Hai nước Việt Nam và Lào hội đàm về công tác thi đua - khen thưởng
02/07/2019 - 15:22

TĐKT – Sáng 2/7, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào đã có buổi hội đàm về công tác TĐKT với Ban TĐKT Trung ương nước CHXHCN Việt Nam.

Dự Hội đàm, đại diện phía Việt Nam, có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang. Đại diện phía Lào, có: Cục trưởng Cục TĐKT Dia Lo – Chia Va; Phó cục trưởng Cục TĐKT Onsy – Phou-Tha-Vong.

Cùng dự có lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban TĐKT Trung ương; cán bộ, chuyên viên làm công tác TĐKT của nước CHDCND Lào.

Hội đàm về công tác TĐKT

Phát biểu chào mừng Hội đàm, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương khẳng định: Cùng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai Nhà nước Việt Nam và Lào, nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Ban TĐKT Trung ương và Cục TĐKT nước CHDCND Lào ngày càng được củng cố bền chặt. Đặc biệt, ngày 22/5/2012, Ban TĐKT Trung ương và Cục TĐKT nước CHDCND Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ, trong đó có nội dung trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT giữa hai Nhà nước Việt Nam và Lào; hàng năm thay phiên nhau cử một đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại nước bạn.

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội đàm

Đồng chí Trần Thị Hà vui mừng chào đón các đại biểu, các cán bộ làm công tác TĐKT của 3 địa phương và các chuyên viên của Cục TĐKT nhà nước Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam lần này. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác phối hợp về TĐKT giữa hai nhà nước.

Trong chuyến thăm, Ban TĐKT Trung ương sẽ bố trí để Đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác TĐKT, các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật của Nhà nước về TĐKT, việc tham mưu về TĐKT trong những năm qua...; bố trí đi thăm một số bộ, ngành và 2 địa phương là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Thị Hà mong rằng qua trao đổi, Đoàn sẽ nắm bắt khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước Việt Nam và một số bộ, ngành địa phương, đặc biệt là công tác TĐKT thời gian qua của các đơn vị mà Đoàn tới thăm. Mong rằng thời gian làm việc tại các bộ, ngành địa phương sẽ giúp các Đoàn tìm hiểu, trao đổi được nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn việc tham mưu về công tác TĐKT với nhà nước Lào. Chúc chuyến đi tốt đẹp và tình đồng chí, hữu nghị giữa hai nhà nước và ngành TĐKT của hai nước ngày càng bền chặt.

Ông Dia Lo - Chia Va, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào phát biểu tại Hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, ông Dia Lo - Chia Va, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ban TĐKT Trung ương đã dành cho Đoàn. Ông Dia Lo – Chia Va đề nghị Ban TĐKT Trung ương: Quan tâm tới việc lập danh sách, đề xuất khen thưởng cho các đơn vị, các tình nguyện viên Việt Nam tại Lào; quan tâm khen thưởng đối với cơ quan làm công tác TĐKT của hai nước; tổ chức tập huấn cho 5 – 10 cán bộ, chuyên viên của Lào về công tác TĐKT để phía Lào có thêm kinh nghiệm.

Xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt, chân tình của Ban TĐKT Trung ương, ông Dia Lo – Chia Va mong muốn tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa tình cảm, sự gắn kết giữa hai đơn vị. Chúc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào nói chung, tình đoàn kết giữa hai cơ quan làm công tác TĐKT ngày càng bền chặt, phát triển.

Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Đại diện cơ quan làm công tác TĐKT của hai nước Việt Nam – Lào chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng của hai nước Việt Nam – Lào.

* Sáng cùng ngày, Đoàn đã làm việc tại Bộ Nội vụ. Tiếp Đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Dia Lo - Chia Va cùng toàn thể đoàn công tác của Cục TĐKT nước CHDCND Lào tới thăm Việt Nam và làm việc tại Bộ Nội vụ, chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp đoàn đại biểu của Cục TĐKT nhà nước Lào

Điểm lại một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Nội vụ, mối quan hệ hợp tác giữa Ban TĐKT Trung ương (Bộ Nội vụ Việt Nam) với Cục TĐKT (Bộ Nội vụ Lào), Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị trong quá trình trao đổi, làm việc tại Việt Nam, các cán bộ trong Đoàn tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với công việc của Bộ Nội vụ của cả 2 nước, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi triển khai công việc trên thực tế và những kinh nghiệm giải quyết vấn đề vướng mắc đó để hai bên có thêm kinh nghiệm lựa chọn giải pháp, áp dụng, cùng chia sẻ công tác chuyên môn và học hỏi cùng nhau phát triển.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ Nội vụ ngày càng phát triển. Chúc đoàn công tác đạt kết quả tốt đẹp trong chuyển thăm, làm việc tại Việt Nam lần này.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Theo chương trình, đoàn đại biểu Cục TĐKT nước CHDCND Lào sẽ làm việc tại Việt Nam từ ngày 1/7 – 8/7/2019. Đoàn sẽ tới thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phương Thanh