Liên đoàn Lao động TP Huế: Điểm tựa vững chắc của người lao động trước những biến động của đại dịch, thiên tai
18/05/2021 - 09:03

Có thể nói trong bất cứ thời điểm nào, Liên đoàn Lao động TP Huế cũng vững vàng là điểm tựa, đại diện xứng đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn. Càng trong thời điểm khó khăn, vai trò này càng được thể hiện rõ nét, như trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ bủa vây trong năm 2020.

Sát cánh cùng doanh nghiệp, người lao động vượt sóng gió đại dịch, thiên tai.

Nhằm hỗ trợ, chăm lo, động viên, chia sẻ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã tổ chức cây ATM gạo và “Phiên chợ 0 đồng”. Đợt 1, LĐLĐ đã kêu gọi hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa hơn 37 tấn gạo, 130 triệu đồng, đồng thời đã chuyển đến tận tay 1.902 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch 4,4 tấn gạo. Đợt 2, 10 tấn gạo, hơn 200 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động trong và ngoài địa phương, cùng hơn 100 đoàn viên, người lao động tình nguyện góp sức cho “Phiên chợ 0 đồng”.

Từ nguồn hỗ trợ trên, LĐLĐ Thành phố đã chuyển đến tận tay 2.208 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đại dịch Covid-19; hỗ trợ, 1.260 kg gạo, 4.800 khẩu trang, 43 thùng sữa, 110 thùng mì tôm, 400 kg rau củ quả và thực phẩm khô các loại, 200 tô cháo, 200 chai nước chanh đến khu cách ly Hương Sơ, góp phần với chính quyền chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ thành phố đã thăm, động viên, chia sẻ với hơn 1.500 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng số tiền và hàng từ nguồn xã hội hóa hơn 800 triệu đồng; mỗi phần quà từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy vào từng hoàn cảnh của mỗi đoàn viên, người lao động.

Song song đó, LĐLĐ thành phố phối hợp với đối tác thuộc chương trình “Phúc lợi đoàn viên” để hỗ trợ công nhân, lao động được mua các nhu yếu phẩm, tôn với giá ưu đãi; đề xuất Quỹ trợ vốn của LĐLĐ tỉnh giải ngân 3,440 tỷ đồng  cho 172 trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ vay ưu đãi, giải quyết phần nào khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, cũng như thiên tai, bão lũ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân, lao động…          

Nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động, nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động (NLĐ) đã được triển khai. LĐLĐ Thành phố tổ chức thăm, tặng 20 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho 1 trường hợp bị tai nạn lao động, 2 trường hợp bị bệnh nặng và trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên. Tổ chức ký kết mới với 10 doanh nghiệp về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2020 với mức giá ưu đãi giảm từ 5 - 20% khi mua sắm, sử dụng dịch vụ tại doanh nghiệp. Ký kết Thỏa ước lao động tập thể 3 nhóm gồm: Trường học khối tư thục, nhóm doanh nghiệp vệ sinh, nhóm xây dựng; ra mắt Câu lạc bộ Chủ tịch công đoàn cơ sở 17 thành viên. Phối hợp với Sở Du lịch trao 750 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn trực thuộc do Báo Sài Gòn Times và các tổ chức đồng hành hỗ trợ; phối hợp với Công ty HBI trao 2.300 khẩu trang kháng khuẩn đến đoàn viên 9 Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ, bốc xếp. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho NLĐ. Phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chế độ chính sách, công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 100 đoàn viên các Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ trực thuộc.

Điểm sáng trong các hoạt động Công đoàn

Ngoài những hành động đẹp ấm áp nghĩa tình hướng tới người lao động, LĐLĐ Thành phố Huế còn là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn toàn tỉnh. Các hình thức, nội dung tuyên truyền vận động CNVCLĐ được đa dạng hóa để kịp thời thông tin đến từng đối tượng. Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo Ban chấp hành CĐCS thường xuyên nắm tình hình và tuyên truyền đến lực lượng công nhân viên chức đơn vị mình các biện pháp phòng ngừa cho bản thân đặc biệt khi phát hiện bản thân có dấu hiệu nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 gây ra thì báo về đường dây nóng trên địa bàn; quan tâm đặc biệt đến các xưởng có đông công nhân đang trực tiếp sản xuất thông qua việc trang bị đầy đủ khẩu trang, nước diệt khuẩn và đo thân nhiệt thường xuyên cho công nhân. Trang Facebook Công đoàn thành phố đã tích cực phản ánh, thông tin kịp thời hoạt động của công đoàn thành phố cũng như cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thiên tai, bão, lũ, góp phần truyền tải những thông tin chính thống đến với CNVCLĐ.

Trong năm, LĐLĐ thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ TP Huế giai đoạn 2016 - 2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn (2010 - 2020) và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà. Tại đây đã tuyên dương, 34 tập thể và 104 cá nhân tiêu biểu lao động giỏi, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và tuyên dương nữ đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 10 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu của thành phố được LĐLĐ tỉnh tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Giới thiệu 11 cán bộ công đoàn ưu tú tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến do UBND thành phố tổ chức, 2 cán bộ công đoàn ưu tú tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, 1cán bộ công đoàn ưu tú tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X.

Với những thành tích ấn tượng đạt được trong môt năm gian khó, LĐLĐ TP Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen. Trước đó, LĐLĐ thành phố nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua...  Những danh hiệu, phần thưởng này là động lực quan trọng để trong thời gian tới, LĐLĐ TP Huế sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng đoàn viên, công nhân,viên chức, lao động vượt khó vươn lên, yên tâm làm việc, cống hiến cho đơn vị, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất Cố đô.