Phát động thi sản xuất phim ngắn về an toàn của em gái tại nơi công cộng
19/10/2017 - 20:41

TĐKT – Chiều 19/10, tại Hà Nội, Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Internet of things IYOURTV họp báo phát động Cuộc thi “Sản xuất phim ngắn về an toàn của em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố”.

Đối tượng dự thi là các cá nhân, các nhóm bạn trẻ độ tuổi từ 18 đến 25,  đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi để các nhóm bạn trẻ này có thể thể hiện được tài năng tư duy của mình, đưa ra những câu chuyện chân thật nhất về đời sống, xã hội, đồng thời, cũng gợi ý cách giải quyết vấn đề hợp lý nhất.

Họp báo phát động cuộc thi

Bằng việc tham gia cuộc thi, các bạn trẻ có cơ hội lên tiếng để thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa các hành vi bạo lực giới, đặc biệt với các em gái tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, góp phần tạo nên một thành phố an toàn với em gái và an toàn với mọi người. Các bạn trẻ chính là những người thể hiện và truyền đi thông điệp mạnh mẽ “Thành phố an toàn với em gái, biến ước mơ thành hiện thực”.

Phim ngắn dự thi có thể mô tả một tình huống mất an toàn phổ biến của các em gái khi sử dụng các phương tiện công cộng (xe buýt, xe ôm, xe taxi…) hoặc sử dụng không gian công cộng (nhà chờ xe buýt, sân trường học, thư viện, công viên, khu vui chơi – giải trí, đường đi…) và gợi ý cách phòng, tránh, xử lý khi đối mặt với những tình huống một cách hợp lý, an toàn.

Phim ngắn dự thi cũng có thể mô tả các cách xử lý tình huống, hành động cụ thể của nam giới, người chứng kiến nhằm bảo vệ sự an toàn của các em gái trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc địa điểm công cộng.

Phim được thể hiện dưới dạng phim tình huống, có nội dung và hình thức sáng tạo, trẻ trung, thu hút sự chú ý của lứa tuổi vị thành niên. Ngoài ra, ban tổ chức khuyến khích các phim dự thi có sự tham gia diễn xuất của những người nổi tiếng (hoặc là các bạn trẻ), có ảnh hưởng tích cực đến các em ở lứa tuổi vị thành niên, học sinh và sinh viên, những người này lượt theo dõi lớn trên các mạng xã hội.

Vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra từ ngày 19/10/2017 - 24/11/2017.  Lễ công bố trao giải và tập huấn sẽ vào ngày 30/11/2017.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 1/12/2017 - 11/2/2018. Hạn sản xuất phim đến ngày 11/02/2018. Thí sinh bắt đầu kêu gọi bình chọn qua mạng xã hội từ ngày 12/02/2018 – 25/02/2018. Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 2/3/2018.

Cách thức dự thi được tiến hành theo 3 bước:

Bước 1 : Like fanpage đơn vị tổ chức: https://www.facebook.com/unews.vn/ hoặc https://www.facebook.com/planinternationalvietnam/

Bước 2: Đăng ký tham gia bằng cách điền thông tin vào tại: http://www.unews.vn/

Bước 3: Các tác giả/ nhóm tác giả sẽ gửi Kịch bản bằng văn bản, tranh vẽ hoặc video lên Chuyên mục An toàn của Trẻ em Gái được tạo riêng trên Mạng xã hội: http://www.unews.vn/

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 138 triệu đồng. Trong đó, có 1 giải nhất (15 triệu đồng), 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 2 giải ba (5 triệu đồng/giải), 10 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải), 1 giải khán giả bình chọn (3 triệu đồng).

Những phim ngắn sẽ được sử dụng vào mục đích truyền thông phi lợi nhuận trên các mạng xã hội và các kênh truyền thông để tăng sức ảnh hưởng và sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau, hướng đến một thành phố an toàn, không có nguy cơ bạo lực giới đối với em gái. 

Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Tổ chức Plan International Việt Nam đang thực hiện tại Hà Nội.

Kết quả khảo sát của Plan International Việt Nam thực hiện vào tháng 6/2013 cho thấy: 31% trong số 1.128 em gái được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt và chỉ có 13% em gái và 8% em trai cho rằng các em gái luôn luôn cảm thấy an toàn nơi công cộng. Ngoài ra, 62% cán bộ nhà nước, 45% hành khách nam và 49% hành khách nữ được hỏi cho rằng quấy rối tình dục là một nguy cơ. Trong khi đó, 45% người trả lời trong khảo sát không làm gì cả khi nhìn thấy sự việc ở nơi công cộng và 20% không can thiệp khi thấy em gái bị quấy rối trên xe buýt.

“Thành phố An toàn và thân thiện với em gái” là sáng kiến toàn cầu của Tổ chức Plan International nhằm giải quyết các nguy cơ ngày càng tăng cho các em gái trong độ tuổi vị thành niên ở các khu vực đô thị, với mục tiêu là xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, có trách nhiệm với các em gái. Dự án được triển khai thực hiện tại TP Hà Nội từ năm 2013.

Phương Thanh