Trường THPT Xuân Giang (huyện Sóc Sơn, Hà Nội): Mái trường chắp cánh những ước mơ
19/03/2018 - 15:31

Trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức của học trò huyện Sóc Sơn nói riêng và Thủ đô nói chung trong suốt 12 năm qua, Trường THPT Xuân Giang tự hào đã góp một phần công sức nâng bước cho các em học sinh thân yêu. Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2015, với đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, giàu tình yêu nghề, mái trường này đã trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết, khơi gợi cho các em sức sáng tạo cùng khát khao hiện thực hóa những giấc mơ của bản thân.

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc  nay là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội (đứng thứ hai từ phải sang) chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 10 năm thành lập và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, Bằng khen của Bộ GD&ĐT

 Đồng chí Phạm Xuân Phương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn (thứ hai từ trái sang), đồng chí Vương Văn Bút, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (thứ tư từ trái sang), đồng chí Nguyễn Tất Thanh,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn (ngoài cùng bên trái) chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 10 năm thành lập và đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia, Bằng khen Bộ GD&ĐT

Tạo lập một môi trường thân thiện, nơi học sinh có thể khám phá tiềm năng, phát huy lợi thế, vạch định tương lai là nỗi niềm trăn trở của hội đồng sư phạm nhà trường. Để đạt được mục tiêu ấy, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu luôn đề ra những kế hoạch hoạt động một cách khoa học, phù hợp với đặc thù của địa phương và đơn vị.

Cơ sở vật chất của trường luôn được quan tâm đầu tư đúng mức nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của học sinh. Trên diện tích 13.551 m2 hiện tại là 16 phòng học lý thuyết, 10 phòng học bộ môn được trang bị máy tính, máy chiếu, ti vi, thiết bị thí nghiệm,…; khu giáo dục thể chất rộng rãi với sân vận động, sân bóng chuyền, sân cầu lông, hố nhảy xa, nhảy cao.

Thầy Đỗ Hoàng Điệp - Hiệu trưởng nhà trường

Đội ngũ 70 nhân sự của trường được bố trí vào các vị trí hợp lý, đặc biệt giáo viên giàu kinh nghiệm được phân công giảng dạy các lớp 12. Cán bộ, giáo viên luôn cập nhật kiến thức mới vào bài giảng, áp dụng cách thức giảng dạy sinh động, lấy người học làm trung tâm. Việc nắm bắt tâm lý, năng lực của từng học sinh đã giúp giáo viên kịp thời đưa ra phương án đào tạo hợp lý. Học sinh có năng khiếu trong các môn học, văn nghệ, thể thao được phát hiện và bồi dưỡng kịp thời. Giáo viên cũng tình nguyện dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém để các em vươn lên trong học tập.

Nhà trường cũng đặc biệt coi trọng vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, giúp các em xác định đúng đắn về động cơ, thái độ học tập, ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Học sinh được tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, các buổi sinh hoạt tập thể, chương trình văn nghệ, thể thao dưới nội dung và hình thức đa dạng, hấp dẫn.

Sự chung sức của thầy cô giáo cùng sự quan tâm của các cấp, ngành đã giúp trường xây dựng được nề nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi, xếp loại hạnh kiểm tốt và khá năm sau cao hơn năm trước. Sau khi tốt nghiệp ra trường, học sinh THPT Xuân Giang tiếp tục xung kích trong lao động, học tập, cống hiến tuổi trẻ, sức lực của mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Những nỗ lực cùng thành tựu của thầy và trò nhà trường trong thời gian qua được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc… Chi bộ Trường THPT Xuân Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Công đoàn được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng Bằng khen, Đoàn thanh niên được Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen, Hội LHTN được Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong tương lai, Trường THPT Xuân Giang sẽ tiếp tục là cái nôi đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương./.