Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
29/03/2023 - 09:47

BTĐKT - Chiều ngày 28/3/2023, Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Trung ương Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể y, bác sĩ Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội

Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội được thành lập từ năm 1990 trên cơ sở tách ra từ Khoa RHM của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Sau 33 năm, bệnh viện đã trở thành bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối về chuyên ngành RHM trực thuộc Bộ Y tế với một đội ngũ bác sĩ giỏi về tay nghề, tinh thông về y thuật...

Bệnh viện đã cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng chuyên khoa RHM cho người bệnh trong và ngoài nước. Cùng với đó, bệnh viện đã thực hiện các nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, phòng, chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế và công tác chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới theo địa bàn tỉnh, thành phố, khu vực được phân công...

Ngày 8/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 196/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội vì đã có thành tích đột xuất thực hiện phẫu thuật thành công ca bệnh phức tạp về hàm mặt, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là ca điều trị đặc biệt với khối u nằm ở vị trí phức tạp mà bệnh nhân lại tuổi cao, áp huyết cao, sức khỏe suy kiệt, mang bệnh hiểm nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của tập thể cán bộ, bác sĩ, người lao động Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống ngành Y cao đẹp, đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng y đức, tiếp tục phấn đấu xây dựng ngành RHM Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phương Thanh