Công nhân ngành điện Yên Bái thức xuyên đêm để khắc phục cấp điện trở lại sau giông lốc và mưa đá
03/03/2020 - 16:03

Trận mưa đá và giông lốc xảy ra lúc 19h30 đến 20h00 tối ngày 2/3 khiến khu vực thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) tan hoang với nhiều cây cối gãy đổ, nhiều mái nhà bị gió giật quăng ra đường. Ngoài địa bàn thành phố Yên Bái, mưa đá, giông lốc cũng được ghi nhận đã xảy ra ở các huyện Trấn Yên và Yên Bình. Giông lốc, mưa đá đã gây thiệt hại lớn cho Điện lực thành phố Yên Bái và một số xã huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên.

Ông Đặng Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết: Mưa đá đã làm mất điện trên diện rộng, gián đoạn việc cung cấp điện cho gần 50 nghìn khách hàng trong toàn thành phố và một số xã huyện Yên Bình; nhiều cột điện đường dây 22kV, 35kV và cột điện hạ thế bị gãy đổ, nhiều đường dây bị đứt; nhiều sứ và và hòm hộp công tơ bị vỡ; một số trạm biến áp hạ thế bị sự cố; nhiều dây sau công tơ là tài sản của của khách hàng bị đứt.

Ngay sau khi trận mưa đá và giông lốc xảy ra, ông Cao Bình Định - Phó Giám đốc công ty đã có mặt tại trụ sở công ty, kiểm tra tại hiện trường và nắm bắt thông tin tình hình cung cấp điện trong khu vực thành phố Yên Bái. Trước mắt Phó Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan và tập trung là Điện lực thành phố Yên Bái kiểm tra tình hình thiệt hại, lên phương án sửa chữa, khắc phục những thiệt hại, đồng thời kịp thời đóng điện tại các trạm biến áp đảm bảo an toàn để nhanh chóng cấp điện trở lại.

Ngay trong đêm 2/3 Công ty Điện lực Yên Bái lập tức triển khai lực lượng khắc phục sự cố lưới điện do mưa đá gây ra.

Công nhân Điện lực Yên Bái đã khắc phục sự cố xuyên đêm

Ông Đỗ Quang Đông - Giám đốc Điện lực thành Yên Bái, cho biết: Tính đến 11h00 trưa 3/3, Điện lực thành phố đã cơ bản cấp điện trở lại cho các đường dây trung thế 473 và 474 (lộ 476 vẫn đang bị sự cố), đóng điện trở lại các trạm biến áp sau được kiểm tra đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; đã có hơn 10 nghìn/gần 36 nghìn khách hàng được khôi phục cấp điện trở lại. Thiệt hại do trận mưa đá và giông lốc xảy ra là chưa thể thông kê chính xác được, trước mắt đơn vị đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để từng bước khắc phục. Bên cạnh đó, công ty đã điều thêm lực lượng Đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty với trên 30 người đến đơn vị tham gia khắc phục cùng với Điện lực.

Ông Đông chia sẻ thêm: Điện lực thành phố có hơn 13,14 nhà CBCNV bị tốc mái và hư hỏng nặng. Anh em công nhân bỏ lại gia đình đang tan hoang ở phía sau, tập trung cùng toàn bộ CBCNV của Điện lực và đội xung kích công ty, xuyên đêm hôm qua để khẩn trương khắc phục sự cố cấp lại điện cho nhân dân, ưu tiên cấp điện cho các cơ sở bệnh viện, nhà máy nước, cơ quan đầu não của tỉnh và thành phố... Tại những khu vực quan trọng, Điện lực thành phố phải sử dụng máy phát dự phòng để cấp điện tạm.

Trận mưa đá đã gây thiệt hại đến tài sản ngành Điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bên cạnh đó, Điện lực thành phố khẩn trương thống kê toàn bộ thiệt hại cũng như đề nghị công ty cấp các loại vật tư, thiết bị để xử lý, với quyết tâm cấp điện trở lại cho khách hàng, nhân dân khu vực thành phố trong thời gian sớm nhất có thể.

Trao đổi với anh Phạm Minh Tuyên - Giám đốc Điện lực Yên Bình được biết: Tại địa bàn huyện Yên Bình bị đổ cột, đứt dây đường dây 35kV làm mất điện 13 xã và gián đoạn việc cung cấp điện hơn 10 nghìn khách hàng, đơn vị đã huy động 100% CBCNV suốt từ đêm hôm qua để khắc phục sự cố, đến nay đã cấp điện trở lại cho hơn 5 nghìn khách hàng, dự kiến hết ngày hôm nay sẽ cố gắng, nỗ lực và quyết tâm khắc phục sự cố cấp điện cho số khách hàng còn lại.

Công nhân Điện lực Yên Bái khẩn trương sửa chữa đường dây sáng 03/3/2020

Hy vọng với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái, sự khắc phục khẩn trương của Điện lực thành phố Yên Bái và Điện lực Yên Bình thì việc cấp điện trở lại trên địa bàn và các huyện lân cận sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khắc phục sửa chữa và hỗ trợ một số CBCNV sửa chữa và khắc phục nhà bị hư hỏng ./.