Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) nâng cao chất lượng công tác đào tạo thế hệ trẻ
21/05/2019 - 14:59

Dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội và nhân dân các dân tộc trong huyện, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Bình Liêu đã đạt nhiều bước tiến cả về quy mô và chất lượng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ phẩm chất, năng lực; cơ sở vật chất trường học được tăng cường đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy và học; phương pháp giảng dạy được đổi mới giúp phát huy tính sáng tạo, sự chủ động của học sinh. Đằng sau thành tựu ấy không thể quên vai trò của Phòng GD&ĐT Bình Liêu, được ghi nhận thông qua: Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc…

Tập thể công chức – viên chức phòng giáo dục và đào tạo

Chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp, toàn huyện hiện có 25 trường học, 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 8 Trung tâm Học tập cộng đồng với 434 phòng học cùng cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn. Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn đạt 80%. Lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết cũng là một trong những thế mạnh của ngành giáo dục huyện nhà. Hiện toàn huyện có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó, trên chuẩn chiếm 76,1%.

Ngành giáo dục huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, tích hợp một số nội dung trong giảng dạy phổ thông, đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh yếu kém… Việc giáo dục phòng, chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, kỹ năng sống, rèn luyện thân thể… được triển khai dưới nội dung, hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. 

Năm học 2017 - 2018, huyện có 100% trẻ mầm non được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ; 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học; 100% học sinh THCS tốt nghiệp; 48,6% học sinh THCS xếp loại học lực khá, giỏi và 96,74% xếp loại hạnh kiểm tốt, khá; 98,7% học sinh tốt nghiệp THPT; 49,1% học sinh THPT xếp loại học lực khá, giỏi và 86,3% xếp loại hạnh kiểm tốt, khá; học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xếp loại học lực khá, giỏi chiếm 50,4% và hạnh kiểm tốt, khá chiếm 98,3%.

Với mong muốn tạo cơ hội cho học sinh địa phương giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, phát huy kiến thức, ngành GD&ĐT huyện thường xuyên tổ chức các cuộc thi, giao lưu các cấp. Nhờ đó, công tác giáo dục mũi nhọn của Bình Liêu cũng đạt nhiều thành quả đáng tự hào. Trong năm học vừa qua, học sinh của huyện đã đạt 63 giải trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh; 2 giải trong cuộc thi Nghiên cứu KHKT khối THCS cấp tỉnh; 1 giải khuyến khích trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh.

Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện phải kể đến sự sôi nổi của các phong trào thi đua. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tiêu biểu là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Bình Liêu - Ngô Văn Mậu. Trong quá trình công tác, đồng chí đã trực tiếp xây dựng, tham mưu cho cấp trên nhiều văn bản chỉ đạo thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi trọng trách của ngành. Trên cương vị được giao, đồng chí Ngô Văn Mậu đã cùng với Ban Chi ủy, ban lãnh đạo chỉ đạo ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Bình Liêu - Ngô Văn Mậu cũng đóng góp nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao. Cụ thể là: “Một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý trường học cấp Tiểu học”, “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh THCS ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh”, “Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10”…

Vai trò của đồng chí Ngô Văn Mậu đối với sự vững mạnh của Phòng GD&ĐT Bình Liêu nói riêng và ngành GD&ĐT huyện nói chung xứng đáng với những danh hiệu, phần thưởng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Những tín hiệu tích cực trong thời gian qua của ngành GD&ĐT Bình Liêu sẽ là điểm tựa vững chắc để đội ngũ nhân sự ngành nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.