Bộ Tham mưu Quân khu 2 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
09/10/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 8/10, Bộ Tham mưu Quân khu 2 tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (19/10/1946 – 19/10/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tới dự có: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

 

 Active Image

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị.

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 2 luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu, Khu ủy, Liên Khu ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, củng cố lực lượng, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, tiễu phỉ, bảo vệ nhân dân, giải phóng đất nước và tổ chức các đơn vị chủ lực, địa phương, cán bộ quân, dân chính Đảng sang giúp nước bạn Lào anh em. Đồng thời tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc; tích cực tham gia vận động và giúp nhân dân khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc…

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, Bộ Tham mưu Quân khu 2 đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì trong thời kỳ đổi mới; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì…

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Bộ Tham mưu Quân khu 2 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đánh giá cao những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tham mưu Quân khu 2 trong suốt 70 năm qua. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao năng lực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, dự kiến chính xác tình huống không để bị động, bất ngờ về quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật…

Nguyên Hải