Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Thương mại: Hơn 20 năm đồng hành cùng sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường
19/07/2019 - 09:01

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng quy mô đào tạo sau đại học (SĐH) ngày càng tăng của nhà trường, Khoa Sau đại học - Trường Đại học Thương mại đã được thành lập vào năm 1998. Với nhiệm vụ chính là tổ chức, quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng SĐH, suốt hơn 20 năm qua, Khoa đã không ngừng nỗ lực gặt hái nhiều thành công, góp phần đưa thương hiệu Đại học Thương mại trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao uy tín trong hệ thống giáo dục nước nhà.

Từ mái trường này đã có gần 150 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ, trên 5.000 học viên cao học được cấp bằng thạc sĩ, trong đó có nhiều người đã và đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Sau đại học – Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại hiện được phép đào tạo 7 chuyên ngành thạc sĩ và 5 chuyên ngành tiến sĩ. Từ năm 2010 đến nay, quy mô đào tạo có sự tăng trưởng vượt bậc, bình quân mỗi năm tuyển sinh khoảng 650 học viên và 60 nghiên cứu sinh.

Hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu tìm kiếm thông tin đào tạo SĐH của trường, Khoa luôn cập nhật các văn bản quản lý, kế hoạch tuyển sinh, học, thi và bảo vệ luận văn, luận án… trên website của trường và Khoa. Để nâng cao chất lượng quản lý đào tạo SĐH, năm 2014 Khoa đã tư vấn cho nhà trường nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý đào tạo SĐH, đầu tư phần mềm turnitin để kiểm tra mức độ sao chép các sản phẩm nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, tổ chức khảo sát lấy ý kiến người học để có những điều chỉnh khoa học, kịp thời.

Nhằm từng bước hội nhập quốc tế trong đào tạo sau đại học, từ năm 2016, Khoa đã tư vấn cho trường mời các giáo sư, tiến sĩ thuộc các trường đại học nước ngoài tham gia đồng hướng dẫn cho nghiên cứu sinh. Quá trình làm và đánh giá luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ được tổ chức theo quy trình thống nhất, tuân thủ pháp luật.

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và bế giảng cao học

Đằng sau thành công của công tác quản lý, đào tạo SĐH tại Trường Đại học Thương mại là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; sự giúp đỡ nhiệt thành của các đơn vị trong trường và không thể quên những nỗ lực không ngừng của viên chức Khoa Sau đại học.

Khởi đầu với 3 viên chức, đến nay, Khoa đã sở hữu đội ngũ 10 viên chức với 2 phó giáo sư - tiến sĩ, 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 1 cử nhân. Viên chức của Khoa luôn tích cực trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác. Các viên chức thuộc ngạch giảng viên của Khoa luôn nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự của Khoa cũng gương mẫu đi đầu, chủ trì nhiều nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình các học phần mới; viết bài trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế.

Với những thành tích đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Khoa Sau đại học - Trường Đại học Thương mại đã vinh dự đón nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu Đơn vị điển hình tiên tiến ngành giáo dục, tập thể lao động xuất sắc… Đây là sự ghi nhận xứng đáng, là động lực để cán bộ, viên chức của Khoa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hiện tại và tương lai.