HUBT tổng kết công tác coi thi THPT Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình và tuyển sinh đại học chính quy khóa 24
18/09/2019 - 13:58

TĐKT - Sáng 18/9, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác coi thi, chấm thi THPT Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Ninh Bình và tuyển sinh đại học chính quy khóa 24 (năm học 2019 - 2020). GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của trường chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác coi thi THPT Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình và tuyển sinh đại học chính quy khóa 24 (năm học 2019 - 2020) của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Huy Thuyết

Dự Hội nghị có: TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; PGS.TS. Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng.

GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Huy Thuyết

Tại Hội nghị, GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đã báo cáo một số điểm chính về công tác coi thi, chấm thi THPT Quốc gia 2019 tại tỉnh Ninh Bình và tuyển sinh đại học chính quy khóa 24. Theo đó, trường đã thành lập 17 đoàn tuyển sinh tại các tỉnh. Từ ngày 23 - 27/6/2019, trường đã cử hơn 500 cán bộ, giảng viên thực hiện công tác coi thi và chấm thi tại tỉnh Ninh Bình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trường tiếp tục bắt tay vào công tác tuyển sinh đại học chính quy khóa 24 (năm học 2019 - 2020) và đã thu được những thành công rất đáng ghi nhận. Đó là tuyển sinh đủ chỉ tiêu ngay từ đợt đầu tiên. Hiện nay, các tân sinh viên đã hoàn tất các thủ tục nhập và bước đầu ổn định học tập tại trường.

TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huy Thuyết

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng Thường trực biểu dương và chúc mừng Ban chỉ đạo tuyển sinh, các thành viên Hội đồng cũng như những đơn vị liên quan đã tham gia, hỗ trợ hết mình trong công tác tuyển sinh vừa qua cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ coi thi, chấm thi tại Ninh Bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với địa phương sở tại.

Tiến sĩ Đỗ Quế Lượng nhấn mạnh, công tác tuyển sinh các hệ, đặc biệt là hệ đại học chính quy là mục tiêu vô cùng quan trọng đối với uy tín, vị thế, thương hiệu của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong hệ thống giáo dục nước ta. Công tác tuyển sinh đã hoàn thành, việc tập trung đào tạo cho sinh viên khóa 24 theo hệ thống tín chỉ cần phải được triển khai một cách đồng bộ và chuẩn xác, thực hiện sứ mệnh xuyên suốt của nhà trường, đó là đào tạo các nhà kinh tế và kỹ thuật - công nghệ thực hành, các bác sĩ, dược sĩ có tay nghề cao, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một đội ngũ cán bộ chủ chốt của các tổ chức, doanh nghiệp trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, với 12 chữ: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm - Văn minh.

TS. Đỗ Quế Lượng cũng mong muốn Hội đồng tuyển sinh cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong những kỳ tuyển sinh tiếp theo và rút kinh nghiệm thông qua một số thiếu sót trong kỳ tuyển sinh năm học năm nay.

Thu Hương