Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì
02/03/2022 - 16:33

TĐKT - Chiều 1/3, tại TP Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể và các cá nhân thuộc đơn vị.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP trao tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cho Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của thành phố; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy hiệu quả thủ tục Biên phòng điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, xã hội tại các địa phương ven biển, đảo trên địa bàn thành phố, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đặc biệt, trong năm 2021, công tác đấu tranh với các loại tội phạm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. BĐBP TP Hải Phòng đã đấu tranh thành công 1 chuyên án về ma túy; bắt giữ, khởi tố 2 vụ án buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, trị giá hàng hóa ước tính trên 25 tỷ đồng; xử lý hình sự 17 vụ/20 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 235 vụ/600 trường hợp, tổng số tiền xử phạt trên 4 tỷ đồng.

Nổi bật, BĐBPTP Hải Phòng đã chủ trì, phát hiện và phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh thành công hai vụ án: Vận chuyển trái phép kim cương, vàng qua biên giới và vụ buôn lậu tàu Chung Ching để cắt, phá bán kiếm lời (trị giá giao dịch tại thời điểm mua bán là 10,5 tỷ đồng). Hai vụ án trên đã chặt đứt đường dây buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhỏ gọn, giá trị cao và đường dây buôn lậu từ biên giới vào nội địa; đồng thời đã phát hiện thêm một phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng là lợi dụng tuyến hàng hải quốc tế để tổ chức hình thành đường dây khép kín, chặt chẽ với nhiều đối tượng trong địa bàn và ngoài biên giới tham gia thực hiện hành vi phạm tội...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân.

Phát biểu tại buổi Lễ đón nhận Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân thuộc BĐBP TP Hải Phòng, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian vừa qua.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP Hải phòng cần phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng những chủ trương, biện pháp sát, đúng để bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị kỹ thuật hiện đại trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu cảng trong công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh và kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19…

Nguyệt Hà