Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 diễn ra sáng 29/9.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Nhiều phong trào thi đua được phát động, có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vì người nghèo- Không ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội
Các phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số”; “Đợt thi đua cao điểm “500 ngày hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”…. mang lại hiệu quả rõ nét.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê K đăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo tỉnh dự Đại hội
Thông qua các phong trào thi đua đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội, Nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp. Nhiều tập thể, cá nhân đã vươn lên trở thành những điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 6,47%/năm (cả nước khoảng 6,3%). Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 140.351 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thu hút được 255 dự án, với số vốn trên 189.600 tỷ đồng.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lâm Đồng đón gần 78.698.965 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tốc độ tăng trưởng lượt khách tham quan nghỉ dưỡng bình quân hàng năm đạt 24,44%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 34,52%.
Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng
Tại Đại hội, đại diện điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng. Đại hội đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu. Những gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội được vinh danh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, Lâm Đồng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực. Muốn làm được điều này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là tiềm năng về con người, văn hóa.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hoàng Đình Kiền
“Địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng người thật, việc thật, kết quả thật. Từ đây, tạo hiệu ứng lan tỏa thật, để tiết kiệm nguồn lực, thời gian, công sức của cán bộ và Nhân dân. Công tác tôn vinh, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt để động viên, khích lệ trong toàn xã hội phải được phát hiện và triển khai kịp thời”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hoàng Đình Kiền
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: địa phương cần quan tâm kiện toàn bộ máy, đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, cả chuyên trách và kiêm nhiệm. Tỉnh thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cải thiện chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Đồng chí đã tặng quà cho Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hoàng Đình Kiền.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian tới, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới phải được quán triệt sâu rộng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân
“Các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Nội dung, hình thức thi đua khen thưởng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Toàn hệ thống phải xây dựng tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng”, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ.
Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc đại hội
Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, Hồ Văn Mười nhấn mạnh: Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững”, địa phương sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần thi đua ái quốc. Việc thực hiện Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới sẽ được tỉnh chú trọng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Nội dung thi đua tại Lâm Đồng sẽ tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030.
“Tỉnh sẽ xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cụ thể, phát huy tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của địa phương. Các điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng về giao thông, hạ tầng số sẽ được địa phương tháo gỡ kịp thời. Tỉnh chú trọng nâng cấp cảng biển, cảng hàng không, đầu tư hệ thống cảng cạn, phát triển dịch vụ logistics, năng lượng xanh. Phấn đấu đến năm 2030, GRDP Lâm đồng đạt con số 10-10,5%”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu hưởng ứng lời phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030
Tại Đại hội Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đã đại diện các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm 36 đại biểu.