Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
14/04/2017 - 00:00

TĐKT -  Ngày 14/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu ý kiến.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng Đảng trong các trường đại học, cao đẳng của TP Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từ 29 tổ chức cơ sở Đảng ban đầu, đến nay Đảng bộ Khối có 67 tổ chức cơ sở Đảng, trên 15.000 đảng viên, sinh hoạt tại gần 1.200 chi bộ và Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở; là Đảng bộ tập trung 44 trường đại học, học viện, 22 trường cao đẳng, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.

Active Image

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã làm tốt chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt việc hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng trong nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, trong đó tập trung vào nhiệm vụ đào tạo đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với từng thời kỳ. Chú trọng mở rộng cơ cấu, quy mô đào tạo theo hướng đa ngành, nghề, phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, hòa nhập với nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Mỗi năm có trên 60.000 sinh viên hệ chính quy, hơn 10.000 học viên cao học và 400 nghiên cứu sinh tốt nghiệp với chất lượng đào tạo ngày càng cao, tạo nguồn lực to lớn, có khả năng đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô. Nhiều đề tài khoa học đã được triển khai nghiên cứu, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhiều đề tài được ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đem lại hiệu quả cao trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ TP Hà Nội; xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Active Image

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội còn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các nhà trường; bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc và đúng quy trình; minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức; chú trọng tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác phát triển Đảng, số đảng viên kết nạp mới ngày càng tăng, nhất là đối với cán bộ trẻ và sinh viên. Hàng năm, kết nạp được trên 2.000 đảng viên, trong đó khoảng 60% là sinh viên.

Chất lượng hoạt động của các cấp ủy cơ sở ngày càng nâng cao. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng ủy Khối, các nhà trường, các thế hệ cán bộ, đảng viên, giảng viên và người lao động trong Khối đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chúc mừng và ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong 30 năm qua. Đồng chí tin tưởng và mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên, tập thể cấp ủy và toàn Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và những kết quả đạt được, chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành Nghị quyết Đại hội II, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao cho lãnh đạo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Cờ thi đua của Chính phủ và Bức trướng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội mang dòng chữ: “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại".

Mai Thảo - Hồng Thiết