Công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế: Thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động
04/12/2019 - 16:00

Công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ cấu tổ chức gồm 11 công đoàn bộ phận và trên 700 đoàn viên hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, là đơn vị nòng cốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của tỉnh trong nhiều năm qua. 

Trong năm 2018, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, lực lượng CNVCLĐ công đoàn cơ sở tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và công đoàn cơ sở, quan hệ lao động hài hòa, không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại xảy ra trong nội bộ đơn vị.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc phát sinh; chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động trong các dịp lễ, tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán; tổ chức, vận động đoàn viên hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo thông qua các hoạt động: Đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ mái ấm công đoàn…

 

Đồng chí Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm trong Hội thi cắm hoa 

Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Trung tâm diễn ra sôi nổi đã tạo không khí thi đua tích cực, sôi động. Đặc biệt, Công đoàn cơ sở đã triển khai đến các công đoàn bộ phận học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị TW6, TW7 khóa XII và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính”.

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở đã triển khai các công đoàn bộ phận đăng ký công trình, sáng kiến, giải pháp công tác tham dự Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, kết quả đạt giải ba với công trình: Khảo sát, thống kê, số hóa các di tích liên quan đến triều Nguyễn trên địa bàn TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; giải khuyến khích với công trình: Số hóa, dịch thuật và xây dựng thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã A Ngo, huyện A Lưới

Hướng ứng phong trào thi đua yêu nước, đoàn viên công đoàn bộ phận Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc tại Quảng Ngãi với 2 vở tuồng, giành 1 Huy chương Bạc tập thể, 3 Huy chương Vàng và 8 Huy chương Bạc cá nhân. Tích cực tham gia Hội thao đoàn viên và người lao động năm 2018 do Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, đạt thành tích cao môn cầu lông: Giải Nhất đôi nam, giải Nhì đơn nữ. Ngoài ra, đơn vị còn tham dự giải cầu lông truyền thống do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế và đạt được nhiều giải thưởng: Nhất đơn nam lãnh đạo, Nhất đôi nam nữ lãnh đạo, Nhất đơn nam CBCCVC, Nhì đôi nam nữ.

 

Lễ khởi công xây dựng Nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Huỳnh Văn Bường

Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trung tâm đã cử đoàn viên tham gia Lễ phát động “Tháng công nhân và tháng hành động vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động năm 2018”, cổ động Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII do Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các lĩnh vực công tác, đăng ký thực hiện các công trình, các đề tài, sáng kiến giải pháp công tác, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện văn hóa… diễn ra trên địa bàn di tích năm 2018.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm đã triển khai đến các đoàn viên đăng ký kế hoạch cá nhân về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính”. 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, từ đầu năm 2019 đến nay phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cơ sở của Trung tâm đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nêu cao vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ đã đề xuất với lãnh đạo Trung tâm giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho người lao động như chính sách nâng lương trước hạn đối với viên chức và người lao động, khen thưởng đột xuất về các gương điển hình người tốt việc tốt trong đơn vị.

BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, toàn Trung tâm không có trường hợp đoàn viên khiếu kiện, tranh chấp về lao động.

 

Đồng chí Mai Xuân Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm trao Cúp vô địch cho đội bóng nam Công đoàn bộ phận Quản lý, Bảo vệ

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, BCH Công đoàn đã trích từ nguồn kinh phí công đoàn số tiền gần 1 tỷ đồng chi quà tết cho đoàn viên; đề nghị LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế duyệt chi hỗ trợ Tết sum vầy cho 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trích từ nguồn kinh phí công đoàn trợ cấp khó khăn cho 10 đoàn viên với mức trợ cấp 500.000 đồng/người; ngoài ra còn trợ cấp đặc biệt khó khăn cho đoàn viên mắc bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt đã lập thủ tục đề nghị LĐLĐ tỉnh xét duyệt cho 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tại Quỹ trợ vốn của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm đã có nhiều hoạt động, vận động đoàn viên hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo thông qua các hoạt động: Ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Khuyến học, đóng góp kinh phí xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn... Đầu năm 2019, Ban chấp hành đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho các đoàn viên tham quan học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản (từ 27/3 đến 01/4/2019) và các tỉnh trong nước; tham quan học tập đợt 2 tại Trung Quốc (từ 25/10 đến 01/11/2019).

 

Phụ nữ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tôn vinh chiếc áo dài trước sân điện Thái Hòa thông qua tạo hình biểu tượng Di sản thế giới

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) đặc biệt, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: tổ chức Hội thi cắm hoa, thi ảnh với chủ đề “Phụ nữ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - GÓC NHÌN DI SẢN VỚI CHIẾC ÁO DÀI”; chụp ảnh toàn thể chị em phụ nữ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để quảng bá di sản văn hóa Huế đến với công chúng; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa được Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm đánh giá cao.

 

Phụ nữ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tôn vinh chiếc áo dài truyền thống nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Hưởng ứng chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Ngày Chủ nhật xanh trong đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn di tích Cố đô Huế với phương châm: “Mỗi đoàn viên một việc làm, mỗi công đoàn bộ phận một công trình, phần việc để di tích Cố đô Huế thêm xanh - sạch - sáng”. Hưởng ứng phong trào, mỗi công đoàn bộ phận xây dựng 1 vườn hoa, đảm nhận một phần việc góp phần thực hiện “sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an” trên địa bàn các điểm di tích Cố đô Huế. Các công đoàn bộ phận đã sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi nilon sử dụng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, tập kết rác đúng nơi quy định.

Với những hoạt động tích cực, thiết thực, Công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế luôn xứng đáng với niềm tin của đoàn viên, người lao động, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ghi nhận các thành tích trên, năm 2018 CĐCS Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.