Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
03/03/2022 - 15:59

TĐKT - Sáng 3/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các tập thể và cá nhân thuộc BĐBP vì đã có thành tích xuất sắc trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Buổi lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2022), 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022).

Dự buổi lễ có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng,Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng,Tư lệnh BĐBP. (Ảnh: Bích Nguyên)

Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những thành tích xuất sắc, nổi bật trong kháng chiến chống Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới cũng như trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, lực lượng BĐBP luôn thể hiện được bản lĩnh, ý chí, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong những năm gần đây, BĐBP đã có bước phát triển quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn biên giới.

Năm 2021, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kiên quyết tấn công tội phạm giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu. Các đơn vị đã làm tốt công tác nghiệp vụ, đi sâu điều tra cơ bản tuyến trọng điểm, lĩnh vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

BĐBP cũng tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng biên giới bằng các chương trình hành động hiệu quả, thiết thực, góp phần để nhân dân ở khu vực biên giới tin vào Đảng, chính quyền, chăm lo sản xuất nâng cao đời sống, kinh tế hộ gia đình, tham gia cùng bộ đội giữ vững biên cương Tổ quốc. Đồng thời, BĐBP cũng tăng cường hợp tác, phối hợp với lực lượng chức năng nước tiếp giáp để chủ động nắm tình hình một cách toàn diện, từ xa, từ ngoài biên giới, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm.(Ảnh: Bích Nguyên).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà BĐBP đã đạt được thời gian qua.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới, Thượng tướng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đối sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược Bảo vệ Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở các địa bàn phức tạp; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới….

Bên cạnh đó, cần chủ động nắm chắc tình hình, từ sớm, từ xa, cả ở trong và ngoài biên giới; tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiện đại…

Tăng cường hợp tác quốc tế về biên phòng, thúc đẩy thực hiện các Thỏa thuận, Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi, chia sẻ thông tin, tiến hành các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và các tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Quan tâm, chăm lo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm có bản lĩnh vững vàng, mưu trí, dũng cảm, có quyết tâm cao, nghiệp vụ giỏi. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ…

Tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP; trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Trinh sát, BĐBP và Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng phòng Trinh sát Kỹ thuật, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP.

Nguyệt Hà