Trường THCS Nguyễn Trãi: Ngôi trường chất lượng cao của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
12/07/2019 - 16:00

Trải qua hơn một phần tư thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Nguyễn Trãi hay trước đây là Trường chuyên cấp II huyện Mộ Đức luôn là một bông hoa đẹp trong vườn hoa giáo dục tỉnh Quảng Ngãi. Ngôi trường trọng điểm này đã góp phần đào tạo cho huyện, tỉnh lớp lớp nhân tài góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Thế hệ thầy và trò Trường THCS Nguyễn Trãi ngày nay vẫn từng ngày miệt mài thi đua dạy tốt học tốt, để lập những thành tích đáng tự hào nhất, góp phần làm rạng danh mái trường thân yêu.

Trường THCS Nguyễn Trãi hôm nay là tổng thể hài hòa của cơ sở vật chất khang trang, môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò nhà trường giảng dạy, học tập, rèn luyện và là nơi hội tụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, giàu tình thương yêu với học sinh, nhiệt tình, tận tụy với công việc, thích ứng nhanh với đổi mới giáo dục, chương trình đổi mới sách giáo khoa.

Trong tổng số 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường, có 36 người trình độ Đại học Sư phạm, 4 Cao đẳng Sư phạm; có 35 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh; 3 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 17 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 20 Lao động tiên tiến.

Đồng hành cùng ngành giáo dục cả nước, 5 năm học vừa qua, Trường tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Hai không”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các cuộc vận động và phong trào thi đua của Trường đã được đổi mới qua từng năm học, đi vào chiều sâu đạt được hiệu quả to lớn, tạo nên một diện mạo mới về nhiều mặt: Cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, sự gắn kết giữa nhà trường và xã hội, cũng như chất lượng giáo dục.

Song song với đẩy mạnh thi đua, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, nên chất lượng hai mặt giáo dục đã có tiến bộ rõ rệt.

Chỉ tính riêng trong năm học 2018 - 2019, nhà trường có 98% học sinh (HS) xếp loại hạnh kiểm tốt, 2% khá; 56,1% HS xếp loại học lực giỏi, 35,7% khá, 8,2% trung bình, không có học sinh yếu; tỉ lệ tốt nghiệp luôn đạt 100%.

Trong 5 năm học, Trường liên tục dẫn đầu huyện Mộ Đức về số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp với: 597 học sinh giỏi cấp huyện; 134 học sinh giỏi cấp tỉnh; 473 học sinh năng khiếu cấp huyện, tỉnh; 12 học sinh năng khiếu khu vực, Quốc gia.

Có thể nói,  từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2018 - 2019, Trường THCS Nguyễn Trãi đã tiếp tục phát huy vị thế dẫn đầu khối THCS huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ghi những dấu ấn nổi bật và toàn diện trong hoạt động giảng dạy, hoạt động phong trào, đạt thành tích cao trong các hội thi cấp huyện, tỉnh, khu vực và Quốc gia. Thành công này, phải kể đến từ sự lãnh đạo tài năng, tâm huyết của Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong tập thể sư phạm nhà trường.

Những cống hiến ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng xứng đáng. Nhiều năm liền Trường giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc; cùng nhiều Cờ thi đua, Danh hiệu chuẩn văn hóa 5 năm (2010 - 2014) và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, trong năm 2019 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những thành tích xuất sắc 5 năm học vừa qua.