Tuổi trẻ Hoàng Mai nêu cao tinh thần “Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo”, góp sức xây dựng quận và Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại
16/09/2022 - 13:31

Nhìn lại một nhiệm kỳ thành công

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, Tuổi trẻ quận Hoàng Mai, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành đoàn Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện trực tiếp của Quận ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giao nhiệm vụ, thử thách mới để thanh niên có cơ hội khẳng định, tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của quận, Thủ đô và đất nước. Vai trò của Đoàn Thanh niên trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tổ chức, góp phần không nhỏ vào thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh của quận trong thời gian qua.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các cấp bộ Đoàn từ quận đến cơ sở đã triển khai hiệu quả 4 phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội” dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, tiếp tục có bước phát triển mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận. 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần” được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 khi tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, thể hiện sự quan tâm của Đoàn Thanh niên tới quá trình học tập, lao động và sinh hoạt đời sống của thanh niên. Năm 2019, Quận đoàn đã tổ chức bình xét và trao tặng chứng nhận cho 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu. Hằng năm, các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu học nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 300 hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao… thu hút trên 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần định hướng thẩm mỹ, văn hóa, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi.

Đồng chí Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Đáng chú ý, nửa sau của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, xã hội, trong đó có công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi quận. Tuy nhiên, phát huy tinh thần xung kích và tiên phong, tuổi trẻ quận Hoàng Mai đã sáng tạo và linh hoạt ứng phó với những khó khăn do dịch bệnh gây ra với quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Thường vụ Quận đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung triển khai và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Với phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng những giải pháp, biện pháp hiệu quả, thiết thực: Tuyên truyền qua đài truyền thanh, mạng xã hội, fanpage của đơn vị. Toàn quận tổ chức trên 2000 lượt tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19; lắp đặt 6 trạm rửa tay dã chiến, phát trên 300.000 khẩu trang, 100 lít nước sát khuẩn, 20.000 tấm chắn giọt bắn,… Hơn 700 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trực chốt “Vùng xanh an toàn” phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Bảo vệ trẻ em trong đại dịch Covid-19” thu hút sự quan tâm của hơn 30 nghìn học sinh và phụ huynh…

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống được triển khai có hiệu quả; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong thiếu nhi được quan tâm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho thiếu nhi trong nhà trường. Các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp diễn ra sôi nổi với nhiều hình thúc đa dạng, phong phú, được triển khai bài bản, khoa học, đạt hiệu quả cao và khẳng định Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp không ngừng đổi mới, đa dạng hóa hoạt động thiếu nhi với tiêu chí thiết thực, cụ thể được đội viên, thiếu nhi hưởng ứng sôi nổi.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai cũng đã làm tốt vai trò công tác tham mưu, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả đã kết nạp 8.500 đoàn viên mới trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu được 791 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 463 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sẵn sàng tăng tốc, chắp cánh cho khát vọng phát triển, vươn cao

Có thể khẳng định nhiệm kỳ vừa qua, Tuổi trẻ Hoàng Mai luôn đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của địa phương. Với những nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, Tuổi trẻ quận Hoàng Mai đã đạt được những thành tích xuất sắc đáng tự hào: 5 năm liên tục được Ban Thường vụ Thành Đoàn đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019, 2021, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố; năm 2019, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2020, được nhận Bằng khen của UBND thành phố; năm 2022, được trình xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Với những thành tích đạt được, Quận Đoàn Hoàng Mai đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội chọn tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp huyện (khối quận) và bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội. Trong 2 ngày 14, 15/4/2022, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 167 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận. Đại hội được diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai.

Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên quận Hoàng Mai khóa IV. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI; đồng thời thảo luận và thông qua báo cáo đóng góp vào văn kiện đại hội cấp trên. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ quận nhà.

Ngay sau thành công của Đại hội Quận Đoàn, Nghị quyết Đại hội đã được cụ thể hóa thành các chương trình hoạt động thiết thực, hàng loạt các công trình, phần việc thanh niên đã được các cấp bộ đoàn triển khai như: Trao tặng 20 chiếc xe đạp trị giá 30 triệu đồng cho thiếu nhi xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đoàn của tuổi trẻ 2 đơn vị; trao tặng 40 chiếc xe đạp trị giá 60 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, khánh thành các sân chơi thiếu nhi bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền là hơn 100 triệu đồng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thành lập mới 6 chi đoàn tại các khu chung cư cao tầng...

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên quận Hoàng Mai khóa IV ra mắt Đại hội

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp bộ Đoàn trên toàn quận sẽ cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình; Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh công tác đối ngoại thanh niên, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành bạn.

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo”, Tuổi trẻ Hoàng Mai quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và đất nước.