Tỉnh Hà Nam phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
28/07/2021 - 09:28

TĐKT - Nhiều năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", tỉnh Hà Nam luôn quan tâm tới các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng và những cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm luôn là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam đang quản lý thực hiện chính sách ưu đãi cho trên 135.000 đối tượng người có công và thân nhân người có công, trong đó có 17.567 liệt sĩ qua các thời kỳ; có 23.143 thương bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, 1.418 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (29 mẹ còn sống); 356 cán bộ lão thành và cán bộ tiền khởi nghĩa; 29 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động qua các thời kỳ; 80.150 người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, 6286 người đang hưởng chế độ nhiễm chất độc da cam/DIOXIN...

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã triển khai tốt các hoạt động tri ân người có công trên địa bàn toàn tỉnh như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ; lập quỹ bảo trợ xã hội; nhận phụng dưỡng hàng chục Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn; đỡ đầu con liệt sĩ; thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh… Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội.

Để tiếp tục tri ân các thương binh, bệnh binh, người có công, tỉnh Hà Nam sẽ biểu thị mạnh mẽ hơn nữa lòng biết ơn bằng nhiều hành động cụ thể; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đối tượng chính sách tiếp cận và được hưởng các dịch vụ xã hội về học tập, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe…, giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hồng Thiết