Khoa Quản lý Kinh doanh HUBT kỷ niệm 25 năm thành lập
13/11/2021 - 14:39

TĐKT - Ngày 12/11, khoa Quản lý Kinh doanh, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) long trọng tổ chức buổi lễ chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trường, 25 năm thành lập khoa Quản lý Kinh doanh và tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. GS. TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Ban Giám hiệu nhận hoa chúc mừng của Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Kinh doanh

Ra đời cùng với sự thành lập của nhà trường, Khoa Quản lý Kinh doanh đã từng bước trưởng thành, đóng góp đào tạo thành công những cử nhân chuyên ngành quản lý kinh doanh cho xã hội. Hiện nay, khoa Quản lý Kinh doanh là khoa duy nhất đào tạo cả cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Tổng số sinh viên của khoa là khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 8000 sinh viên đã tốt nghiệp và hơn 4000 sinh viên đang theo học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa ngày càng được chú trọng và nâng cao về số lượng và chất lượng. 50% số cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, 50% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ.

Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh hệ đại học, cao học và tiến sĩ  được hoàn thiện. Khoa cũng đã tổ chức được nhiều buổi tọa đàm, hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường được đánh giá chất lượng tốt. Trong hoạt động đào tạo, khoa Quản lý Kinh doanh áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, giảng viên giữ vai trò như một cố vấn khoa học và lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo và độc lập của sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa Quản lý Kinh doanh luôn rèn luyện cho sinh viên lối tư duy theo cách “Hãy suy nghĩ không cũ về vấn đề không mới”.

Tất cả những điều trên đã trở thành phương châm hành động, được lan tỏa đến các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa. Nhiều sinh viên đã vận dụng thành công và trở thành những doanh nhân thành đạt trong xã hội.

GS. TS.  Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường phát biểu chúc mừng Khoa

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Thường trực trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ghi nhận những thành tích nổi bật của Khoa trong 25 năm qua, Khoa đã từng bước trưởng thành và phát triển, từ chỗ chỉ có vài chục sinh viên đến nay đã có vài nghìn sinh viên, đã cho ra trường hơn 8.000 cử nhân quản trị kinh doanh, hàng nghìn thạc sĩ, hàng chục tiến sĩ.

GS. TS Đinh Văn Tiến đề nghị cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Khoa Quản lý Kinh doanh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng khoa ngày càng phát triển, góp phần nâng vị thế của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lên một tầm cao mới. Để đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo Khoa cần kiên định và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phương pháp đào tạo theo hướng tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Hạnh Trần  - Việt Anh