Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
14/11/2019 - 13:33

TĐKT - Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1979 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày nay đã trở thành bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế về chuyên môn kỹ thuật sản phụ khoa. Với đội ngũ thầy thuốc giỏi, tận tâm với nghề và trang thiết bị hiện đại, mỗi năm bệnh viện thực hiện hơn 40.000 ca đẻ, hơn 20.000 ca phẫu thuật sản phụ khoa, hàng chục ngàn ca thủ thuật và gần một triệu lượt khám mỗi năm, trong đó có rất nhiều các bệnh khó, hiếm gặp và đã được điều trị thành công.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Hàng năm, Bệnh viện tiếp nhận khoảng trên 6.000 ca sinh non trong đó 70% là ở tuổi thai rất non, nhiều trẻ sơ sinh non yếu với cân nặng cực thấp đã được cứu sống.

Không chỉ dẫn đầu toàn quốc trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào công tác khám và điều trị, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhân viên trau dồi kiến thức và tay nghề, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội còn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành y tế, triển khai tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính.

Nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đã được áp dụng trong công tác khám và điều trị tại bệnh viện như: Chọc hút trứng, các kỹ thuật trong thụ tinh ống nghiệm, chẩn đoán, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, sàng lọc và điều trị ung thư phụ khoa, ung thư vú...

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là đơn vị đầu tiên của ngành y tế Thủ đô có khối xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189. Đặc biệt trong năm 2019, điểm nhấn quan trọng tạo nên sự thành công của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là kỹ thuật can thiệp trong buồng ối - kỹ thuật được đánh giá là khó nhất trong sản khoa. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp bào thai.

Ghi nhận những thành tựu và đóng góp to lớn của Bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại buổi lễ kỷ niệm, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội theo Quyết định số 1529/QĐ-CTN. Cũng nhân dịp này, ban lãnh đạo Bệnh viện đã vinh dự nhận thưởng các danh hiệu và Bằng khen cao quý, điển hình: Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, PGS. TS. BS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Ánh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ThS. BS CKII Đỗ Khắc Huỳnh được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội; TS. BS. Nguyễn Mạnh Trí - Phụ trách Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Có được những thành tích đáng tự hào này, đấy chính là nhờ sự chung sức, đồng lòng của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện và sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Sở Y tế; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành liên quan; sự giúp sức của các công ty, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Bệnh viện.

Trong chặng đường tiếp theo, với tâm niệm “Trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc”, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, nhất trí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hồng Thiết