Thêm niềm tin và nguồn lực để đẩy lùi đại dịch
09/04/2020 - 09:59

TĐKT - Ngày 8/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid – 19 từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ 100 triệu đồng từ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); 50 triệu đồng từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 300 triệu đồng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo; 150 triệu đồng từ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 4.050 khẩu trang từ Saint Support Team Việt Nam; 200 triệu đồng  từ Công ty Cổ phần Bắc Phương; 100 triệu đồng từ Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ 100 triệu đồng từ TTTXVN, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tấm lòng của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của cơ quan Thông tấn quốc gia - những người đã và đang cùng với các cơ quan báo chí trên cả nước vào cuộc quyết liệt để cập nhật sớm nhất diễn biến tình hình dịch bệnh ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, TTXVN đã chủ động tăng thời lượng, số lượng tin, bài về dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền kịp thời chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch tới các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ 100 triệu đồng từ Thông tấn xã Việt Nam

“Đáng quý lắm hình ảnh của những phóng viên không ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng đi vào vùng dịch để mang đến cho nhân dân những thước phim tư liệu, những hình ảnh và những bài viết kịp thời nhất. Chỉ khi mỗi người có lòng nhiệt huyết, lòng đam mê với nghề và sự hy sinh những lợi ích cá nhân để vì sự bình yên cho cả dân tộc thì mới có thể làm được những điều như thế”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với vai trò là một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, thời gian tới, TTXVN cần phát huy ưu thế, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và hoạt động ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài khi hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ đó lan tỏa sự kết nối để có nhiều hơn nữa những tấm lòng tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch.

Bên cạnh đó, TTXVN cần tiếp tục triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phản ánh kịp thời hoạt động của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, để các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động đến được với hơn 100 nghìn khu dân cư trên cả nước.

Chia sẻ về những nỗ lực của ngành Giáo dục trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, đứng trước sự lây lan của dịch bệnh, Bộ đã quyết định cho 23 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước nghỉ học. Tuy nhiên, với phương châm “dù không đến trường nhưng không thể để các em ngừng học”, Bộ đã chuyển hướng sang việc truyền tải kiến thức tới các em thông qua hình thức dạy và học trực tuyến; đồng thời đưa ra phương án giảm tải chương trình cho học sinh các cấp học. Qua thực tế, giáo viên và phụ huynh học sinh ủng hộ phương pháp học này, mỗi em học sinh đều hào hứng tham gia.

Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chạm tới trái tim của những em học sinh mới chỉ học lớp 2, lớp 3 và đến cả những em ở cấp cơ sở và trung học. Có những em tìm đến Mặt trận để tận tay trao số tiền tiết kiệm trong mấy năm trời như em Nguyễn Gia An, học sinh lớp 2A trường Tiểu học Tràng An, Hà Nội; em Lê Minh Tuệ, lớp 2H, trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc, Hà Nội… Có em lại viết thư gửi đến những người làm công tác tiếp nhận kèm theo số tiền tiết kiệm 1 triệu đồng…

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ 300 triệu đồng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

“Những hình ảnh điển hình và tấm lòng của các em học sinh chính là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Điều đó sẽ giúp cho đất nước có thêm niềm tin, thêm nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh, để các em sớm được quay trở lại trường gặp gỡ thầy cô, bạn bè và nhân dân sẽ không còn nỗi lo bệnh tật”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Sau ba tuần phát động, rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ từ hàng trăm triệu cho đến hàng chục tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản và hiện vật có giá trị tương đương... Đến nay, tổng số tiền, hàng tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ đã lên tới trên 775 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ bằng tin nhắn qua Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia là trên 130 tỷ đồng.

Hiện nay, Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với những biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, trong đó có việc tận dụng hệ thống cơ sở vật chất của lực lượng quân đội, công an và ngành giáo dục để thực hiện cách ly; phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở, đẩy mạnh thông tin truyền thông…; đồng thời có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, đoàn kết ủng hộ của nhân dân trước những chỉ đạo của Chính phủ và sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng đang ngày đêm căng mình phòng, chống dịch ở tuyến đầu.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng: Mỗi người một tấm lòng, một sự chung tay, sẽ giúp cho đất nước có thêm niềm tin, thêm nguồn lực, sớm đẩy lùi được đại dịch, đem lại cuộc sống bình an cho nhân dân.

Mai Thảo