Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
15/11/2016 - 00:00
TĐKT - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (18/11/1966 - 18/11/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tới dự, có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT.

50 năm qua, ở bất cứ hoàn cảnh và giai đoạn nào, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên Công đoàn GTVT cũng đều khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên, lao động sáng tạo, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, tô đậm truyền thống vẻ vang của ngành GTVT.  

Active Image

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn GTVT Việt Nam

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, với tinh thần "Đi trước mở đường", Công đoàn GTVT đã phối hợp với Bộ GTVT phát động nhiều phong trào thi đua với những chủ đề thiết thực: "Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn, hiệu quả", "Kỷ cương, chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả", "Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, phát triển hơn nữa", "Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện", "Tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp"... 5 năm qua, toàn ngành đã kêu gọi và huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước khoảng 161.521 tỷ đồng cho 68 dự án. Đã có 200 công trình, dự án, trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm trên toàn quốc được hoàn thành và đưa vào khai thác. Toàn ngành đã rà soát 47 dự án về quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư các hạng mục hợp lý, lựa chọn thiết kế phù hợp, giúp tiết giảm chi phí 39.492 tỷ đồng. Công nhân, lao động ngành GTVT đã có 1.543 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng; 49 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và 1.113 công trình sản phẩm được công nhận. Công tác quản lý hoạt động vận tải ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu lực, hiệu quả; chất lượng các loại hình dịch vụ vận tải ngày càng được cải thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và xã hội. Phong trào thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phương châm "4 xin, 4 luôn" tạo chuyển biến tích cực trong giao tiếp, ứng xử, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh tại các cơ quan, doanh nghiệp, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.   

Cùng với đó, Công đoàn GTVT không ngừng đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; tổ chức tốt các hoạt động xã hội;  tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động nữ công...   

Ghi nhận thành tích, đóng góp của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT trong giai đoạn 2011 - 2015, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn GTVT Việt Nam. Bộ trưởng Bộ GTVT tặng Bằng khen cho 6 tập thể thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam.     

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn ngành GTVT tập trung làm tốt một số: động viên CNVCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tập trung tuyên truyền, giáo dục người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ chính quy, hiện đại; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của đất nước...    

 Phương Thanh