Bộ Quốc phòng khen thưởng 150 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19
27/07/2021 - 08:56

TĐKT - Ngày 26/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2396/QĐ-BQP, tặng thưởng Bằng khen đối với 53 tập thể và 97 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

“Gian hàng 0 đồng” của lực lượng vũ trang Quân khu 7 chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn. Ảnh: Hồ Tấn Chí

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực trong tham gia phòng, chống dịch bệnh như: Tiến hành xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19, cách ly tập trung, vận chuyển và tiêm vắc xin phòng Covid-19, khử trùng, tẩy độc, hỗ trợ vật chất, kinh phí, tổ chức “Gian hàng 0 đồng” giúp người dân...

Theo báo cáo của Cục Quân y, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc, triển khai quyết liệt, hiệu quả. Bộ Quốc phòng đã thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại TP Hồ Chí Minh để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của các tỉnh phía Nam. Cục Quân y đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh hoặc PCR để phát hiện sớm các ca bệnh. Đến nay, phần lớn các đơn vị có ổ dịch đã kiểm soát tốt, toàn quân không phát hiện thêm ca mắc mới. Học viện Quân y đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho 13.000 người và tiêm mũi 2 được 1.000 người trong đợt thử nghiệm đánh giá vaccine Nanocovax giai đoạn 3, bảo đảm an toàn và tiến độ nghiên cứu.

Trên địa bàn Quân khu 7, quân đội đã triển khai 55 điểm cách ly công dân với 12.511 giường; thành lập 68 tổ, đội cơ động phòng, chống dịch, 8 tổ chuyên khoa, 51 tổ truy vết và triển khai khu điều trị Covid-19 tại các bệnh viện quân y với trên 230 giường bệnh. Bộ Quốc phòng đã tăng cường 2.360 cán bộ, nhân viên thuộc 11 đầu mối cùng 2 xe xét nghiệm cơ động, 9 máy xét nghiệm và hệ thống xét nghiệm công suất lớn cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tại Quân khu 9, các cơ quan, đơn vị tổ chức 178 tổ lấy mẫu, xét nghiệm, triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm (BVDCTN) số 6 Bộ Quốc phòng, hiện đang điều trị 347 bệnh nhân. Các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 đang sẵn sàng triển khai các BVDCTN Bộ Quốc phòng: Số 4 tại Khánh Hòa, số 3 tại Đà Nẵng và số 7 tại khu vực Tây Nguyên…

Phương Thanh