TP Lai Châu: Điểm sáng phát triển khu vực Tây Bắc
04/03/2019 - 11:31

Sau 15 năm thành lập, thị xã Lai Châu nay là TP Lai Châu đã có sự tăng tốc mạnh mẽ, bước lên một tầm cao mới, khẳng định ngày càng rõ nét vai trò quan trọng trên bản đồ phát triển tỉnh nhà; trở thành điểm sáng phát triển của khu vực Tây Bắc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang từng ngày miệt mài lao động, cống hiến, chung tay xây dựng TP Lai Châu trở thành đô thị loại II.

Đầu tàu về kinh tế

Thị xã Lai Châu được thành lập theo Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ; đến ngày 27/12/2013, được Chính phủ ban hành Nghị quyết về thành lập TP Lai Châu trực thuộc tỉnh Lai Châu.

Năm 2018, thành phố Lai Châu tiếp tục thể hiện rõ nét sự trưởng thành của một đô thị trẻ, giữ vững vị thế dẫn đầu tỉnh về kinh tế. Tổng doanh thu ngành dịch vụ đạt 4.137 tỷ đồng, tăng 1.551 tỷ đồng so với năm 2015; trong năm, thu hút 11.330 lượt khách du lịch, tăng 14% so với năm 2015, nâng doanh thu ngành du lịch lên 243 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 497 tỷ đồng; bằng 182% kế hoạch (KH) năm, tăng 2,5 lần năm 2015.

Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Tổng diện tích cây lương thực có hạt 1.360,7ha; tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 6.676 tấn, tăng 224 tấn so với năm 2015; tổng diện tích chè trên địa bàn đạt 709 ha, tăng 160 ha; sản lượng chè búp tươi đạt 7.435 tấn, bằng 106,5% KH năm, tăng 670 tấn; tổng đàn gia súc đạt 37.749 con, tổng đàn gia cầm đạt 92328 con, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 115,51 ha.

Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 26,81%, trong 3 năm liền 2016 - 2018, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng.

Tính đến hết năm 2018, TP Lai Châu đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 289 tỷ đồng, bằng 145% Nghị quyết HĐND thành phố giao, gấp 2 lần so với năm 2015; tổng chi ngân sách thực hiện là 544.790 triệu đồng, bằng 142% Nghị quyết, tăng 67% so với năm 2015.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư luôn đạt trên 98% KH vốn được giao.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý  đô thị được tăng cường. Thành phố đã hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt “Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030”; trình và được tỉnh ban hành “Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP Lai Châu.

Thành phố đã tập trung nguồn lực, hoàn thành các công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị...; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Quan trọng hơn cả, nhận thức của người dân về nếp sống văn minh, văn hóa đô thị, văn hóa giao thông đã có sự chuyển biến tích cực; chất lượng đô thị được nâng lên rõ rệt, cảnh quan môi trường được cải thiện; đô thị đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp phục vụ cho các hoạt động, sự kiện chính trị.

Công tác quản lý tài nguyên - môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiệu quả. Các vi phạm về đất đai, môi trường giảm; nhiều dự án quan trọng được bồi thường giải phóng mặt bằng xong, đã và đang triển khai thi công, hoàn thành đúng tiến độ.

Nét khởi sắc trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, truyền thanh, truyền hình có bước phát triển vượt bậc; công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng; công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm được quan tâm.

Hiện nay, thành phố có 21/23 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục.

Công tác khám, chữa bệnh và cung cấp các các dịch vụ y tế từng bước đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Công tác y tế dự phòng được chú trọng, không để dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra trên địa bàn; an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo. Hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm.  

Coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển, năm 2018, TP Lai Châu đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao phục vụ nhân dân; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” được đẩy mạnh và được nâng cao hơn nữa về mặt chất lượng.

Các chính sách người có công, an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đúng quy định. Năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo, bổi dưỡng đạt 83,2%, bằng 100,2% KH, tăng 2,29% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng luật; luôn duy trì 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, năm 2018 tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên ba cấp, theo đó thành phố được quân khu đánh giá đạt xuất sắc. Hệ thống chính trị toàn thành phố thường xuyên được kiện toàn, củng cố, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Có thể khẳng định TP Lai Châu của ngày hôm nay đã mang dáng vóc của một đô thị phát triển, văn minh, hiện đại bậc nhất tỉnh Lai Châu và khu vực Tây Bắc. Đây là thành quả rất đỗi tự hào sau 15 năm nỗ lực phấn đấu, cống hiến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Những nỗ lực, cống hiến ấy đã được Nhà nước ghi nhận xứng đáng qua những danh hiệu và phần thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 3 Cờ thi đua Chính phủ; cùng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu.

Đặc biệt, TP Lai Châu hiện đang được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Phần thưởng cao quý này sẽ là động lực quan trọng để trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Lai Châu tiếp tục chung sức đồng lòng, đưa thành phố Lai Châu phát triển bền vững, nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đô thị trung tâm tỉnh trong thời kỳ hội nhập.