Phát động Tháng Công nhân năm 2020
08/05/2020 - 15:19

TĐKT - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp tổ chức phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chủ trì. Tham dự còn có TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam và đại diện nhiều bộ, ngành.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động Tháng Công nhân năm 2020.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2020 diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến tình hình kinh tế của đất nước và việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động.

Phát động Tháng Công nhân 2020, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, quán triệt sâu sắc và triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, đơn vị các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 với các chủ đề "Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt", "Duy trì việc làm – An toàn lao động – Thu nhập ổn định" cùng chủ đề Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động sâu rộng đến đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, vừa ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để nỗ lực, tăng tốc khi hết dịch Covid-19.

Chăm lo, bảo vệ công nhân gặp khó khăn do mất việc, giảm việc, ngừng việc, đặc biệt là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, công nhân bị ốm đau, bệnh tật… thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm lao động, sản xuất cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19 và quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu.

Tại Lễ phát động, thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chính thức phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc".

Về phía tổ chức công đoàn, phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được quan tâm. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động phát động các các phong trào thi đua về ATVSLĐ như phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

 Nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm ATVSLĐ. Trong năm 2019, đã có 9.170 cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ với 492.378 người tham gia.

Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua, mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp hoạt động tích cực. Hiện cả nước có khoảng 194.587 an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đội ngũ ATVSV góp phần đảm bảo an toàn, kéo giảm tỷ lệ tai nạn lao động trên toàn quốc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm công nhân, lao động bị tai nạn lao động.

Ngay sau Lễ phát động, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình anh Nguyễn Xuân Hải, công nhân quét rác, Công ty Môi trường đô thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng. Tháng 2 năm 2018, trong khi đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên đường thì anh Hải bị xe máy đâm gây tai nạn chấn thương sọ não nặng, tỷ lệ thương tật 85%. Hiện, anh Hải ở với bố mẹ tại xóm Vĩnh Lộc, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trong dịp này, Tổng LĐLĐVN cũng tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên tặng quà một số nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 5 trường hợp tại Hà Nội.

Mai Thảo