Phân bổ đợt 1 số tiền nhắn tin 100 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19
14/07/2021 - 10:30

TĐKT - Chiều 13/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình trao số tiền phân bổ đợt 1 là 100 tỷ đồng tới Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. Đây là số tiền tiếp nhận được sau 40 ngày phát động đợt nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia qua đầu số 1408.

Dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để huy động thêm nguồn lực cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, ngày 3/6/2021, tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ phát động đợt nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia qua đầu số 1408. Sau 40 ngày triển khai, đến thời điểm này, đã có 2,5 triệu lượt tin nhắn tương đương với số tiền ủng hộ trên 115 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (trái) trao số tiền nhắn tin 100 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 (phân bổ đợt 1) cho Giám đốc Ban quản lý Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 Nguyễn Quang Vinh.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, những nhà hảo tâm trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã nhắn tin ủng hộ trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia qua đầu số 1408 và ủng hộ trực tiếp tại hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương để góp thêm nguồn lực vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 và công tác phòng, chống dịch.

Nhắc tới những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mà nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang gồng mình chống lại đại dịch, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp ủy đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cấp, ngành đều chung sức đồng lòng cùng các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch. Những ngày gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo quyết liệt, đi thị sát trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để có những giải pháp quyết liệt, căn cơ nhằm giải quyết và ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ

“Về cơ bản chúng ta vẫn đang trong tình trạng kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, do vậy sự đồng lòng chung sức của chúng ta trong giai đoạn này là rất quan trọng”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhận định.

Ngày 10/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phát động chiến dịch tiêm chủng vacccine phòng Covid-19 với mục tiêu tiêm 150 triệu mũi cho khoảng 75 triệu người trong thời gian tới. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam với sự ra quân đồng bộ của các lực lượng nhằm đảm bảo phấn đấu đầu năm 2022 nước ta đạt miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, khó khăn hiện nay lại là việc khan hiếm vaccine toàn cầu. Để đẩy nhanh việc tiếp cận nguồn vaccine, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đưa ra 3 con đường tiếp cận vaccine, đó là: Đàm phán mua, nhập khẩu vaccine; nhập khẩu công nghệ để sản xuất vaccine trong nước và tiếp tục nghiên cứu tự sản xuất vaccine của Việt Nam.

Nhấn mạnh tới tinh thần sẻ chia của nhân dân Việt Nam trong suốt những ngày qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong khó khăn hoạn nạn, mới thấy được truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam được phát huy và đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng để chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ trong khoảng thời gian không lâu phát động đợt nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia qua đầu số 1408 đã nhận được khoảng 115 tỷ đồng.

“Đến thời điểm này, Quỹ vaccine đã tiếp nhận được trên 8.082 tỷ đồng. Cùng với nguồn ngân sách mà Bộ Chính trị quyết định, Chính phủ, Quốc hội đã bố trí, cấp đủ tài chính có thể tiêm chủng đạt 150 triệu liều”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ các đơn vị

Tại buổi lễ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cam kết sẽ thực hiện đúng nguyên tắc, chuyển giao đầy đủ kinh phí vào Quỹ vaccine và cũng sẽ công khai minh bạch, công bằng, bình đẳng trong tiếp cận vaccine đối với toàn thể nhân dân, bảo đảm sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc phân bổ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ; đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự chia sẻ giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế để Việt Nam sớm đẩy lùi đại dịch.

“Với sự chung sức, đồng lòng, với nghĩa cử cao đẹp, với ý chí kiên cường của Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng.

Nhân dịp này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Ngân hàng Woori Việt Nam số tiền 3 tỷ đồng; Liên đoàn Luật sư Việt Nam số tiền trên 641 triệu đồng; đồng thời tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 từ Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam số tiền 500 triệu đồng; Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam số tiền 185 triệu đồng; cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông số tiền 200 triệu đồng; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số tiền 200 triệu đồng; Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an số tiền 90 triệu đồng; Hội đồng Họ Vũ (Võ) Việt Nam số tiền 200 triệu đồng.

Mai Thảo