Trung đoàn 82 – Quân khu 2: Phát huy truyền thống Anh hùng, lập những chiến công trong thời kỳ mới
23/01/2019 - 13:01

Truyền thống anh hùng là điểm tựa

Trung đoàn Bộ binh 82 là đơn vị chủ lực trực thuộc Quân khu 2, được thành lập ngày 19/5/1973 tại Mường Pồn, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng, Nhà nước giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ năm 1973 đến năm 1976 và từ năm 1978 đến năm 1988, Trung đoàn liên tục tham gia chiến đấu, công tác ở Bắc Lào; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1983; Nhà nước CHDCND Lào tặng thưởng Huy chương It - Xa - La hạng Nhất và hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba.

 Thượng tá Cao Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn tặng hoa bắn giỏi cho chiến sỹ đạt điểm giỏi trong kiểm tra môn bắn súng

Từ năm 1988, Trung đoàn về nước, đóng quân tại khu vực TP Điện Biên Phủ, thực hiện nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Tây của Tổ quốc. Bên cạnh đó, Trung đoàn còn là lực lượng sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của Quân khu giao, đồng thời cùng với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giúp nhân dân xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Với tinh thần nỗ lực phấn đấu, nhiều năm qua, Trung đoàn 82 luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2. Từ năm 2001 - 2013, hàng năm Trung đoàn đều được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi, 3 năm liên tục (2011 - 2013) được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tháng 8 năm 2012 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; tháng 8 năm 2013 được biểu dương đơn vị điển hình tiên tiến toàn quân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt với những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, ngày 29/7/2015, Trung đoàn đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Hoàn thành nhiệm vụ quân sự

Kế thừa, phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng và phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, năm 2018 lực lượng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, lập những chiến công đáng tự hào dành cho kỷ niệm 45 năm thành lập đơn vị (19/5/1973 - 19/5/2018).

Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng trao vũ khí cho chiến sĩ trong Lễ tuyên thệ

Trung đoàn 82 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định về trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chủ động bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, vật chất, phương tiện phục vụ cho từng phương án. Trong năm, đã tổ chức lực lượng thực hiện kế hoạch hoạt động tổng hợp bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô kết hợp làm công tác vận động quần chúng năm 2017 - 2018 tại huyện Điện Biên 70 đồng chí theo mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, bảo đảm đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng, địa hình tác chiến và nhiệm vụ đơn vị. Kết quả kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 85,3% khá, giỏi (tăng 0,2% so với năm 2017). Kết quả huấn luyện đạt khá, bàn giao cho các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức ôn luyện cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) theo kế hoạch kiểm tra của Quân khu; kết quả đạt khá.

Đơn vị đã tổ chức thành công Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện với 55 sáng kiến tham gia. Qua Hội thi, đã có nhiều sáng kiến có chất lượng được đưa vào áp dụng trong thực tiễn đạt kết quả tốt. Tổ chức thành công Hội thi cán bộ trung đội trưởng năm 2018. Tổ chức tuyển chọn, luyện tập và tham gia Hội thao thể dục thể thao Quốc phòng Quân khu năm 2018, đơn vị xếp thứ 2 khối chủ lực toàn Quân khu. Tham gia Hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh cấp Quân khu năm 2018 đạt 1 giải nhất cá nhân, 1 giải nhì cá nhân và tập thể đạt giải nhất.

Năm 2018, Trung đoàn được Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2018 và những năm tiếp theo.

Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị

Trong năm, Trung đoàn 82 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đạt chất lượng tốt, quân số đạt 98,8%. Qua kiểm tra, có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó: Sỹ quan có 95,2% K-G, tăng 0,1% so với năm 2017; QNCN có 88% khá giỏi, tăng 0,1% so với năm 2017. Kết quả kiểm tra đối tượng chiến sĩ nhập ngũ năm 2017 có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83,1% khá, giỏi, tăng 0,1% so với năm 2017; chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83,2% khá, giỏi.

Trung đoàn thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát khu vực 23, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, Phòng CSGT tỉnh Điện Biên tiến hành tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 15.689 lượt cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo phong trào hành động thường xuyên, thiết thực, hiệu quả trong toàn đơn vị.

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện“Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” ở các cấp chặt chẽ, nghiêm túc. Tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 cấp Quân khu, đạt 02 giải ba.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ; quan tâm bảo đảm tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ theo Thông tư 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ Quốc phòng.

Đảng ủy Trung đoàn đã bồi dưỡng, kết nạp 21 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 32 đồng chí; tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 theo kế hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 83,3% khá, giỏi. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng cho 67 cán bộ chính trị, cấp ủy viên các cấp chặt chẽ, nghiêm túc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm tốt, không để các thế lực thù địch cài cắm móc nối, ngăn chặn có hiệu quả các luồng văn hóa phẩm độc hại xâm nhập vào đơn vị.

Đáng chú ý, đơn vị đã tổ chức phát động và duy trì phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” đạt chất lượng, hiệu quả tốt; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công buổi Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn (19/5/1973 - 19/5/2018), tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đặc biệt, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” tại 6 xã thuộc tỉnh Điện Biên với lực lượng 530 đồng chí và tổng số ngày công: 2.970 công. Cụ thể: Phát quang và khơi thông 8,5 km kênh mương nội đồng; mở mới được 2 tuyến đường vào bản dài 4,3 km; sửa và làm mới được 8,8km đường liên bản, giúp xây và sửa được 27 nhà tình nghĩa, làm mới 1 Nhà văn hóa thôn, giúp nhân dân thu hoạch 15.000 m2 lúa...

Ngoài ra, đơn vị duy trì hiệu quả cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đánh dấu cho tuổi 45, năm 2018, Trung đoàn 82 đã được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2018; Bằng khen của Tổng Cục Chính trị vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013 - 2018; Quân khu đề nghị Tổng Cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đặc biệt, đơn vị hiện đang được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.