Y tế ngành Công thương nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
24/02/2017 - 00:00

TĐKT – Sáng 24/2, tại Hà Nội, Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế ngành Công thương năm 2016, triển khai công tác năm 2017 và kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017). Tới dự có Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng.

Năm qua, hệ thống y tế ngành Công thương từ Bộ đến các tập đoàn, tổng công ty, công ty và các đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị và góp phần và sự tăng trưởng của toàn ngành. Theo báo cáo của 300 đơn vị, năm 2016, có hơn 400.000 lượt cán bộ, công nhân viên được khám sức khỏe thông qua hệ thống y tế ngành.  Kết quả khám cho thấy sức khỏe cán  bộ, công nhân viên ngành Công thương ở mức độ khá tốt: sức khỏe loại I (rất khỏe) chiếm tỷ lệ 14%, sức khỏe loại II (khỏe) chiếm 29,4%,loại III (trung bình) chiếm 51%. Y tế ngành đã khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho trên 50.000 lượt người, tập trung vào các bệnh: bụi phổi silic, điếc do nghề nghiệp, nhiễm độc chì vô cơ, nhiễm độc thuốc trừ sâu, nhiễm độc nicotin… Tất cả các trường hợp sau khi khám, nghi mắc bệnh nghề nghiệp đều được y tế cơ sở gửi đi giám định; những người mắc bệnh đều được theo dõi, điều trị kịp thời.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ của nhiều trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám bệnh, cơ sở điều dưỡng đã từng bước được đầu tư, nâng cấp, chất lượng phục vụ tốt hơn, được các cấp lãnh đạo chính quyền và người lao động tin tưởng. Sự phối hợp, hỗ trợ giữa y tế ngành với y tế các địa phương chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần làm tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra, quản lý chặt chẽ hồ sơ sức khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp để có hướng điều trị kịp thời, hiệu quả.

Trong lĩnh vực quản lý môi trường lao động, năm qua, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công thương đã trực tiếp kiểm tra môi trường lao động tại 400 cơ sở với tổng số 62.500 mẫu đo các loại; đề xuất được hàng trăm kiến nghị, giải pháp giúp cơ sở có biện pháp thích hợp nhằm cải thiện từng bước môi trường lao động.

Ghi nhận những thành tích của y tế ngành Công thương năm 2016, lãnh đạo Bộ Công thương đã quyết định tặng Bằng khen cho 16 cá nhân và 13 tập thể xuất sắc, tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: năm 2017, y tế ngành Công thương cần xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động, để người lao động có đủ sức khỏe, làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, kiện toàn tổ chức y tế cơ sở có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu hợp lý, phù hợp với sự đổi mới tổ chức trong các tập đoàn, tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phẩn, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản lý và phục vụ của 4 trung tâm y tế ngành là Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công thương, Trung tâm Y tế lao động ngành Than, Trung tâm Y tế Dệt may, Trung tâm Y tế Dầu khí sớm trở thành các cơ sở y tế chuyên ngành tuyến trên đủ mạnh để tham mưu giúp Bộ, giúp các tập đoàn làm tốt chức năng quản lý, chỉ đạo, làm tốt công tác  y tế dự phòng, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ sở y tế trong Bộ. Cùng với đó, lấy 10 nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu và 12 Điều y đức của người cán bộ y tế để phấn đấu, chủ động phòng bệnh, tích cực chữa bệnh, đặc biệt lưu ý các bệnh đặc thù của ngành như các bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, bệnh phụ khoa, sốt rét… Tăng cường các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm, các yếu tố nguy cơ có thể gây hại tới sức khỏe người lao động…

Nguyệt Hà