Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên: Cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ
22/03/2019 - 15:14

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐHKT&QTKD) - Đại học Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sát nhập Khoa Kinh tế Nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Khoa Kinh tế Công nghiệp - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Dấu ấn 15 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐHKT&QTKD đã được ghi nhận bằng những phần thưởng là nhiều Bằng khen, Giấy khen của các bộ, ngành, tỉnh và Đại học Thái Nguyên trao tặng.

Trong xu thế đổi mới và hội nhập mạnh mẽ hiện nay, Nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp đột phá, đem lại những bước tiến mới trong tiến trình phát triển của một cơ sở đào tạo trình độ đại học và sau đại học cũng như phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đặc biệt là vùng miền núi và trung du Bắc Bộ.

Nhà Làm việc - Nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, Nhà trường hiện có 10 ngành đào tạo đại học với 19 chuyên ngành, trong đó có 5 chương trình đào tạo chất lượng cao, hiện có 4 chương trình đang hoạt động (Kế toán tổng hợp, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Quản trị Du lịch và Khách sạn) với 92% số tín chỉ được dạy bằng tiếng Anh; có 4 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán) và 2 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ với trên 6.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang theo học.

Ngoài ra, Nhà trường đang tiếp tục triển khai 4 chương trình Liên kết đào tạo quốc tế với Đại học Central Philippine ở các bậc đại học và sau đại học bao gồm các chuyên ngành cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Kế toán; tiến sĩ Quản trị kinh doanh và tiến sĩ Quản trị công với gần 300 lưu học sinh quốc tế đang theo học ở tất cả các bậc học.  

Sinh viên của Trường luôn được đánh giá cao với phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, thành thạo về kỹ năng, năng động, có khả năng thích ứng nhanh với công việc trong thực tế.

Trường cũng tự hào bởi đội ngũ giảng viên có năng lực, yêu nghề, giàu kinh nghiệm, trong tổng số 438 cán bộ, giảng viên, nhân viên hiện tại của Nhà trường có 10 phó giáo sư, 59 tiến sĩ, 288 thạc sĩ.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

Cùng với hoạt động đào tạo, Nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học và đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo. Nhà trường đã thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu với các quy định, quy chế và các chính sách phù hợp đã kịp thời thúc đẩy hoạt động tìm kiếm nguồn tài trợ, nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao Công nghệ từ các đối tác bên ngoài trường.

Nhiều đề tài NCKH các cấp được cán bộ giảng viên và sinh viên đăng ký, triển khai và thực hiện đúng quy định về khoa học công nghệ với trên 100 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, Đại học Thái Nguyên, 300 đề tài cấp cơ sở với các trường đối tác. Đã công bố 490 bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều bài được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín nằm trong danh mục Scopus và ISI, xuất bản được 3 cuốn sách được đăng trên các tạp chí và kỷ yếu của Hàn Quốc và CHLB Đức.

Nhà trường đã xuất bản 6 số Tạp chí Kinh tế và QTKD có mã số ISSN (International Standard Serial Number) bằng 2 thứ tiếng Anh và Việt.

Bên cạnh các hoạt động khoa  học - công nghệ, Nhà trường rất tích cực tìm kiếm và thực hiện các hoạt động chuyển giao, bồi dưỡng ngắn hạn cho các doanh nghiệp và địa phương như phối hợp với các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ quản lý, phát triển du lịch cho 1.434 cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho 2.608 cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

Với mong muốn tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trau dồi kiến thức, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận với những phương pháp giảng dạy hiện đại, Trường đã đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế. Nhà trường hiện có 4 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, nhận các lưu học sinh từ các nước trong đó có Lào và Trung Quốc vào học tập.

Trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tiếp đón nhiều đoàn đến từ Trung Quốc, Phillipines, Lào, Hàn Quốc, Úc, Đức, Nhật Bản đến thăm và làm việc, đồng thời Nhà trường đã cử cán bộ, giảng viên, sinh viên đi học tập, tập huấn, tham quan, khảo sát, trao đổi học thuật và văn hóa tại nước ngoài.

Nhà trường cũng mời được các chuyên gia quốc tế đầu ngành từ Đại học Giessen (Đức); Đại học Công nghệ Queensland (Úc); Đại học Kyushu (Nhật Bản) tổ chức hội thảo, tập huấn khoa học.

Ngoài ra, Trường còn phối hợp với các quỹ hỗ trợ nghiên cứu và học bổng quốc tế như Quỹ Humbolt, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức các chương trình giới thiệu về các quỹ nghiên cứu, tập huấn kỹ năng tìm kiếm các chương trình dự án quốc tế.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và QTKD với Trường Đại học Daejin - Hàn Quốc

Sôi nổi các phong trào thi đua, hoạt động xã hội

Không chỉ truyền thụ những tri thức cả về kinh tế, xã hội trong môi trường sư phạm lý tưởng, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể hấp dẫn. Các chương trình văn nghệ, thể thao đã đem tới những giờ phút thư giãn, tạo cơ hội thỏa sức thể hiện tài năng, niềm đam mê cho sinh viên toàn Trường. Các đội tuyển thể thao, văn nghệ, ngoại ngữ… của Nhà trường đã giành nhiều huy chương tại các giải thi đấu cấp Đại học Thái Nguyên, cấp tỉnh, khu vực và cấp ngành.

Với mong muốn san sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng, Nhà trường luôn tích cực vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, quỹ Mái ấm công đoàn, quỹ Vì trẻ thơ, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Bắc Kạn, ủng hộ người nghèo; hiến máu nhân đạo; tổ chức các đợt tình nguyện tới các xã vùng sâu, vùng xa…

Các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó đã có nhiều tấm gương điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Chỉ tính riêng năm học 2017 - 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường đã công nhận 19 Tập thể Lao động tiên tiến, 4 Tập thể Lao động xuất sắc, 404 Lao động tiên tiến; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 17 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể Nhà trường.

Trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường đã thực hiện tốt mục tiêu và sứ mệnh của mình góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói riêng và cho cả nước nói chung. Những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được trong những năm qua đã khẳng định được vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học.

Từ những hoạch định đúng đắn ngay ngày đầu thành lập, Nhà trường đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong nước và sẽ ghi tên mình trên bản đồ các trường đại học đào tạo chất lượng và uy tín của khu vực.