm hiện tại Khoa Ngôn ngữ Nga – Hàn đang lấy đà để phát triển các hình thức giảng dạy tiếng Hàn khác ở HUBT.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn ThS. Lê Thanh Vạn đã báo cáo thành tích của Khoa trong kỳ thi Olympic được diễn ra vào cuối tháng 3/2020 với hình thức thi trực tuyến. Đội của trường tham gia luyện thi có 12 em, trong số 5 em được lựa chọn vào thi chung kết có 4 em đạt giải nhất và  nhận được học bổng toàn phần (với trị giá khoảng 1 tỷ đồng/suất) sang học tập tại các trường đại học ở Liên Bang Nga.

Ban lãnh đạo Khoa ngôn ngữ Nga – Hàn trao hoa và bằng khen cho 4 sinh viên đạt giải Nhất kì thi Olympic tiếng Nga 2020

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Phó Hiệu trưởng Trần Đức Minh đã nhiệt liệt biểu dương những sinh viên được trao thưởng lần này. Phó Hiệu trưởng đặc biệt đánh giá cao sự kết nối giữa giảng viên Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn với các sinh viên đã và đang học tiếng Nga tại trường. Số lượng sinh viên của trường đi học tại các trường đại học của Liên bang Nga ngày càng đông hơn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để trường thu hút được nhiều sinh viên hơn nữa trong các năm học tới.

Đại diện cho các sinh viên nhận giải thưởng lần này, sinh viên Nguyễn Mỹ Hạnh phát biểu cảm nghĩ: “Các thầy cô khoa tiếng Nga đã cùng chúng em đồng hành trong mỗi giờ học, cố gắng không ngừng nghỉ, không quản thời gian. Ngoài những buổi dạy chính trên lớp, các thầy cô còn dành thời gian để dạy và ôn luyện thêm cho chúng em. Các thầy cô không chỉ dạy cho chúng em những kiến thức mới mà còn chia sẻ, động viên chúng em những khi mệt mỏi, căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi. Đối với em, đó là một khoảng thời gian vừa vất vả nhưng cũng vô cùng đáng nhớ và nhiều kỷ niệm.”.

Tin: Hạnh Trần

Ảnh: Việt Anh