Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của Tạp chí Tổ chức Nhà nước
18/03/2021 - 15:54

TĐKT - Ngày 18/3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức Nhà nước tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của Tạp chí Tổ chức Nhà nước”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Trần Nghị dự và chủ trì buổi tọa đàm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Tọa đàm

Cùng dự có: GS.TS Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS Văn Tất Thu, Chủ nhiệm Khoa Quản lý nhà nước, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS. TS Tăng Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; PGS. TS Lê Minh Thông, Trợ lý Quốc hội; PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo và các đồng chí nguyên Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước qua các thời kỳ.

Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức Nhà nước Trần Nghị phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Tọa đàm lần này là diễn đàn khoa học thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, biên chế, công vụ, công chức. Từ đó, nêu lên những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua. Thời gian tới, tạp chí cần tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, chất lượng quản lý và luôn là địa chỉ tin cậy của cấp ủy Đảng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thứ nhất, phải luôn nâng cao chất lượng tạp chí. Cần đưa ra quan điểm phản biện để có những ý kiến đóng góp vào nhiệm vụ chính sách, kế hoạch định chính sách. Thứ hai, phương pháp định hướng. Thứ ba, tăng tính thời sự liên quan đến chất lượng, xây dựng thể chế nhưng vẫn tràn đầy tính khoa học. Thứ tư, cần có tính tự chủ và cuối cùng là nâng cao chất lượng tạp chí và có cơ chế xây dựng đội ngũ làm báo hùng mạnh.

GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Trao đổi tại buổi Tọa đàm, bàn về nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên các tạp chí khoa học, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho hay, cần tập trung phân tích sâu, làm nổi bật những điểm mới cụ thể, một là chủ đề Đại hội; hai là về quan điểm chỉ đạo; ba là bổ sung, phát triển các mối quan hệ lớn; bốn là mục tiêu phát triển đất nước; năm là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược. Trên cơ sở nâng cao như vậy, các tạp chí khoa học cần xây dựng các chương trình hành động về quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo…

GS. TS Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nhấn mạnh, phải nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, xem chất lượng nghiên cứu trên tư cách của người nghiên cứu và nhà khoa học để mong tạp chí tổ chức nhà nước đầu tư nhiều vào kết quả nghiên cứu, gắn liền với phản biện. Đã tổ chức nhà nước thì hồn cốt phải là con người. Nên có những bài có luận điểm, cách đặt vấn đề mới…

GS. TS Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Tại buổi tọa đàm, các PGS, TS, các nhà khoa học đều bàn luận xung quanh các vấn đề về vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước trong bối cảnh mới; thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tạp chí khoa học; nâng cao chất lượng phản biện chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các tạp chí khoa học; nâng cao chất lượng công tác báo chí trong thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những yếu tố tác động đến chất lượng thông tin, tuyên truyền của tạp chí khoa học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kết thúc Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn gửi lời cám ơn sâu sắc đến các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đã có những trao đổi vô cùng uyên bác, trí tuệ, bổ ích, có giá trị để triển khai chương trình hành động năm 2021 và những năm tiếp theo. Các giải pháp đưa ra rất ý nghĩa. Bản thân người làm báo của tạp chí cần nhạy bén, nắm bắt được vấn đề, lựa chọn người viết bài và đội ngũ người làm báo… Để đáp ứng một bài báo khoa học đăng trên ấn phẩm Tạp chí Tổ chức Nhà nước cần phải nghiên cứu kỹ trước khi viết bài. Tạp chí Tổ chức Nhà nước luôn phải phát huy chức năng là diễn đàn khoa học phục vụ người làm công tác quản lý nhà nước, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo quản lý… và cần phát huy tối đa trí tuệ của Hội đồng Biên tập để nâng chất lượng hơn nữa.

Hồng Thiết