Trường THCS Minh Lộc (huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa) tô thắm bảng vàng thành tích của ngôi trường 58 năm tuổi
24/05/2019 - 14:27

Trường THCS Minh Lộc ra đời cách đây 58 năm trên mảnh đất sản sinh ra nhiều nhiều văn sĩ, trí thức, nhà hoạt động chính trị như: Đông các Đại học sĩ Lê Doãn Giai, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt, Đinh Chương Dương, Nguyễn Chí Hiền... Tiếp bước các bậc tiền nhân, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực trong giảng dạy và học tập, tô thắm bảng vàng thành tích của Trường bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc,... Năm học 2013 - 2014, Trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Khai giảng năm học mới

Một trong những điểm mạnh của Trường THCS Minh Lộc là đội ngũ nhân sự sư phạm tận tâm, vững vàng về chuyên môn với 1 thạc sĩ, 46 cử nhân. Ban Giám hiệu luôn tạo mọi điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy năng lực của bản thân; thường xuyên tổ chức dự giờ, thao giảng để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, sáng tạo và đổi mới. Trong 5 năm học gần đây, 100% cán bộ, giáo viên (CBGV) nhà trường đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Hội cha mẹ học sinh nhà trường đã xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp nhất, nhì trong huyện. Đồng thời với sự đổi mới, tính thiết thực trong công tác thi đua - khen thưởng đã tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, khuyến học, khuyến tài trong nhà trường.

Các phong trào, cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không”,… đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Kết quả trong 5 năm qua, nhà trường có 1 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 1 đồng chí được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; 4 giáo viên được khen thưởng cấp tỉnh; 12 giáo viên được khen thưởng cấp huyện.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa dự lễ khai giảng

Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, Trường đã thực hiện việc đa dạng hóa hình thức dạy học, liên hệ bài giảng với thực tiễn địa phương, tạo sự hứng thú, năng động cho học sinh. Giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng dạy học để tăng tính sinh động cho từng bài giảng. Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức phong phú, hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên và phụ huynh đã mang lại tính thống nhất, hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức, nền nếp học tập cho học sinh. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống “tương thân tương ái”, “uống nước nhớ nguồn” đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, Trường thường xuyên tổ chức ủng hộ đồng bào lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai…

Tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường

Sự phấn đấu không ngừng của thầy trò được ghi nhận bằng thành tích học tập và rèn luyện ngày càng cao. Năm học 2017 - 2018, trường có 98,1% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá; 56,5% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, mỗi năm có từ 91% - 93,7% học sinh đỗ vào THPT, cao hơn mặt bằng chung của huyện.

Nhiều năm liền, Trường THCS Minh Lộc đứng trong tốp đầu toàn huyện và cụm các huyện đồng bằng, ven biển về thi học sinh giỏi văn hóa. Trong 5 năm học vừa qua, Trường có 107 học sinh giỏi cấp huyện và 34 học sinh giỏi cấp tỉnh. Học sinh nhà trường cũng đạt thành tích cao trong giải văn nghệ, thể dục - thể thao các cấp với 15 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 38 học sinh đạt giải cấp huyện trong năm học 2017 - 2018.  

Trong thời gian tới, Trường THCS Minh Lộc sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, để luôn là điểm sáng về chất lượng giáo dục của huyện Hậu Lộc.