34 thanh niên nông thôn xuất sắc nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2019
20/12/2019 - 09:13

TĐKT - Tối 19/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIV, năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự.

Cùng dự, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng hằng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Năm 2019, Giải thưởng được trao cho 34 thanh niên xuất sắc trên toàn quốc, được lựa chọn từ 120 đề cử của các tỉnh, thành đoàn. Năm nay, ngoài các tiêu chí về doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm, giải thưởng còn chú trọng đến tính sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, giá trị xã hội do mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại...

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132212434466844809_1DT_4471.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng Giải thưởng Lương Định Của cho các nhà nông trẻ tiêu biểu

Trong số các nhà nông trẻ được tuyên dương năm nay, có 9 nữ thanh niên, 4 thanh niên dân tộc thiểu số, 8 thanh niên là sáng lập viên, chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã; 22 thanh niên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương…

Đây đều là các bạn trẻ dưới 35 tuổi, có mô hình phát triển kinh tế với doanh thu hàng tỷ đồng, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, một số mô hình có doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng.

Nhiều bạn là thanh niên các dân tộc thiểu số ở địa bàn còn hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những triệu phú trẻ. Nhiều bạn đã có những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế…

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh đến vai trò của thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Đây chính là tương lai, là những chủ nhân mới của nông thôn mới Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự vui mừng khi có ngày càng nhiều doanh nghiệp, trang trại trẻ, các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế hoạt động trong nông nghiệp, nông thôn nhanh chóng vươn lên trở thành những mô hình tiêu biểu ở các địa phương. Hiện cả nước có hơn 2.300 tổ hợp tác, 500 hợp tác xã thanh niên, gần 8.500 trang trại của thanh niên dưới 30 tuổi; giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động là thanh niên.

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132212438513728536_1DT_4418.jpg

Các nhà nông trẻ tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn trong quá trình tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Đặc biệt, giải thưởng mang tên nhà nông học Lương Định Của qua 14 lần tổ chức đã vinh danh gần 1.700 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu, những người đã bằng nghị lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ, phát huy truyền thống cần cù, vượt qua khó khăn, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Đây là những bông hoa đẹp nhất trong số hàng triệu thanh niên tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” - Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng khẳng định.

Phó Thủ tướng mong muốn, niềm tự hào, vinh dự của mỗi bạn trẻ được nhận giải thưởng sẽ được lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên ở mỗi địa phương, đơn vị, sẽ tiếp tục là động lực góp phần làm cho Giải thưởng Lương Định Của ngày càng có uy tín sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ ở khu vực nông thôn, miền núi và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Các cấp bộ Đoàn trong cả nước cần thường xuyên sáng tạo, đổi mới, tổ chức các hoạt động thiết thực, hấp dẫn hơn nữa nhằm động viên thanh niên thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, tham gia thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"; mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên; nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả, hỗ trợ các mô hình kinh tế của thanh niên nông thôn trong chuỗi liên kết “Bốn nhà”; đồng thời, trang bị cho thanh niên, những kiến thức, mô hình sản xuất nông nghiệp mới, hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng trao hỗ trợ vốn cho 5 gương thanh niên tiêu biểu đạt giải thưởng Lương Định Của năm 2019, mỗi gương 500 triệu đồng, gồm: Trương Lê Huy Hoàng (Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thu Phương (Đắk Lắk), Lê Xuân Lâm (Thanh Hóa), Lường Thị Giang (Bắc Kạn) và Lê Văn Long (Hải Dương).

Mai Thảo