Khai mạc phiên toàn thể Hội nghị khoa học lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa
06/09/2019 - 13:58

TĐKT - Sáng 6/9, tại Cung Hữu nghị Hà Nội, Hội nghị khoa học lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2019 khai mạc phiên toàn thể với chủ đề “Tự động hóa trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”.

Hội nghị do Hội Tự động hóa Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - Vietfair tổ chức, là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, các giảng viên, nhà kỹ nghệ, nghiên cứu sinh, sinh viên ở mọi miền đất nước giới thiệu các kết quả nghiên cứu của mình trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam tin tưởng: VCCA 2019 sẽ làm nổi bật mối quan hệ chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng, giữa nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh, sự liên kết giữa ba nhà: Nhà quản lý, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Ban tổ chức hy vọng sự kiện sẽ góp phần giúp giới chuyên môn, nhà quản lý, doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn vai trò của tự động hóa trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước - giai đoạn chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học và tạo cơ sở cho hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.  

Các chủ đề của Hội nghị đã được lựa chọn kỹ, mang tính thời sự trên thế giới và phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Ban tổ chức chương trình đã nhận được 145 bài và 3 báo cáo phiên toàn thể (đến từ Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Nhật Bản) của hơn 350 lượt tác giả gửi tới tham dự Hội nghị.

Ba chủ đề có số bài đề cập nhiều nhất là: Điều khiển các loại máy điện, truyền động và hệ thống năng lượng; điều khiển điện tử công suất; mô hình hóa và điều khiển rô bốt công nghiệp, rô bốt di động, xe tự hành.

Các bài đã được xét duyệt và phản biện ởi 57 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa trên mọi miền đất nước. Ban tổ chức đã chọn ra được 114 bài có chất lượng cao nhất để trình bày tại Hội nghị.

3 báo cáo tại phiên toàn thể có nhan đề: “Current State of Power Electronics Technology in South Korea” giới thiệu khái quát về tiến bộ trên lĩnh vực điện tử công suất tại Hàn Quốc; “Verification of Linear and Non-Linear Control Approaches for Doubly-Fed Induction Generator Systems using Real-time Simulation” nói về điều khiển máy phát trong hệ thống phát điện sức gió, một chủ đề đang được quan tâm tại Việt Nam, kỹ thuật kiểm chứng bằng mô phỏng thời gian thực; “Real Haptics and Its Medical Applications” giới thiệu công nghệ “xúc giác thực”, ứng dụng để điều khiển rô bốt không chỉ chính xác, bền vững mà phải đồng thời đảm bảo tương tác mềm mại sử dụng trong y tế.

Ngoài phiên toàn thể, VCCA 2019 có 17 phiên họp của 17 tiểu ban. Các bài báo hay nhất sẽ được công bố và trao giải tại Lễ bế mạc của Hội nghị.

Phương Thanh