“Thành phố thông minh” tại Israel qua cảm nhận của thanh niên Việt Nam
27/08/2018 - 11:17

TĐKT – Trong thời gian 3 tuần từ 25/7 - 28/8/2018, ba bạn gái tài năng đã xuất sắc giành được học bổng “Đồng hành cùng thanh niên Việt Nam khởi nghiệp” do Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty ALMA tổ chức được học tập trải nghiệm tại Đại học Tel Aviv, Israel với khóa học “Smart cities – Thành phố thông minh”.

 “Trái với những gì em được biết đến qua truyền thông về khu vực Trung đông đầy bất ổn, Israel hiện ra với một khung cảnh vô cùng thanh bình và xinh đẹp” - Đó là cảm nhận chung của ba bạn thanh niên tiêu biểu (Quỳnh Nga, Tâm Anh và Phương Đông) khi được đặt chân đến đất nước này.

Quỳnh Nga trải nghiệm công nghệ “thực tế ảo” (Virtual Reality). Chính quyền Tel Aviv áp dụng công nghệ này trong việc quy hoạch đô thị.

Không chỉ có cảnh đẹp, các bạn cũng thấy thật bất ngờ với nền văn hóa đặc sắc nơi đây. Israel là một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc, vì vậy nơi đây sở hữu những nét đặc trưng không nơi nào có được. Con người ở đây vô cùng thân thiện, đặc biệt khi biết các bạn là người Việt Nam, họ tỏ ra rất vui mừng và muốn nói chuyện, trao đổi để biết nhiều hơn về Việt Nam.

Trong khóa học về “Thành phố thông minh”, các bạn còn được đến thăm những địa điểm nổi tiếng của Israel: Thánh địa Jerusalem, hay thành cổ Masada cạnh Biển Chết và được giới thiệu về nhiều công nghệ, ứng dụng hiện đại. Họ đã có những giờ phút học tập sôi nổi, tham gia đóng góp ý kiến của mình, trao đổi với bạn học và giảng viên về những giải pháp ý tưởng để xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.

Lớp học Smart Cities với các sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau

Quỳnh Nga cho biết: Tôi ấn tượng với các phương tiện giao thông công cộng thuận tiện ở thành phố thông minh này. Sử dụng ứng dụng Moovit là bạn có thể biết hết tuyến xe buýt, tuyến nào là tối ưu. Ngoài ra, khi học, chúng tôi còn được giới thiệu về nhiều thứ khác được số hoá rất hiện đại, tiện dụng cho người dân. Tuy nhiên, những tiện tích đó phải là công dân Tel aviv mới được quyền sử dụng.

Với kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được trong 3 tuần vừa qua, em đã có cái nhìn khác về việc áp dụng công nghệ. Trước đây em đã nghĩ đơn giản hơn về khía cạnh này, nhưng không nghĩ ở Israel họ có thể tạo được những ý tưởng không chỉ phục vụ ý muốn của người dân mà còn đoán trước được nhu cầu của họ, giúp họ thấy Tel Aviv là một nơi đáng sống. Chắc chắn là em sẽ có những thay đổi cho ý tưởng khởi nghiệp của bản thân, và sẽ còn phải hoàn thiện lại nhiều trước khi thực thi ý tưởng này” – Quỳnh Nga chia sẻ.

Còn đối với Phương Đông, điều khiến em thích thú nhất trong suốt các hoạt động của khoá học là lần đến thăm Công viên tái chế rác thải Hiriya tại Tel Aviv. “Ban đầu khi nghe tới công viên, em đã tưởng tượng tới các bãi cỏ trải dài xanh mướt, những hàng cây thẳng tắp và thực tế đúng là như vậy. Nhưng thật khó tin khi biết công viên được xây dựng trên một núi rác. Bên cạnh đó, bọn e cũng được dẫn đi tham quan nhà máy xử lý rác thải, nhìn tận mắt quy trình tái chế rác từ lúc xử lý nguyên liệu thô cho tới khi tạo ra thành phẩm. Ở đây, mùi rác thải khá nặng, lúc mới đến chưa quen sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Chúng em cũng thắc mắc với nhân viên nhà máy là tại sao xây dựng công viên nhưng không xử lý mùi rác thải và họ giải thích rằng: Đây là cách để người dân đối mặt với những gì họ thải ra mỗi ngày. Câu trả lời này giúp em nhận ra giá trị của việc giáo dục ý thức cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đây là một mô hình mà nước ta nên học hỏi để triển khai trong tương lai.”

Sau khi kết thúc khóa học, 3 bạn trẻ của Việt Nam còn có dịp được gặp gỡ doanh nhân Igal Ahouvi, chủ đầu tư công ty ALMA và cũng là nhà tài trợ Học bổng lần này. Ông Igal được biết đến là một doanh nhân và là nhà khởi nghiệp nổi tiếng người Israel. Câu chuyện khởi nghiệp thành công của ông khi có xuất thân chỉ là con của một người lái xe taxi đã cho các bạn nhiều bài học và kinh nghiệm bổ ích.

Thục Anh