Trường Tiểu học Sơn Nam (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang): Tạo dựng nền tảng cho học sinh vững bước trên con đường tri thức
07/01/2019 - 15:19

Trường Tiểu học Sơn Nam đã trải qua chặng đường gần 30 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương cùng nỗ lực không ngừng của thầy và trò. Điểm tựa ấy đã giúp nhà trường gặt hái nhiều thành tựu, được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 từ năm 2012. Lớn mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự và chất lượng giảng dạy, Trường đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống giáo dục địa phương, góp phần tạo dựng nền tảng để học sinh vững bước ở những bậc học tiếp theo.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Điểm sáng trong dạy và học

Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã nâng cấp cơ sở vật chất, tạo dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn cho học sinh: Lắp đặt hệ thống lọc nước sạch, tivi; làm nhà để xe, nhà bếp nấu ăn; bê tông hóa sân chơi; đóng tủ để đồ cho học sinh... Các phòng học được trang trí sinh động, mang tính hỗ trợ giáo dục cao, hấp dẫn đối với các em học sinh.

Nhà trường đã tiến hành phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng cá nhân. Đội ngũ 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường hội tụ đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện tốt mọi mặt công tác; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tự làm đồ dùng dạy học, tận dụng triệt để dụng cụ học tập. Trong năm học 2017 - 2018, nhà trường có 14 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, tạo không khí sôi nổi trong toàn Trường, tiêu biểu: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Trường luôn thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình giáo dục tiểu học, đặt học sinh vào vị trí trung tâm. Nhờ phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lựa chọn được phương pháp, kế hoạch phụ đạo, bổ trợ kiến thức phù hợp cho từng đối tượng. Việc tích hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp được triển khai tốt. Các hoạt động “Hội chợ quê”, trò chơi dân gian, 4 câu lạc bộ sở thích… đã thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Học sinh Tiểu học Sơn Nam luôn được đánh giá cao nhờ có ý thực tự phục vụ, tinh thần hợp tác, khả năng tự giải quyết vấn đề, tự tin trách nhiệm, trung thực, kỷ luật, đoàn kết giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan, hiếu học. Chỉ tính riêng năm học 2017 - 2018, Trường có 100% học sinh xếp loại Tốt và Đạt về năng lực, phẩm chất; 39,9% học sinh hoàn thành tốt và 60% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 7 học sinh giỏi cấp huyện, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh.

Hoạt động giao lưu trí tuệ của học sinh

Người “thuyền trưởng” tận tâm

Những bước tiến đáng trân trọng của nhà trường trong thời gian qua đến từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là sự điều hành sáng suốt của Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng - Trần Xuân Hải. Ý thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu, thầy Trần Xuân Hải luôn phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, Hiệu trưởng cũng tìm ra hướng đi đúng đắn, biện pháp giải quyết phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa nhà trường vượt qua mọi sóng gió, vững vàng tiến bước.

Là Bí thư Chi bộ, thầy đã cùng với Chi ủy triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của cấp trên tới toàn thể cán bộ, giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, đóng góp vào thành công của nhà trường. Nhiều năm liền, Chi bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Luôn trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ đồng nghiệp, tiếp cận với xu hướng phát triển của giáo dục chính là những phẩm chất đáng quý của thầy Trần Xuân Hải. Đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn, sáng tạo trong công tác, thầy đã đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp hay, cụ thể là: “Giải pháp quản lý, chỉ đạo giúp học sinh tích cực hơn trong học tập”, “Giải pháp nâng cao quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong trường Tiểu học”,…

Hình ảnh của Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trần Xuân Hải hiện lên trong tâm trí cấp trên, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh là người quản lý quyết đoán, giàu tinh thần trách nhiệm, người giáo viên tận tâm, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. Những cống hiến của thầy được ghi nhận xứng đáng với nhiều danh hiệu, phần thưởng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Tuyên Quang, Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang

Những thành tích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Sơn Nam đã đạt được không chỉ làm nên danh tiếng cho nhà trường mà còn trở thành niềm tự hào của chính quyền và nhân dân địa phương, được ghi nhận thông qua: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh Tuyên Quang, Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Giấy khen của UBND huyện Sơn Dương, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc…