Cây sáng kiến của Xí nghiệp Bao bì An Khang
18/12/2019 - 13:56

TĐKT - Ở Xí nghiệp Bao bì An Khang ,Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin - TNHH MTV, anh Bùi Thanh Nghị, Tổ trưởng Quản lý chất lượng từ lâu đã nổi tiếng với danh hiệu “cây sáng kiến”. Từ thực tiễn công tác, bằng niềm đam mê, tâm huyết, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, anh đã cho ra đời nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực, bổ ích, có giá trị thực tiễn cao.

Kỹ sư Bùi Thanh Nghị (đứng giữa) vinh dự được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng 2019

Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa, Đại học Cần Thơ năm 2010, chàng sinh viên trẻ Bùi Thanh Nghị cầm tấm bằng đại học với niềm mong ước sẽ tìm được một công việc tốt, cho thu nhập ổn định. Tuy nhiên, mọi chuyện với Nghị khi đó không dễ dàng.

“Với tấm bằng đại học, tôi đã gửi hồ sơ tuyển dụng nhiều nơi nhưng đa số những công ty mà tôi đănng ký họ đều yêu cầu năm kinh nghiệm công tác. Khi đó, thật sự bản thân có chút nản lòng, bởi bạn bè xung quanh đều đã tìm được một công việc ổn định trong khi tôi vẫn quanh quẩn với mấy hồ sơ xin việc.”- anh Nghị chia sẻ.

Sau 6 tháng kiên trì tìm kiếm công việc phù hợp, năm 2011, anh Nghị được Xí nghiệp Bao bì An Khang tuyển dụng với vai trò kỹ sư quản lý dây chuyền sản xuất.

“Thời gian đầu, khi bắt tay vào công việc, thật sự có nhiều khó khăn với tôi. Công việc có quá nhiều cái khác so với những kiến thức mà tôi được học trên giảng đường. Bởi vậy, để có thể tiếp cận được công việc, tôi phải tự nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm. Phải mất 3 năm tôi mới tự tin thực hiện tốt những công việc được giao.” - anh Nghị chia sẻ.

Khi bắt nhịp được với công việc cũng là lúc anh Nghị trở thành nhân tố tích cực trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của xí nghiệp. Trong gần 9 năm công tác tại đây, anh Nghị đã có 30 cải tiến, sáng kiến giúp đơn vị làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường cung ứng bao bì.

Một trong trong những sáng kiến được đánh giá cao của anh chính là sáng kiến “Cải tiến công thức màng thổi đựng nông sản từ máy 5 lớp sang máy 9 lớp”.

Chia sẻ về sáng kiến này, anh Nghị cho biết: Trước đó, xí nghiệp sản xuất màng 5 lớp để cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều sang thị trường châu Âu. Ưu điểm của loại màng này là giúp giữ hạt điều được tươi lâu mà không cần phụ gia hay chất bảo quản. Tuy nhiên, hạn chế của loại màng này là không thân thiện với môi trường.”

Nhận thấy những bất cập này, anh Nghị quyết tâm tìm giải pháp để khắc phục. Đầu năm 2016, anh bắt tay vào nghiên cứu sản xuất túi đựng 9 lớp. Sau 2 năm tự nghiên cứu, thử nghiệm với không ít lần thất bại, cuối cùng cũng thành công, sản phẩm nhận được phản hồi khá tốt của khách hàng.

Túi đựng 9 lớp giúp nâng thời gian bảo quản nông sản lên từ 2 đến 3 tháng mà không cần bất cứ chất bảo quản nào. Công trình này của anh không chỉ giúp xí nghiệp tiết kiệm được 2,4 tỷ đồng/năm mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng.

Đúc kết lại những thành quả đạt được, anh Nghị bộc bạch: Môi trường làm việc là yếu tố quan trọng nhất để mỗi lao động phát huy khả năng sáng kiến, sáng tạo của mình. Trong quá trình làm việc, tôi được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của anh em đồng nghiệp và quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo xí nghiệp. Tôi nghĩ tất cả các giải thưởng tôi nhận được là thành quả chung của tập thể, nếu không có mọi người, tôi không thể thành công được. Mục tiêu sáng kiến của tôi sẽ giảm được sức lao động, chi phí sản xuất và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.”

Ngoài đam mê sáng tạo, tích cực tham gia lao động, anh Nghị còn nhiệt tình hướng dẫn thợ trẻ những kiến thức, kỹ năng làm việc. Không những vậy, anh là người sống chan hòa, gần gũi, quan tâm đến anh em đồng nghiệp. Bởi vậy, ở xí nghiệp, ai cũng quý mến anh.

Với những thành tích đạt được trong công việc, anh Bùi Thanh Nghị đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Đặc biệt, năm 2019, anh vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 19.

Tùng Chi