Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam tuyên dương 46 công nhân lao động xuất sắc
19/05/2019 - 12:08

TĐKT – Sáng 18/5, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamoto) tổ chức Hội nghị biểu dương Công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu năm 2018.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải (GTVT) Việt Nam tặng Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian qua, Công đoàn Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, lao động (CNLĐ) thực hiện phong trào thi đua yêu nước với nội dung: “ Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất – chất lượng – hiệu quả sản xuất kinh doanh”, “ Phong trào xanh sạch đẹp – đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

Kết quả của các đợt thi đua đã tạo sự bứt phá trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc các lĩnh vực sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu, tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống các tệ nạn xã hội và xây dựng văn hóa công sở theo hướng hiện đại, văn minh.

Qua các phong trào thi đua, nhiều công trình, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được CNLĐ nghiên cứu, đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, góp phần tiết kiệm được các khoản kinh phí đầu tư đáng kể cho doanh nghiệp. Nhiều sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng cao, chi phí sản xuất thấp, giá thành hạ được người tiêu dùng chấp nhận, góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Trong năm 2018, toàn Tổng công ty đã có 75 sáng kiến được đăng ký, 65 sáng kiến đã hoàn thành với tổng giá trị làm lợi trên 2 tỷ đồng. Khối các đơn vị sản xuất cơ khí, lắp ráp ôtô là những đơn vị đạt nhiều thành tích nhất trong phong trào này.

Công đoàn Tổng công ty tổ chức lựa chọn và vinh danh 46 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu nhất, đạt nhiều thành tích trong công tác lao động sản xuất trong năm 2018. Đây là những công nhân lao động, kỹ sư trực tiếp sản xuất, điều hành sản xuất, đang công tác ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau của các đơn vị, công đoàn cơ sở thuộc Tổng công ty.

Điển hình là anh Nguyễn Ngọc Tài, Phó Quản đốc Phân xưởng nội thất - Xí nghiệp xe khách đã cải tiến kỹ thuật sơn xe nhiều màu, tăng tính thẩm mỹ của 200 sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tổng giá trị làm lợi cho công ty trong 3 năm 2016 – 2018 là 2,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công đoàn Vinamoto trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích năm 2018

Các anh Lương Đức Thành, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Hiệp, lái xe taxi thuộc Công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc luôn phục vụ hành khách tận tâm, trung thực, chu đáo, đảm bảo an toàn cho khách hàng đi xe, tận tình giúp đỡ các đồng nghiệp mới trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ người lái xe, nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giao thông đường bộ.

Với trên 80.000 km xe chạy an toàn trong năm 2018, các anh đã hoàn thành vượt mức doanh thu mà Công ty giao, góp phần giúp Công ty Mai Linh miền Bắc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm, từng bước vượt qua khó khăn, giữ gìn được hình ảnh Công ty.

Lái xe vận chuyển xi măng Lý Mạnh Thủy, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 10 đã có nhiều cố gắng để đảm bảo những chuyến hàng của Công ty được chuyển đến chân công trình an toàn, hiệu quả, tiết kiệm được chi phí xăng dầu…

Các cá nhân được tôn vinh tại Hội nghị là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hơn 2500 CNLĐ, đoàn viên công đoàn của toàn Tổng công ty, yêu nghề, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đầy nhiệt huyết, ngày đêm miệt mài làm việc, cống hiến công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng doanh nghiệp, ngành GTVT và đất nước ngày một phát triển.

Nguyệt Hà