Khen thưởng “Thà ít mà tốt”
28/12/2016 - 00:00
TĐKT - Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã có buổi kiểm tra, khảo sát công tác thi đua - khen thưởng tại Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam. Đến dự, có các đồng chí: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đào Việt Trung; Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự; Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng; Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Khắc Hà. Cùng dự,  có đại diện Khối trưởng Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ngô Anh Tuấn; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam Phan Vĩnh Điển...
Active Image

Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho biết, Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức kinh tế - xã hội, hoạt động theo Luật HTX  và điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, khu vực kinh tế hợp tác, HTX  có khoảng 2,5 vạn HTX, Liên hiệp HTX thành viên, 150 vạn tổ hợp tác. Trong đó, có hơn 50% là các HTX nông nghiệp, còn lại gần như tất cả các ngành nghề đều có các loại hình HTX , liên hiệp HTX... với khoảng 13 triệu thành viên là hộ gia đình, cá nhân và pháp nhân tham gia, tác động đến gần 30 triệu người. Đặc biệt, thành viên của HTX , liên hiệp HTX đa số là những người nghèo ở nông thôn hoặc ở thành thị, hay ở miền núi, vùng sâu, vùng xa... đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn; trình độ chuyên môn, kỹ thuật, văn hoá, vốn góp của thành viên và người lao động còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo của các ban, đơn vị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, thành viên trong Liên minh HTX Việt Nam, phong trào thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam vẫn được duy trì nền nếp. Các phong trào thi đua đã góp phần động viên cán bộ, viên chức, thành viên các HTX phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được giao của Liên minh HTX, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX. Hơn hết, công tác thi đua, khen thưởng đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khen thưởng, hướng việc khen thưởng tới người lao động, làm việc trực tiếp, qua đó đã kịp thời động viên được tinh thần thi đua làm việc, công tác của cán bộ, viên chức và người lao động hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Active Image

Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Khắc Hà phát biểu tại buổi làm việc

Ông Võ Kim Cự nhấn mạnh, thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam  tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua – khen thưởng, đây chính là động lực để cá nhân, đơn vị phấn đấu, nỗ lực trong công tác. Thi đua - khen thưởng phải làm thực chất từ cơ sở, không làm hình thức và luôn bám sát Luật Thi đua, khen thưởng. Liên minh HTX Việt Nam luôn đặt ra phương châm “khen thưởng thà ít mà tốt”.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2017, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về HTX, Liên minh HTX Việt Nam gắn với cuộc thi tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 và mô hình HTX kiểu mới, sự phát triển của kinh tế tập thể và Liên minh HTX Việt Nam. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX, liên hiệp HTX cơ sở đủ mạnh để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh kiểm tra, khảo sát thực tế về công tác thi đua, khen thưởng tại Liên minh các tỉnh, thành phố và cơ sở thành viên. Đặc biệt, hướng tới khen thưởng bậc cao cho các tập thể, cá nhân và bồi dưỡng, vun đắp các cá nhân điển hình để từ đó nhân rộng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ II Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Khắc Hà đã nêu cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng, đây chính là phương thức lãnh đạo và là công cụ quản lý nhà nước để kiểm tra, đánh giá năng lực cán bộ. Cho nên, Liên minh HTX Việt Nam cần chú trọng hơn nữa trong công tác khen thưởng đột xuất.

 

Active Image

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đào Việt Trung đánh giá cao công tác thi đua – khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đào Việt Trung đã biểu dương, đánh giá cao công tác thi đua - khen thưởng cũng như những kết quả đạt được của Liên minh HTX Việt Nam trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam cần nhân rộng và lan toả các cách làm mới, luôn có những trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị, “gieo trồng” mô hình thi đua phải xuất phát từ cơ sở và người lao động. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Viết Trung nhấn mạnh, Liên minh HTX Việt Nam cần có hình thức tuyên truyền hiệu quả,  nhân rộng được mô hình HTX, điển hình tiên tiến...

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác, kiểm tra đã có buổi tham quan thực tế chuỗi cửa hàng Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam.

Sample Image

Chuỗi cửa hàng của Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam

 La Giang