Nối tiếp truyền thống thi đua theo lời Bác Hồ dạy
10/06/2016 - 00:00

TĐKT – 68 năm qua, cán bộ, công chức ngành Thi đua -  Khen thưởng luôn luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đang hằng ngày cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, phấn đấu ngày hôm nay phải làm việc tốt hơn ngày hôm qua, như lời Bác Hồ dạy.

Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 1.000 ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước có tổ chức ở nước ta. Người cũng chỉ ra sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng. Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.

Active Image

Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và đặt nền tảng vững chắc cho phong trào thi đua (ảnh tư liệu).

Ngày 17/9/1947, Viện Huân chương được thành lập trực thuộc Phủ Chủ tịch theo sắc lệnh số 83/SL của Chủ tịch nước với nhiệm vụ: “Giúp Chủ tịch nước nghiên cứu ban hành các chế độ, thể lệ khen thưởng Huân chương, Huy chương, xét duyệt, đặt sản xuất và cấp phát các loại Huân chương, Huy chương”.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức triển khai phong trào thi đua rộng khắp cả nước, ngày 01/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 195/SL thành lập Ban Vận động Thi đua ái quốc từ trung ương đến các địa phương. Cùng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 196/SL thành lập Ban Vận động Thi đua ái quốc Trung ương gồm có các đại biểu Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể nhân dân do ông Tôn Đức Thắng làm Trưởng ban. Ngày 04/02/1964 thành lập Ban Thi đua Trung ương và Ban Thi đua tỉnh, thành phố. Tháng 12/1987, Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định 223/HĐBT giải thể Ban Thi đua Trung ương và Ban Thi đua các cấp, các ngành; đổi tên Viện Huân chương thành Viện Thi đua - Khen thưởng nhà nước. Ngày 03/6/1988, lập lại Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng. Ngày 25/8/2004 thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan thuộc Chính phủ, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước. Sau đó, năm 2008 thực hiện chủ trương bộ đa ngành, đa lĩnh vực, Chính phủ chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vào đầu mối Bộ Nội vụ, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành thi đua -  khen thưởng, những lớp cán bộ đang công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nói riêng và ngành thi đua - khen thưởng nói chung hôm nay đang cố gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực và hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Hồng Thiết