Quyết tâm xây dựng quận Hà Đông văn minh, hiện đại
21/02/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 21/2, tại Hà Nội,  Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến làm việc với Quận ủy Hà Đông. 

Năm 2016, Đảng bộ quận đề ra 25 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu kinh tế - đô thị, 12 chỉ tiêu văn hóa xã hội, 4 chỉ tiêu xây dựng đảng, chính quyền.  Với sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm cao, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Quận ủy Hà Đông đã lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Cụ thể có 13/25 chỉ tiêu vượt, 12/25 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch đề ra. 

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu tăng 18,5 % so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và bền vững, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 55,9 %,  thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 44 %, nông nghiệp 0,1 %.  Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 74,1 triệu/năm. 

Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Hà Đông.

Công tác quản lý đô thị, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị được quận tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt trong các cấp, các ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ.  Công tác duy trì vệ sinh môi trường đô thị có nhiều chuyển biến, tập trung giải quyết từng bước những bức xúc trong công tác vệ sinh môi trường, tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình thu gom rác bằng xe cơ giới, bỏ rác đúng nơi quy định. 

Đặc biệt, quận Hà Đông xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm,  khâu đột phá, do đó năm 2016 đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được hiệu quả tích cực. Tại quận có 67/259 thủ tục hành chính thực hiện theo mức độ 3, 4, chiếm 25,9 %, có 207/272 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận rút ngắn thời gian giải quyết, đạt 76,1 %; 99,7 % hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa quận được giải quyết và trả đúng hạn. Đáng kể, tại các phường trên địa bàn quận, có 17 phường đã bố trí 25 điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến ngày càng tăng (tháng 12/2016 đạt 84 %,  tháng 1/2017 đạt 99 %). 

Năm 2016, vấn đề quản lý đất đai được quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý đất đai. Điều đáng biểu dương là một số đơn vị trên địa bàn quận đã chủ động đi đến từng hộ gia đình, sát với nhân dân, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn nhân dân thủ tục được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giảm thiểu tình trạng làm sổ đỏ dịch vụ như dư luận phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2016, quận đã cấp được 4.260 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 284% kế hoạch năm, nâng tổng số giấy chứng nhận trên địa bàn quận đến nay là 72.194 giấy chứng nhận (đạt 98,7% đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện đã kê khai).

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trên địa bàn quận đã tham gia tích cực và đóng góp quan trọng vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần tích cực cùng chính quyền các cấp giải quyết có kết quả nhiều việc khó, việc phức tạp kéo dài và mới phát sinh.

Năm 2017, quận Hà Đông đặt mục tiêu tổ chức thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, tập trung đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu đạt 17,8% so với năm 2016.

Để góp phần đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Hà Đông đã báo cáo với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải những khó khăn, hạn chế mà quận còn gặp phải; đồng thời đề xuất với lãnh đạo TP Hà Nội 12 kiến nghị. Trong đó, nổi bật là quận kiến nghị thành phố cho phép được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất thành phố để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật 3 khu đất dịch vụ còn thiếu trên địa bàn phường Phú Lương và Kiến Hưng với diện tích 17,8 ha, tổng số tiền 607 tỷ đồng; sớm kêu gọi đầu tư Dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao của thành phố (quy mô 98 ha) tại phường Kiến Hưng và phường Hà Cầu (là 1 trong 43 dự án trong danh mục thành phố kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020); sớm kêu gọi đầu tư trạm xử lý nước thải khu Mỗ Lao - Trung Văn công suất 11.500 m3/ngày đêm,….

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dâng hương tại Đình Bia Bà (phường La Khê, quận Hà Đông).

Mai Thảo