Chi hội trưởng hội phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
21/02/2019 - 13:41

TĐKT - Hơn 9 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, chị Bùi Thị Huyền, Chi hội trưởng hội phụ nữ xóm Suối Chuộn (xã Đú Sáng, Kim Bôi, Hòa Bình) luôn là cán bộ nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, được chị em tin tưởng, yêu mến.

Chị Huyền tự tay chăm sóc vườn bí xanh của gia đình

Chị Huyền chia sẻ: “Khi được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng, tôi vừa vui mừng mà cũng vừa băn khoăn, lo lắng. Bởi người dân xóm Suối Chuộn chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, tôi lại là người dân tộc Mường. Sự khác biệt về ngôn ngữ, tập quán khiến tôi có rất nhiều trăn trở.”

Thời gian đầu, do không hiểu được tiếng nói của các hội viên dân tộc Dao cộng với việc còn nhiều bỡ ngỡ với nhiệm vụ, chị Huyền chưa thể tiếp cận để tuyên truyền, giúp đỡ cho hội viên. Trong các buổi họp của chi hội, số chị em tham gia chỉ khoảng 30%.

Nhận thấy cần khắc phục ngay tình trạng bất đồng ngôn ngữ này, chị Huyền đã tự mày mò, học bằng được tiếng Dao. Với quyết tâm của mình, chị đã dần hiểu được tiếng Dao và đã có thể trao đổi với các hội viên người Dao.

Sau khi đã loại bỏ được rào cản về ngôn ngữ, chị suy nghĩ, tìm cách để thuyết phục chị em ủng hộ phong trào của Hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Chị đã tích cực phối hợp với các đoàn thể trong thôn, xã tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề công tác Hội cho hội viên, các chương trình, dự án, mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để chị em cùng tham gia thực hiện.

Xác định muốn đưa phong trào Hội đi lên thì trước hết phải giúp chị em hội viên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Chị Huyền cùng các thành viên trong chi hội đã thành lập mô hình tổ tiết kiệm. Hàng tháng, mỗi hội viên đóng góp từ 50.000 - 100.000 đồng. Theo đó, mỗi tháng tiết kiệm được 3 - 3,5 triệu đồng.

Số tiền này dùng để hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn hoặc cho hội viên vay không lấy lãi để phát triển kinh tế. Ngoài ra, chị và các hội viên còn trồng 7.000 cây keo giống để gây quỹ.

Bên cạnh đó, chị Huyền còn tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa quần chúng, thể thao, xây dựng quỹ Hội và thực hiện hiệu quả các phong trào do Hội các cấp phát động như thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Đặc biệt, chị đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên trong buôn thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chị muốn sinh thêm con thứ 3 để thuyết phục họ dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Đến nay, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 ở Suối Chuộn không còn.

Không chỉ làm tốt công tác Hội, chị Huyền còn là một trong những tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Hiện  gia đình chị có hơn 200 cây bưởi, 300 cây cam, 5.000 m2 bí xanh, 3 ha keo, trên 80 con lợn thịt và lợn rừng cùng hàng trăm con gà. Thời gian gần đây, chị mở thêm cửa hàng bánh ngọt.

Với những đóng góp của mình, chị Huyền đã được các cấp khen thưởng, nhưng có lẽ với chị, phần thưởng lớn nhất chính là sự đoàn kết, tương trợ, đùm bọc của chị em hội viên trong buôn, góp phần xây dựng chi hội ngày càng phát triển.

Bảo Linh